Du lịch mạo hiểm: Chernobyl phá vỡ kỷ lục về lượng du khách

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhDu khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat
Du khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan quản lý nhà nước về Khu loại trừ Ukraina đã phê duyệt 21 tuyến du lịch tới Chernobyl.

Năm nay, du lịch tới khu vực loại trừ Chernobyl đã lập kỷ lục. Trong tám tháng, 74.671 khách du lịch đã đến tham quan vùng này. Chỉ riêng trong tháng 8 đã có hơn 14,4 nghìn người đến thăm Chernobyl.

Khách du lịch trong chuyến tham quan khu vực cách ly của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên Vladimir Ilyich Lenin tại thành phố Pripyat - Sputnik Việt Nam
Chernobyl sẽ trở thành một địa điểm du lịch chính thức. Điểm đến thu hút khách du lịch ưa mạo hiểm?

Kể từ đầu năm, con số này đã tăng gấp năm lần: mới từ hồi tháng Một, tháng Hai, có chưa đầy ba nghìn người đến thăm khu vực này mỗi tháng, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Nhà nước của Khu Loại trừ, Vitaliy Petruk cho biết.

"Số lượng khách tới thăm khu vực loại trừ đang tăng lên đáng kể hàng năm, cũng như sự quan tâm đến chủ đề của Chernobyl nói chung. Để đáp ứng nhu cầu của khách được truy cập những thông tin thú vị và trung thực, chúng tôi hỗ trợ phát triển các hình thức tham quan mới", - ông cho biết.

Sở dĩ đang có xu hướng bùng nổ hướng du lịch mạo hiểm đi Chernobyl là bởi vì một bộ phim cùng tên được ra mắt trên màn hình, ngoài ra việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép vào khu bị nhiễm cũng góp phần không nhỏ cho việc tăng lượng du khách tới đây. 

Lượng khách lớn nhất tới Chernobyl là từ Ukraina, Vương quốc Anh và Ba Lan. Chủ tịch bộ phận khu loại trừ lưu ý rằng khi phát triển các tuyến du lịch, điều mà tổ chức này lưu ý đầu tiên là sự an toàn của du khách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала