Bị đề nghị mức án cao nhất, Khá ‘bảnh’ rất ân hận và hứa sẽ thành công dân tốt

© Ảnh : Diệp Trương - TTXVNĐối tượng “Khá Bảnh” khai nhận tại phiên tòa.
Đối tượng “Khá Bảnh” khai nhận tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giang hồ mạng Ngô Bá Khá (tức Khá ‘bảnh’) dù rất ân hận về hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn cho rằng hình phạt từ 10 đến 11 năm tù mà VKS đề nghị là quá nặng. Bị cáo mong được giảm nhẹ tội và hứa sẽ trở thành công dân tốt sau khi ra tù.

Xét xử Khá ‘bảnh’ về tội đánh bạc

Sáng 13.11, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn đã đưa Ngô Bá Khá tức Khá ‘bảnh’, (26 tuổi) cùng đồng phạm ra xét xử về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Các bị can khác trong vụ án này gồm có Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi).

Thẩm phán Nguyễn Trọng Trường làm Chủ toạ điều hành phiên toà. Thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn. Cả 6 bị cáo đều không mời luật sư bào chữa.

Quang Rambo (giữa) và các đối tượng tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Công an Hà Nội nói về mối quan hệ thân thiết của Quang ‘Rambo’ và Khá ‘bảnh’

Theo ghi nhận, sáng 13.11, Khá “bảnh” được dẫn giải đến tòa cùng đồng phạm. Xuất hiện với vẻ mặt tươi cười, Khá thân thiện vẫy tay chào người thân, bạn bè, anh em xã hội. Bên ngoài hàng rào an ninh bảo vệ phiên tòa nghiêm ngặt, tuy nhiên vẫn có nhiều đối tượng “dân anh chị” xăm trổ đầy mình xuất hiện, theo dõi phiên tòa.

Đứng trước bục khai báo, Ngô Bá Khá bắt đầu khai lý lịch trước HĐXX. Khá ‘bảnh’ sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Học hết lớp 7, Khá nghỉ học đi làm thợ mộc.

Theo cáo trạng của VKSND, Khá là đối tượng có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không nghề nghiệp ổn định. Dù đã có thu nhập tốt từ việc tham gia các MV quảng cáo, thu nhập từ Youtube do là một “hiện tượng mạng xã hội”, nhưng Khá vẫn tìm cách kiếm thêm bất chính, tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Theo đó, đối tượng Ngô Bá Khá nổi lên trên mạng xã hội như hiện tượng “giang hồ mạng” với điệu nhảy múa quạt, những video clip chứa đầy nội dung bạo lực, nói tục, chửi thề, mang dao kiếm đi dọa nạt như dân giang hồ chơi bời, lêu lổng từ năm 2017 với gần 2 triệu lượt người theo dõi.

Giang hồ mạng Khá ‘bảnh’ hầu tòa vì những tội gì?

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Khá ‘bảnh’ có biểu hiện phạm tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc nên lập án đấu tranh.

Ngày 1.4.2019, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang Ngô Bá Khá cùng 4 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc, chơi lô đề.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Khá “bảnh” và đồng bọn gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 laptop, 1xe ô tô KIA Senrato biển số 99A196.53, 4 dao nhọn và một số giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Khám nhà Khá “bảnh”, cơ quan Công an thu một số giấy tờ vay mượn liên quan đến hoạt động tín dụng đen, ghi lô đề. Tại thời điểm bắt giữ, Khá “bảnh” dương tính với ma túy.

PGS Bùi Hiền viết câu đối tặng bạn bè, người thân bằng chữ cải tiến - Sputnik Việt Nam
Giáo sư Bùi Hiền bình luận việc đưa giang hồ Khá Bảnh vào đề thi

Theo lời khai của Ngô Bá Khá, hàng ngày, người chơi lô đề và “thư ký” (Nguyễn Hữu Hội) liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô, đề với Khá.

Người chơi lô, đề tự chọn 2 số để dự đoán có trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất trong kết quả xổ số Miền Bắc hay không. Giải thưởng được trả sẽ gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua. Còn nếu đoán trùng 3 số cuối của giải đặc biệt, tiền thắng sẽ gấp 400 lần.

Khá quy định mọi giao dịch số lô, số đề hàng ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc (trước 18h15).

Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền họ đã bỏ ra mua. Còn khi người chơi trúng thưởng thì Khá trực tiếp hoặc thông qua "thư ký " của mình để trả thưởng.

Ngoài cáo buộc tổ chức đánh bạc, cơ quan tố tụng còn quy buộc Khá và đồng bọn đã đánh bạc bằng hình thức nêu trên. Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu.

Ngoài ra, theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Từ Sơn, Khá “bảnh” có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý, nằm trong diện quản lý của cơ quan Công an. Năm 2011 và 2014, Khá “bảnh” bị đưa vào trường giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Năm 2016, Khá “bảnh” bị Công an thị xã Từ Sơn bắt về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Sau một thời gian ra tù, Khá “bảnh” bỗng trở nên giàu có vào năm 2017. Đây là khoảng thời gian Khá “bảnh” sử dụng YouTube bằng tài khoản “Khá Bảnh”. Với gần 2 triệu người theo dõi, Khá được trả tiền cho mỗi video đăng lên. Có tháng, Khá “bảnh” thu được gần 20.000 USD (tương đương 400 triệu đồng).

Cơ quan chức năng cho rằng, hành vi phạm tội của Khá và đồng phạm diễn ra nhiều lần trong thời gian dài. Trong đó, Khá là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc. Hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến địa phương nên cần xét xử nghiêm minh.

Khá ‘bảnh’ ghi lô đề: Không đánh bạc, không có tiền

Theo lời khai, Khá ‘bảnh’ bắt đầu tổ chức ghi lô, đề được hơn một tháng thì bị bắt. Căn cứ vào kết quả xổ số trên tivi công bố, Khá thuê Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, ở cạnh nhà Khá) soát hộ số lô, số đề khi có người đến chơi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về Khá bảnh và bạo lực học đường

Khá nói sẽ trả công cho Hội 300.000 đồng/ngày nhưng thực tế, Khá rủ đồng bọn đi ăn uống khi thắng bạc, ít khi đưa tiền cho Hội. Mỗi tuần, Hội đến giúp Khá soát số lô, đề khoảng 5-6 lần.

Theo thỏa thuận, Hội chỉ ghi số và thống kê danh sách người chơi rồi gửi qua tin nhắn cho Khá. Việc thu và trả tiền cho người chơi bạc do Khá tự thực hiện.

Về tài sản bị công an thu giữ, Ngô Bá Khá mong muốn HĐXX tuyên trả những gì không liên quan vụ án, không vi phạm pháp luật.

Khi HĐXX hỏi lý do tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Khá khẳng định, bản thân biết hành vi đó là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện.

“Không đánh bạc không có tiền”, Khá khai.

“Bị cáo có biết đó là việc làm sai trái không?”, chủ tọa Nguyễn Trọng Cường hỏi.

Đáp lời thẩm phán, Khá nói biết pháp luật cấm đánh bạc nhưng do “tuổi trẻ nên suy nghĩ nông nổi”.

Khá bảnh bị đề nghị 10-11 năm tù

Sau phần xét hỏi và luận tội, đại diện VKSND thị xã Từ Sơn đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo VKS, bị cáo Ngô Bá Khá phạm hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”và giữ vai trò khởi xướng, chủ mưu nên đề nghị tổng mức án từ 10-11 năm đối với bị cáo này.

Bốn bị cáo đồng phạm với Khá "bảnh" bị VKS đề nghị mức án từ 12 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù.

Sau khi đại diện VKS kết thúc bản luận tội, HĐXX đề nghị các bị cáo tranh luận lại.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, Ngô Bá Khá không tranh luận gì về tội danh, nhưng cho rằng mức án mà đại diện VKS đề nghị với mình là “quá cao”.

Khá cũng bày tỏ sự không đồng tình với đề nghị của VKS về việc truy thu của bị cáo số tiền hơn khoảng 5 tỉ đồng từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khá nói trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội chỉ nhận được số tiền thu lợi như tài liệu truy tố (gần 300 triệu đồng), còn số tiền kia (khoảng 5 tỉ đồng) chỉ là giao dịch qua lại, bị cáo “có nhìn thấy đâu”, Khá thừa nhận.

Đối tượng Ngô Bá Khá khi bị bắt.  - Sputnik Việt Nam
Nhìn Khá Bảnh từ góc độ kinh tế

Về phần mình, đại diện VKS cho rằng việc luận tội đối với Khá căn cứ vào nhân thân bị cáo rất xấu, bị cáo là người cầm đầu, tổ chức việc đánh bạc, có tiền án chưa được xóa án tích. Mức án đưa ra đã được xem xét dựa trên toàn bộ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, là phù hợp với hành vi của bị cáo.

Đối với số tiền truy thu khoảng 5 tỉ đồng, đại diện VKS khẳng định Khá có vai trò chính trong toàn bộ vụ án, việc truy thu đã trừ đi số tiền thu lời bất chính và tiền đánh bạc của các bị cáo khác. Số tiền còn lại bị cáo cần phải nộp lại cho cơ quan nhà nước, đây là quy định pháp luật.

Tiếp tục tranh luận, Ngô Bá Khá vẫn khẳng định trong hơn một tháng tổ chức ghi lô đề thì chỉ “nhìn thấy mấy chục triệu” chứ không thấy số tiền khoảng 5 tỉ đồng kia đâu.

Ngay sau đó, chủ tọa ngắt lời Khá và cho biết đại diện VKS đã giải thích rõ, rằng theo quy định pháp luật thì toàn bộ số tiền sử dụng vào việc đánh bạc sẽ bị tịch thu.

HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Ngô Bá Khá phát biểu: “Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt và hứa sau khi ra tù sẽ trở thành công dân tốt cho xã hội, không tái phạm”.

Đồng phạm của Khá ‘bảnh’, Nguyễn Văn Quang nói, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ và nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật.

“Bị cáo ăn năn, mong pháp luật khoan hồng, có mức án thấp nhất để sớm trở về với gia đình”, Nguyễn Văn Quang cho biết.

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) cũng tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Trong đó, bị cáo Quý mong Tòa tuyên mức án thấp để sớm trở về phụng dưỡng mẹ già, con nhỏ vì bố bị cáo đã mất.

Khá Bảnh lĩnh 10 năm 6 tháng tù

Khá Bảnh - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Công an Bắc Ninh: Khá "Bảnh" chỉ là kẻ nghiện ngập, tên tội phạm!
Sau thời gian xét xử và tranh luận, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn đã tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội “đánh bạc” và 6 năm 6 tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”, tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) bị HĐXX tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “đánh bạc” và 5 năm về tội “tổ chức đánh bạc”, tổng hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) 5 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”; Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) 12 tháng tù, Ngô Lương An (34 tuổi) 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) 15 tháng tù cùng về tội “đánh bạc”.

Sau khi nghe tòa tuyên án Khá Bảnh và đồng phạm, mẹ Khá ‘bảnh’ và người thân đã bật khóc.

© Ảnh : Diệp Trương - TTXVNĐối tượng “Khá Bảnh” (mặc áo đen, hàng đầu bên trái) và đồng bọn tại phiên tòa xét xử.
Bị đề nghị mức án cao nhất, Khá ‘bảnh’ rất ân hận và hứa sẽ thành công dân tốt - Sputnik Việt Nam
Đối tượng “Khá Bảnh” (mặc áo đen, hàng đầu bên trái) và đồng bọn tại phiên tòa xét xử.

Khi lực lượng công an dẫn giải lên xe thùng, Khá vẫn tay chào mọi người và trấn an với tinh thần lạc quan:

“Khóc làm gì, con đi rồi sẽ về!”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала