Phi hành gia Mỹ tuyên bố ông tự hào vì được nhận huân chương từ Nga

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhTổng giám đốc của Tập đoàn Nhà nước về các hoạt động không gian "Roscosmos" Dmitry Rogozin trình bày Huân chương Dũng cảm cho phi hành gia NASA Nick Hague
Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhà nước về các hoạt động không gian Roscosmos Dmitry Rogozin trình bày Huân chương Dũng cảm cho phi hành gia NASA Nick Hague - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phi hành gia người Mỹ Nick Hague, người được vinh dự đón nhận Huân chương Can đảm hôm thứ Hai từ tay người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin, nói rằng đây là một vinh dự lớn đối với ông, và ông đeo tấm Huân chương này với tất cả lòng tự hào.

Huân chương Can đảm

Phi hành gia NASA Nick Hague và người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Phi hành gia NASA kể chuyện ông Rogozin dùng áo khoác của mình sưởi ấm cho anh
“Tôi rất vinh dự khi được trao tặng Huân chương Can đảm của Nga. Tôi sẽ đeo Huân chương này với tất cả niềm tự hào, để bày tỏ lòng tôn trọng với vị chỉ huy Alexei Ovchinin của tôi và để thể hiện đánh giá cao của tôi đối với dịch vụ tìm kiếm và cứu hộ, nhờ có họ mà chúng tôi đã có thể trở về nhà với những người thân yêu của mình”, - Nick Hague viết trên Twitter.

Hague được nhận Huân chương Can đảm trong chuyến bay trên tàu tên lửa đẩy Soyuz-FG bị sự cố vào năm 2018.

Vào tháng 10 năm 2018, trong quá trình phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-10 đã xảy ra sự cố, khi khối bên của giai đoạn đầu tách ra từ giai đoạn thứ hai không đúng cách và mở thùng chứa chất oxy hóa. Nhờ hệ thống cứu hộ khẩn cấp hoạt động tốt nên phi hành đoàn đã thoát nạn. Ủy ban khẩn cấp phát hiện ra rằng nguyên nhân gây ra sự cố là do thanh cảm biến phân tách giai đoạn bị uốn cong khi lắp ráp tên lửa tại vũ trụ Baikonur.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала