Người Việt ở Biển Hồ có đe dọa an ninh chủ quyền của Campuchia?

© Ảnh : Atif Gulzar / FreeImagesTỉnh Kampong Chhnang (Campuchia)
Tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện chính quyền tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) lên tiếng về thông tin người gốc Việt ở Bản Hồ mua đất, đe dọa an ninh chủ quyền Campuchia.

Người Việt mua đất, đe dọa chủ quyền Campuchia là bịa đặt

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) đã tiến hành chính sách di dời cư dân khỏi khu vực Biển Hồ, nơi có rất nhiều người gốc Việt sinh sống.

Tuy nhiên, xung quanh câu chuyện “di dân” khỏi khu này có rất nhiều luồng thông tin, trong đó có tin đồn, khẳng định những người gốc Việt bị chính quyền tỉnh Kampong Chhnang di dời đi khỏi khu vực Biển Hồ mua đất của Campuchia vừa qua là nhằm đe dọa an ninh, chủ quyền của Campuchia.

Lên tiếng chia sẻ về vấn đề nhạy cảm này với VOV, Phó Tỉnh trưởng kiêm Chủ tịch Ủy ban di dời nhà nổi trên Biển Hồ lên đất liền tỉnh Kampong Chhnang, ông Sun-Sovannarith cho biết: Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt nhằm làm gây bất ổn tại Campuchia cũng như làm ảnh hưởng, phương hại đến quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia.

“Tôi xin khẳng định là chính quyền tỉnh Kampong Chhnang có chủ trương di dời tất cả bà con đang sinh sống trên Biển Hồ lên bờ, không chỉ có người Việt Nam mà cả người Campuchia và người Chăm đều phải di dời lên bờ. Mục đích chính của việc di dời là cải tạo cảnh quan môi trường trên Biển Hồ, và xây dựng cuộc sống ổn định hơn cho bà con. Hiện nay, chính quyền tỉnh đã quy hoạch một khu đất để bà con di dời lên bờ ổn định cuộc sống”, Phó Tỉnh trưởng Sun-Sovannarith nhấn mạnh.

Phạm Bình Minh  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Campuchia giải quyết vấn đề biên giới như thế nào?
Theo lời của Chủ tịch Ủy ban di dời nhà nổi trên Biển Hồ lên đất liền tỉnh Kampong Chhnang, trên khu vực Biển Hồ có khoảng 4000 hộ dân là người Campuchia, người gốc Việt và người Chăm sinh sống, cư trú.

Tuy nhiên, số người Campuchia và người Chăm nhiều hơn số người gốc Việt. Kế hoạch di dời các hộ gia đình tại khu vực Biển Hồ đã được chính phủ Campuchia phê duyệt và tính toán từ lâu. Đặc biệt, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen cũng có những cuộc tiếp xúc, trao đổi và làm việc với phía Việt Nam để tăng cường phối hợp giải quyết về mặt hành chính, giấy tờ cho người gốc Việt đã sinh sống, định cư lâu dài tại đây.

Việt Nam bác tin người gốc Việt ở Biển Hồ đe dọa chủ quyền Campuchia

Vấn đề người gốc Việt, hoàn cảnh khó khăn của họ ở Biển Hồ vẫn thường là chủ đề thảo luận tại những cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia.

Điển hình như vào thời điểm tháng 10.2018, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Indonesia, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ sự quan tâm và thống nhất với đề nghị của phía Việt Nam về vấn đề di dời nơi ở của các gia đình gốc Việt, đồng thời chỉ đạo chính quyền tỉnh Kampong Chhnang bảo đảm thực hiện việc di dời có lịch trình phù hợp, đồng thời xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu tại nơi tái định cư bao gồm điện, đường, trường, trạm. Đặc biệt, theo sự nhất trí của lãnh đạo hai Chính phủ, hai bên phối hợp, bảo đảm duy trì nghề nghiệp làm ăn để giúp bà con ổn định cuộc sống.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ người Việt đe dọa chủ quyền Campuchia, hối lộ nhân viên lãnh sự ở Nhật
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 5.12 vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin có nhiều người gốc Việt sau khi bị chính quyền tỉnh Kampong Chhang buộc phải di dời khỏi Biển Hồ đã mua đất đai, gây đe dọa đến an ninh, chủ quyền của Campuchia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bình luận, làm rõ vấn đề này, đồng thời khẳng định, đây là những thông tin không hề có cơ sở.

“Tôi cho rằng đây là thông tin hoàn toàn không có cơ sở”, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
“Việt Nam hiểu chủ trương phát triển kinh tế xã hội bền vững của Campuchia, trong đó có việc di dời người dân sống ở khu vực Biển Hồ. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia luôn theo dõi sát sao việc di dời, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ bà con gốc Việt thuộc diện di dời và kêu gọi bà con tôn trọng pháp luật của nước sở tại”, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Theo quy định mới của Campuchia, những người được cấp giấy tờ trước năm 2014 đều không còn giá trị pháp lý, đồng thời cũng không được hỗ trợ bất cứ chính sách hay quyền lợi gì. Theo hội Việt Kiều Campuchia, hiện ở Biển Hồ có trên 1500 hộ dân gốc Việt đang sinh sống ở các làng nổi. Phần lớn họ làm nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản trên sông.

Từ năm 2018, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang đã triển khai kế hoạch di dời những ngôi làng tập trung nhiều người gốc Việt lên bờ và hơn một ngàn gia đình được phân tái định cư ở địa điểm khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала