Sự nguy hiểm của những ứng dụng hẹn hò miễn phí

© AFP 2023 / William WestSydney
Sydney  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trên những ứng dụng hẹn hò miễn phí hoàn toàn không có quá trình xác minh, kiểm tra người dùng theo danh mục tội phạm tình dục, điều này giúp những kẻ bệnh hoạn, cuồng dâm đơn giản hóa việc tìm kiếm nạn nhân, nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Mỹ ProPublica vừa công bố cho biết.

Sự nguy hiểm của việc hẹn hò trực tuyến

Một phân tích dựa trên nghiên cứu 150 trường hợp bị lạm dụng tình dục thông qua các ứng dụng hẹn hò miễn phí cho thấy hầu hết những hành vi phạm tội đều nhắm vào phụ nữ ngay trong buổi hò hẹn đầu tiên. Có 10% trường hợp tội phạm bị buộc tội bạo lực tình dục ít nhất một lần.

Cecile Fjellhoy. - Sputnik Việt Nam
Đắng ngắt nạn nhân hẹn hò trực tuyến Tinder: Mất trắng 200.000 USD và vào viện tâm thần

Theo phát hiện của ProPublica, trong 5 năm qua, số lượng tội phạm tình dục trên mạng xã hội đã tăng 450%.

Phát ngôn viên của Match Group, một công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò miễn phí như Tinder, OkCool và PlentyofFish, cho biết họ không thể thực hiện giao thức xác minh duy nhất trên nền tảng của mình vì thiếu thông tin do những người đăng ký miễn phí và đôi khi cả những người trả tiền cung cấp.

“Những kẻ phạm tội tình dục chắc chắn đã đăng ký hẹn hò thông qua các ứng dụng miễn phí của chúng tôi”, - phát ngôn viên kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала