Con tê giác đen già nhất của Tanzania vừa chết

© East News / Gerard LACZ ImagesWhite Rhinoceros
White Rhinoceros - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Con tê giác đen cái già nhất có tên Fausta đã chết ở tuổi 57 ở Tanzania, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro cho biết hôm thứ Bảy.
"Fausta, con cái của loài tê giác đông có lông đen (Diceros bevanis michaelli) đã chết vì già trong khu miệng núi lửa Ngorongoro, Tanzania, vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 ở tuổi 57”, - trích thông cáo của ban quản lý trong bài đăng trên Facebook.
Con tê giác Sumatra - Sputnik Việt Nam
Con tê giác Sumatra cuối cùng của Malaysia đã chết vì ung thư

Theo chính quyền của khu bảo tồn, Faust sống tự do trên lãnh thổ của miệng núi lửa trong 54 năm, và ba năm trước đây nó được đặt dưới sự giám sát.

"Sức khỏe của tê giác bắt đầu xấu đi vào năm 2016, khi đó chúng tôi buộc phải đưa con vật vào tình trạng bị nuôi nhốt sau một vài lần nó bị linh cẩu tấn công", - thông cáo viết. Ngoài ra, Fausta có vấn đề về thị lực, điều này cũng khiến nó gặp phải khó khăn khi sống trong điều kiện tự nhiên.

Theo dữ liệu trong tin nhắn, tuổi thọ trung bình của tê giác trong tự nhiên là từ 37 đến 43 tuổi, chúng cũng có thể sống trong điều kiện nuôi nhốt trong hơn 50 năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала