Nhà khoa học về biểu tượng của năm 2020: chuột biết cười và sẽ không bỏ mặc khi khó khăn

© Depositphotos.com / Elena_BarinovaChuột
Chuột - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chuột có thể giải cứu đồng loại của mình khi bị mắc bẫy, biết thể hiện lòng vị tha và biết cười, ông Ilya Gomyranov, người đứng đầu trung tâm báo chí của Bảo tàng Động vật học thuộc Đại học Quốc gia Matxcơva cho biết.

Biểu tượng của năm mới

Cô gái đón Năm mới - Sputnik Việt Nam
Các nhà chiêm tinh: Nên dùng những màu sắc nào đón năm 2020
"Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chuột có thể thể hiện lòng vị tha và lòng trắc ẩn. Trước đây, khoa học chỉ biết rằng khỉ và người có khả năng này. Chuột rất sẵn lòng giúp đỡ những người anh em từng giúp mình trước đó và cố gắng tránh những cá thể vốn có tiếng xấu. Tuy nhiên, khi thấy đồng loại của mình bị rơi vào bẫy thì mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng sẽ cố gắng hết sức để giúp giải thoát tù nhân và vui mừng nếu làm được điều này", - ông Gomyranov nói.

Nhà khoa học nói rằng chuột thậm chí còn biết cười trong khi chơi, tuy nhiên, để làm việc này, chúng sử dụng siêu âm với tần số 50 kHz. Chuột càng cười nhiều thì càng trở nên thành công so với các cá thể khác.

"Để giao tiếp, chúng cũng có thể sử dụng biểu cảm trên khuôn mặt. Khi sợ chúng co tai lại, phồng mũi và má, những con chuột khác đọc được những tín hiệu này và đồng cảm với chúng. Ngược lại, những con chuột tự tin và thoải mái thì ngược lại, chúng thư giãn và thậm chí hai bên hông chuột còn xệ xuống", - nguồn tin giải thích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала