Mark Zuckerberg dự đoán những thay đổi xã hội toàn cầu năm 2030

© AP Photo / Francois MoriNhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg
Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã liệt kê năm thay đổi xã hội mà ông tin rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn nhân loại trong 10 năm tới. Những chia sẻ này được đăng tải trên chính tài khoản mạng xã hội cá nhân của ông chủ Facebook.

Chuyển đổi thế hệ

Trước hết, vị doanh nhân nêu bật yếu tố chuyển đổi thế hệ. Mark lưu ý rằng ngày càng nhiều người trẻ có quyền bỏ phiếu, quyền được nói lên chính kiến của mình. Về vấn đề này, trong tương lai gần, nhiều khả năng những người trẻ sẽ lên nắm quyền, và chính họ cũng sẽ là bộ phận quan trọng hướng đến việc giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của nhân loại như sinh thái học, chi phí giáo dục và chăm sóc sức khỏe y tế. 

 Mark Zuckerberg - Sputnik Việt Nam
Cổ đông của Facebook nổi loạn chống lại Zuckerberg

Mối quan hệ gần gũi mới

Mark Zuckerberg tiếp tục nói về một nền tảng xã hội mới mà theo ông, sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn. Vị chuyên gia công nghệ, lập trình viên danh tiếng tin rằng nhiều người trong thế giới hiện đại đang thiếu đi sự gần gũi cần thiết, và do đó xu hướng phát triển như trên sẽ đặc biệt phù hợp. Ngoài ra, vị doanh nhân gọi sự phân quyền cơ hội là một trong những biến đổi đáng chú ý của xã hội.

“Nếu chúng ta có thể giúp mọi người bán hàng qua Instagram, hỗ trợ khách hàng qua tin nhắn hoặc chuyển tiền nhanh chóng với giá cả phải chăng thông qua WhatsApp, thì chắc chắn ta sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn trên thế giới”, nhà sáng lập Facebook cho hay.
Mark Zuckerberg - Sputnik Việt Nam
Zuckerberg đứng đầu bảng xếp hạng những tỷ phú không may mắn theo Forbes

Thực tế ảo

Theo Zuckerberg, trong mười năm nữa, điện thoại thông minh vẫn sẽ là nền tảng công nghệ chính, nhưng vị doanh nhân tin rằng xã hội sẽ trở nên tích cực hơn trong việc hướng tới thực tế ảo và nguồn thực tế bổ sung. Thay đổi cuối cùng ảnh hưởng đến mọi người, theo Mark chính là việc quản lý cộng đồng kỹ thuật số. Nhà sáng lập Facebook tin rằng chính phủ sẽ có thể giúp các công ty tư nhân thiết lập các quy tắc dân chủ liên quan đến nội dung, quyền riêng tư và dữ liệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала