Nắng nóng bất thường làm chết hơn một triệu động vật

© Fotolia / JaturunpChim chết
Chim chết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nắng nóng bất thường gây ra cái chết của 1,2 triệu con chim và hằng trăm động vật biển, PLOS ONE đưa tin. Theo đó ghi nhận hiện tượng các loài động vật bị chết hàng loạt ở vùng duyên hải Thái Bình Dương từ Alaska đến Mexico.

Tại đây từ năm 2013 đến hết năm 2016 nhiệt độ trung bình nóng hơn mức thông thường từ 2 đến 3 độ C. Điều đó đủ để gây ra tình trạng mất cân bằng trong hệ sinh thái.

Trung Quốc bồi đắp rạn san hô Mischif trong quần đảo Trường Sa - Sputnik Việt Nam
Xây đảo nhân tạo gây hại cho hệ sinh thái Biển Đông

Do thời tiết nóng hơn, những loài tảo ít dinh dưỡng bắt đầu tích cực sinh sôi, lấn dần những loài tảo có hàm lượng calo cao hơn. Do vậy nên số lượng cá ngoài đại dương ăn tảo trở nên ít hơn. Kết quả là nhiều loài động vật có vú và chim biển hay ăn những loài cá này bắt đầu chết đói. Cần lưu ý rằng sự ấm lên ngoài ra còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất của động vật và do đó làm tăng nhu cầu về thức ăn của chúng.

Các nhà nghiên cứu nói thêm rằng hai phần ba số động vật biển và chim biển chết là sinh vật trong độ tuổi trưởng thành, điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho quần thể, vì nó kìm hãm quá trình sinh sôi tiếp theo của các loài này. Các nhà khí hậu học cũng phàn nàn rằng sự gia tăng nhiệt độ đi kèm với tình trạng gió yếu bất thường, chính điều này càng làm tình hình thêm trầm trọng, bởi vì các cơn bão làm khuấy động những tầng nước sâu trong đại dương và do đó cung cấp thêm dưỡng chất cho thế giới thực vật và động vật sinh sống tại đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала