Kẻ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong đã tự sát

© Ảnh : Công an cung cấp.Nghi phạm Lý Văn Sắn.
Nghi phạm Lý Văn Sắn.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 21.1, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định, liên quan đến vụ việc nổ súng khiến 7 người thương vong ở Phú Xá, Cao Lộc, nghi phạm Lý Văn Sắn gây ra vụ nổ súng đã tử vong (nghi do tự sát ở bìa rừng).

Nghi phạm nổ súng ở Lạng Sơn tự sát

Sáng 21.1, liên quan đến vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Đại tá Nguyễn Trung Thực xác nhận: Nghi phạm Lý Văn Sắn (sinh năm 1970, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã tử vong tại một cánh rừng sát biên giới với Trung Quốc thuộc địa phận huyện Cao Lộc.

“Chúng tôi đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ để tham gia truy bắt nghi phạm. Tất cả các hang động, các lùm cây trong địa bàn khả nghi đều đã được chúng tôi tìm kiếm”, Đại tá Nguyễn Trung Thực cho biết.
“Cho đến sáng nay, lực lượng công an đã phát hiện Lý Văn Sắn trong tình trạng tử vong. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của nghi phạm. Khẩu súng AK được xác định là hung khí gây án cũng đã bị tìm thấy và thu giữ”, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ với báo chí.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát Hình sự và Lực lượng Cảnh sát Cơ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức truy bắt hung thủ Lý Văn Sắn.

Sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn về tội Giết người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng này.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Cao Lộc và công an tỉnh Lạng Sơn đã lần theo hành tung, dấu vết của Lý Văn Sắn và truy đuổi đối tượng.

Cảnh sát Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Treo thưởng 170 triệu truy tìm kẻ nổ súng ơ Lạng Sơn
Đại diện khác của cơ quan Công an địa phương cũng lên tiếng xác nhận sự việc, Theo đó, Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khẳng định, đối tượng Lý Văn Sắn, nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến hai người chết và 5 người bị thương đã tự sát.

“Lý Văn Sắn tự sát trong khu rừng rậm thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá. Sáng nay người dân đi rừng phát hiện thi thể, bên cạnh vẫn còn khẩu súng AK nghi dùng để gây ra vụ xả súng hôm 13.1 vừa qua”, Đại tá Ngô Tiến Dũng cho biết.

Theo một nguồn tin cho biết, qua xác minh, các trinh sát phát hiện Lý Văn Sắn lẩn trốn tại một khu rừng thuộc xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Lực lượng Công an đã phối hợp gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời trao đổi với Công an Trung Quốc đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm, tuy nhiên Lý Văn Sắn vẫn tỏ ra ngoan cố. Thậm chí, hắn còn tuyên bố sẵn sàng đối đầu với lực lượng công an.

Theo cơ quan chức năng, công tác khám nghiệm tử thi nghi phạm Lý Văn Sắn đang được tiến hành.

Sức khỏe các nạn nhân vụ xả súng ở Lạng Sơn ra sao?

Hiện trường vụ việc - Sputnik Việt Nam
Bệnh viện Trưng Vương lên tiếng vụ bệnh nhân nổ súng bắn vào đầu tự sát
Liên quan đến vụ nổ súng khiến 7 người thương vong, trong đó có hai nạn nhân đã thiệt mạng, 5 người khác bị thương, ông Lâm Văn Then- Chủ tịch UBND xã Phú Xá (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thông tin với báo chí về tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ việc.

“Ngoài 2 người tử vong, còn 5 người bị thương phải nhập viện điều trị do bị trúng đạn. Đến nay có 2 người đã được ra viện, còn lại 3 người được chuyển lên Hà Nội để tiếp tục điều trị”, Chủ tịch UBND xã Phú Xá cho biết.

Theo ông Lâm Văn Then, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, 2 xưởng ô tô có liên quan vẫn đóng kín cửa, chưa hoạt động trở lại.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lý Văn Sắn có mâu thuẫn thù oán với vụ cũ. Sau khi sát hại gia đình vợ cũ, hắn có thể tìm địa điểm lẩn trốn để không dễ dàng bị phát hiện và thực hiện hành vi tự tử vì biết hậu quả tội ác mình gây ra.

Ngoài ra, Lý Văn Sắn còn có họ hàng đang sinh sống ở Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới thăm người thân nên đối tượng nắm địa hình rất rõ.

Vụ nổ súng ở Lạng Sơn làm 7 người thương vong

Ngày 14.1, Công an tỉnh Lạng Sơn sáng 14.1 đã có thông báo chính thức về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm chết và bị thương 7 người.

Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn ra thông báo cho biết, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 21h02 ngày 13.1 tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn Túy (sinh năm 1975) và vợ là Hoàng Thị Hoài (sinh năm 1983) ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là cửa hàng bán phụ tùng của cặp vợ chồng Túy- Hoài.

Trong thời điểm khi gia đình anh Túy (khoảng 10 người) đang ngồi ăn cơm, uống nước ở bếp thì bất ngờ có một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm theo khẩu súng dạng AK47 từ đằng sau nhà bắn bốn phát đạn từ bên ngoài vào qua cửa sổ gian bếp. Em Phạm Thanh Phong (sinh năm 2008, con trai anh Túy, chị Hoài) trúng đạn ở đầu đã tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng - Sputnik Việt Nam
Công an Lạng Sơn thông tin vụ nổ súng làm 7 người thương vong

Nghe tiếng súng nổ, con trai đầu của chị Hoài anh Túy là Phạm Thành Chung (sinh năm 2005) chạy trốn vào nhà vệ sinh. Những người còn lại chạy ra phía trước gian bán hàng. Người đàn ông ôm súng manh động đuổi theo, hắn đi lòng vòng ra phía ngoài nhà, bắn từ ngoài vào trong qua cửa sổ gian phòng ngủ và cửa sổ gian phòng khách, liên tục nã súng nhắm vào các nạn nhân.

Tiếp đến, đối tượng còn cầm súng sang xưởng làm lốp của anh Hoàng Quốc Hương (sinh năm 1977) cách nhà chị Hoài anh Túy khoảng 15m, bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn- Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Nạn nhân Hoàng Quốc Hương bỏ chạy thì bị bắn một viên trúng lưng. Sau khi gây án, đối tượng ôm súng bỏ trốn.

Hậu quả vụ trọng án này khiến hai nạn nhân tử vong là anh Hoàng Quốc Hương và cháu Phạm Thanh Phong. 5 người bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện là chị Hoàng Thị Hoài (sinh năm 1983), Hoàng Thị Toán (sinh năm 1981), Chu Thị Hồng (sinh năm 1991), Vũ Xuân Hưởng (sinh năm 1982) và anh Nguyễn Văn Tuyển (2001).

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận, nghi can xả súng liên tiếp ở nhà vợ chồng anh Phạm Văn Túy và vợ là Hoàng Thị Hoài, khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tối ngày 13.1, làm 5 người bị thương và hai người chết là Lý Văn Sắn (sinh năm 1970, người địa phương ở cùng thôn với các nạn nhân).

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, theo thông tin điều tra ban đầu, Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán (sinh năm 1981, chị gái ruột của chị Hoài) do mâu thuẫn tình cảm. Đáng chú ý, sau khi giết chết cháu Phạm Thanh Phong và khiến các nạn nhân bị thương, Sắn tiếp tục xách súng sang nhà anh trai của chị Toán, bắn gục anh Hoàng Quốc Hương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала