Bùng nổ bê bối tình dục giữa chủ thương hiệu Victoria's Secret với các nhân viên

© AP Photo / Andy WongNgười mẫu Bella Hadid trong chương trình của Victoria's Secret ở Thượng Hải, Trung Quốc
Người mẫu Bella Hadid trong chương trình của Victoria's Secret ở Thượng Hải, Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Thiên thần dưới địa ngục" - bài báo với tiêu đề đó đã được đăng trên tờ New York Times. 30 nhân viên, kể cả người mẫu, của Victoria’s Secret, thương hiệu đồ lót nổi tiếng, đã cáo buộc cựu giám đốc tiếp thị quấy rối tình dục. Đối với nước Mỹ bê bối như vậy là phổ biến.

Do đó, có lý do để suy nghĩ về việc chuyện đó nghiêm trọng như thế nào. Hay đây chỉ là một câu chuyện khác về cách moi tiền ông chủ cũ của bạn.

 Tán tỉnh trong văn phòng - Sputnik Việt Nam
Lộ clip Chánh án mây mưa với nữ kế toán ngay tại trụ sở: Kỷ luật nặng

Vụ bê bối quấy rối

Vụ bê bối quấy rối Victoria’s Secret đang lên cao hơn trong hàng ngũ quan lý Bây giờ trọng tâm vụ bê bối là Leslie Wexner, người đứng đầu El Brands, công ty sở hữu thương hiệu đồ lót. Trong quá trình điều tra, được biết tỷ phú 82 tuổi đã che dấu tội lỗi của cấp dưới.

Bella Hadid và các người mẫu khác đã bị các giám đốc của Victoria's Secret quấy rối tình dục, báo cáo cho biết. Từ báo cáo có thể thấy, Leslie Wexner, người sáng lập El Brands, từng được báo cáo về hành vi của Ed Razek. Nhưng những người phụ nữ cố gắng lên tiếng tố cáo ấy ngay lập tức mất vị trí của họ trong Victoria's Secret. Leslie Wexner đã ở vị trí lãnh đạo của công ty trong 57 năm. Và đây không phải là vụ bê bối tình dục đầu tiên mà tỷ phú có liên quan. Trong nhiều năm, cố vấn tài chính của ông là Jeffrey Epstein, bị kết án năm 2008 vì tội tổ chức mại dâm và ấu dâm. Năm ngoái, Epstein đã tự sát trong phòng giam.

© AP Photo / Jay LaPreteLeslie Wexner, người sáng lập El Brands
Bùng nổ bê bối tình dục giữa chủ thương hiệu Victoria's Secret với các nhân viên - Sputnik Việt Nam
Leslie Wexner, người sáng lập El Brands
"Epstein quản lý tài sản của Wexner, tự giới thiệu mình là đại lý tuyển dụng của Victoria's Secret. Ông ta đã dụ dỗ những người mẫu mới bắt đầu và ép họ làm gái mại dâm. Theo The Times, Wexner được biết về hành vi người quản lý tài chính của mình từ hồi những năm 90, nhưng dường như chưa bao giờ ông ta có phản ứng gì đối với các khiếu nại,” - The Times viết.

Lần này, một vụ bê bối tình dục khác ở Hoa Kỳ bắt đầu với những lời buộc tội chống Ed Razek, cộng sự của Wexner và cựu quản lý hàng đầu của thương hiệu đồ lót. Theo cuộc điều tra của New York Times, ông ta bị cáo buộc tạo ra bầu không khí kỳ thị nữ giới, hăm dọa và quấy rối trong nội bộ Victoria’s Secret. Tuyên bố đã được thực hiện bởi Alice Miller và Andy Muse. Sau Bella Hadid, các đồng nghiệp của cô đã kể tất cả mọi chuyện.

© AP Photo / Invision / John PhillipsCựu giám đốc tiếp thị của El Brand Ed Razek
Bùng nổ bê bối tình dục giữa chủ thương hiệu Victoria's Secret với các nhân viên - Sputnik Việt Nam
Cựu giám đốc tiếp thị của El Brand Ed Razek

Vụ bê bối với Bella Hadid

Theo lời khai của ba nhân chứng, Razek vào phòng thử đồ của Bella Hadid trước buổi trình diễn năm 2018. Ông ta ngồi trên ghế dài, xem người mẫu thử đồ lót và đưa ra những bình luận cay nghiệt. Ví dụ, ông ta nói: Thôi, quên cái chiếc quần lót của cô đi.

Đáng chú ý là bản thân Bella - một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới – đến giờ vẫn im lặng. Dưới bức ảnh cuối cùng trên Instagram, cô khuyên nên lại gần và ôm lấy người yêu.

Bây giờ, như trong vụ bê bối quấy rối trong “Fox News”, trọng tâm chú ý là những ngôi sao hàng đầu, mà hiện giờ vẫn đang im lặng. Elsa Hosk, Candice Swanepoel, Lais Rebeiro có quan điểm như thế nào? Im lặng trong tình huống như vậy luôn được đánh giá theo hai nghĩa. Người ta nhớ lại và trích dẫn hồi ký của Gisele Bundchen. Cô là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới, đã rời Victoria’s Secret năm 2007 - lúc đỉnh cao của sự nghiệp.

Victoria's Secret - Sputnik Việt Nam
Tỷ phú gốc Nga đứng đầu Victoria 's Secret
Hãy cho tôi một chiếc áo choàng, đôi cánh, một cái gì đó để có thể che thân một chút. Tất nhiên, tôi rất biết ơn cơ hội và sự giúp đỡ tài chính, nhưng tôi không chắc rằng tôi muốn tiếp tục làm việc ở đó,” – đây là đoạn trích từ hồi ký của Gisele Bundchen "Con đường của tôi đến cuộc sống có ý thức."

Có thể nói là số phận của chủ công ty Leslie Wexner đã được an bài. Tuần trước, tỷ phú bắt đầu đàm phán về việc bán thương hiệu. Nhưng thị trường sẽ định giá nó bao nhiêu – vừa không là danh mục đầu tư tài chính xuất sắc nhất, thậm chí lại còn có danh tiếng bị vấy bẩn?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала