Nhật Bản thông báo thời hạn dự kiến cho hành khách rời khỏi tàu Diamond Princess

© REUTERS / Kim Kyung-HoonTàu du lịch Diamond Princess
Tàu du lịch Diamond Princess - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hành khách trên du thuyền Diamond Princess hiện đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do sự bùng phát của coronavirus, có thể rời tàu vào ngày 19 tháng 2, dự kiến quá trình này sẽ hoàn tất vào ngày 21 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết trong một cuộc họp báo ở Tokyo.
Những người mặc đồ bảo hộ trên tàu du lịch Diamond Princes bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Phóng sự từ ổ dịch virus Corona: Điều gì đang xảy ra trên tàu Diamond Princess bị cách ly

Theo hãng thông tấn Kyodo, bộ trưởng xác nhận thời hạn hết cách ly ban đầu là ngày 19 tháng 2, lưu ý rằng hành khách có phản ứng âm tính với coronavirus chủng mới COVID-19 có thể rời tàu. Hiện tại trên tàu có khoảng 3 nghìn người.

Theo dự kiến, tới ngày 21 tháng 2 quá trình đưa khách rời tàu sẽ hoàn tất. Bộ trưởng nói rằng tất cả các hành khách đã được lấy mẫu xét nghiệm virus và hiện những mẫu này đang được xử lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала