Xả súng ở Củ Chi: Đã xác định được nguồn gốc khẩu súng của Tuấn ‘khỉ’?

© Ảnh : Thành Chung - TTXVN Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 14/2.
 Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 14/2.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’) dùng súng AK bắn chết 5 người tại Củ Chi trong các ngày 29.1 và 30.1 vừa qua.

Theo đó, hiện đã xác định được nguồn gốc khẩu súng gây án, Công an cũng kêu gọi người dân hỗ trợ tìm tang vật gồm hai chiếc xe máy liên quan đến hành trình gây án của Lê Quốc Tuấn.

Vụ nổ súng ở Củ Chi: Khẩu súng AK của Tuấn khỉ từ đâu ra?

Tính đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận đã tạm giữ 12 đối tượng có liên quan trong vụ án này nhằm xác minh hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Một trong những thông tin mới liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’, hay Tuấn ‘Thủy’, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, từng là cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) kẻ nổ súng bắn chết 4 người tại sới bạc Tân Thạnh Đông, Củ Chi, và sát hại thêm 1 người trên đường tháo chạy rạng sáng ngày 30.1 cũng trên địa bàn huyện này, chính là việc những người bị điều tra hình sự liên quan đã thừa nhận vai trò của mình trong chuỗi hành vi gây án của Lê Quốc Tuấn.

Nghi phạm Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Thi thể Tuấn “khỉ” đã được bàn giao cho gia đình hỏa táng

Nguồn tin cho hay, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ về nguồn gốc khẩu súng AK báng xếp mà đối tượng Lê Quốc Tuấn sử dụng gây án. Theo đó, khẩu súng AK này Tuấn ‘khỉ’ lấy được từ nhà một người quen ngay trên địa bàn Củ Chi, cách không xa hiện trường gây án.

Trước đó, trong buổi họp báo của Công an TP.HCM thông tin vụ vây bắt Lê Quốc Tuấn, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã thông tin về nguồn gốc khẩu súng gây án mà Tuấn ‘khỉ’ sử dụng.

Theo đó, Đại tá Quang cho hay, Công an TP.HCM đã khẳng định khẩu súng không phải từ Công an TP.HCM. Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết bước đầu xác định khẩu súng mà Tuấn sử dụng để gây án ở Củ Chi không phải thuộc sở hữu của lực lượng công an.

“Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí. Kết quả xác minh cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Toàn bộ vũ khí đều được quản lý chặt chẽ”, ông Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Công an vận động người dân hỗ trợ tìm tang vật vụ án liên quan Tuấn ‘khỉ’

Ngày 19.2, Công an huyện Củ Chi đã tiến hành vận động bà con nhân dân hỗ trợ truy tìm một số tang vật trong vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’) nổ súng ở Củ Chi giết 5 người.

Theo đó, Công an Củ Chi đề nghị người dân hỗ trợ truy tìm hai chiếc xe máy trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn này.

Chiều 21.1, sau khi nổ súng bắn chết 4 người, làm 1 người bị thương tại sới bạc trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, Lê Quốc Tuấn đã cướp xe SH của một trong các nạn nhân rời khỏi hiện trường. Chưa hết, trên đường trốn chạy, Tuấn ‘khỉ’ tiếp tục cướp thêm một xe máy hiệu khác.

© Ảnh : Vietnamnet Nghi can Lê Quốc Tuấn
Xả súng ở Củ Chi: Đã xác định được nguồn gốc khẩu súng của Tuấn ‘khỉ’? - Sputnik Việt Nam
Nghi can Lê Quốc Tuấn

Công an Củ Chi cho biết, quá trình điều tra vụ án có liên quan đến một số vật chứng là xe gắn máy Yamaha Nouvo màu đỏ đen, mang biển số 59Y2-301.98 số khung 10CY-074929, số máy 10B1-074939, dung tích xi lanh 124cm3. Đây là chiếc Nouvo Tuấn “khỉ” cướp được sau khi chĩa súng AK uy hiếp bà Võ Thị Bích V (sinh năm 1983) tại đường Dương Thị Phua, ấp Thạnh, xã Trung An vào chiều mùng 5, tức 29.1.

Chiếc xe gắn máy khác hiệu Honda Wave màu xanh biển số 59X2-595.12 số khung HC09E-0157923, số máy 9083Y-157830, dung tích xi lanh 97cm3. Đây là xe mà Tuấn ‘khỉ’ cướp được khi bắn chết nạn nhân V.C.T (sinh năm 1980, ngụ Q.Thủ Đức) tại Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông vào rạng sáng mùng 6 tết, tức 30.1.

Đến sáng 14/2, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an chính thức lên tiếng vụ tiêu diệt Tuấn khỉ
Công an huyện Củ Chi vận động người dân khi phát hiện hoặc có thông tin vật chứng nêu trên phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin qua số điện thoại trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273 để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài việc vận động người dân hỗ trợ trong tìm kiếm tang chứng, vật chứng vụ án, Công an huyện Củ Chi cũng nêu rõ, nếu ai có hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ các vật chứng nêu trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật tại Điều 323 Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài ra, Công an huyện Củ Chi đang tổ chức đợt tiếp nhận vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp, trường hợp tự ý cất giữ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ nổ súng ở Củ Chi: Hành trình truy bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn ‘khỉ’)

Vụ nổ súng ở sới bạc Củ Chi, án hình sự đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận thời gian qua. Diễn biến vụ án bắt đầu từ khoảng 2h chiều ngày 29.1.2020 tức ngày mùng 5 Tết Âm lịch, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, tức ‘Si Đa’, cùng ngụ tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy hiệu Wave đến sới bạc ở vườn nhãn, trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong quá trình vây bắt Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Công an buộc phải bắn hạ, tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’

Sau khi thua bạc, Lê Quốc Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi can nổ súng vào đám đông tại sới bạc khiến 4 người chết tại chỗ, 1 nạn nhân bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng. Các nạn nhân tử vong ngay tại đây là Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong. Riêng anh Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi trốn chạy, Tuấn đã đưa tiền cho Tý “bà Dòm” nhờ cất giữ. Khi biết đang bị cảnh sát truy tìm, Tý bỏ trốn.

Đặc biệt, sau khi xả súng tại sới bạc, đối tượng Lê Quốc Tuấn còn chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Lê Tấn Long (nạn nhân đã bị Tuấn ‘khỉ’ bắn) tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Đêm 29.1, đến trước nhà ông Trần Ngọc Biển (sinh năm 1978) trên đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (sinh năm 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo. Hắn cướp được xe, vứt lại cho ông Biển cọc tiền 11 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tới rạng sáng 30.1, anh Vũ Chí Tâm đi xe máy trên Tỉnh lộ 15 (đoạn qua ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) thì bị Tuấn bắn chết và cướp xe máy.

Nghi ngờ Tuấn ‘khỉ’ trốn ở xã Trung An, công an đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng xe bọc thép bao vây khu vực này. Tuy nhiên đến nay việc truy lùng nghi can vẫn chưa có kết quả. Công an các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn “khỉ” về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt các nghi can. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 23 giờ ngày 13.2, đối tượng Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn ‘khỉ’ đã bị Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an tổ chức vây bắt tại một ngôi nhà hoàng gần đoạn đường Tỉnh lộ 15, qua khu vực Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Khu vực lực lượng Công an bắn hạ Tuấn ‘khỉ’ chỉ cách hiện trường gây án hơn 10km.

Trưa ngày 14.2, cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo của Bộ về việc truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Thông báo của Bộ Công an nêu rõ, đến ngày 13.02.2020 (tức sau 15 ngày liên tục lẩn trốn), lực lượng trinh sát, Công an đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Nghi phạm Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Kẻ mạo danh Tuấn khỉ khai gì về hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải?

Lực lượng Công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát, đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, đến 22h15 ngày 13.02.2020, sau khi phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng, lực lượng chức năng đã buộc phải tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

“Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và  người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng”, Bộ Công an khẳng định.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn) của Lê Quốc Tuấn.

“Có ý kiến là vì sao công an phải huy động hàng trăm cảnh sát để truy bắt một người. Thực tế chúng tôi chỉ sử dụng lực lượng tinh nhuệ và xử lý nhanh chóng trong khoảng 50 phút”, Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin vụ vây bắt Tuấn ‘khỉ’.

Ngày 16.2, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Củ Chi, TP.HCM xác nhận thi thể Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn ‘khỉ’) đã được hỏa táng. Trước đó, ngay từ chiều 14.2, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã làm thủ tục giao thi thể của Lê Quốc Tuấn cho gia đình để an táng. Sau đó, thi thể của nghi can Tuấn đã được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала