Một chiếc máy bay khổng lồ được cắt thành từng mảnh để làm quà lưu niệm

© Sputnik / Alexei KudenkoAirbus А380
Airbus А380  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiếc máy bay chở khách sản xuất hàng loạt lớn nhất, Airbus A380, được cắt thành từng mảnh để làm quà lưu niệm dưới dạng thẻ hành lý, như tin đưa của Bloomberg.

Quà lưu niệm từ Airbus A380

Chiếc máy bay khổng lồ thuộc sở hữu của Singapore Airlines mang biển số MSN003 là chiếc Airbus A380 đầu tiên thực hiện chuyến bay thương mại. Nó đã hoạt động từ năm 2007. Tới năm 2019, chiếc máy bay này được đưa ra khỏi danh sách phi cơ của công ty và được chuyển sang Pháp.

Máy bay - Sputnik Việt Nam
Những chiếc máy bay cũ chết như thế nào: quyên góp, triển lãm, khách sạn độc đáo

Ở đó, nó được tháo rời thành các phụ tùng thay thế cho các máy bay khác, phần còn lại của vỏ máy bay được dùng để tạo thẻ hành lý lưu niệm. Bảy ngàn thẻ được tạo từ máy bay cũ, trên đó có khắc hình chiếc máy bay và dữ liệu của nó, bao gồm cả số sê-ri. Món quà lưu niệm độc đáo này được bán với mức giá 27,95 euro mỗi chiếc trong cửa hàng của công ty.

Singapore Airlines là một trong những hãng đầu tiên sử dụng Airbus A380. Cho tới nay, khách hàng lớn nhất mua máy bay này là Emirates, hãng hàng không này đã đặt hàng tổng cộng 123 máy bay thuộc mẫu trên. Nhưng dần dần, những chiếc máy bay khổng lồ đang được "tống về hưu" trên khắp thế giới, thay vào đó là những mẫu máy bay hiện đại hơn. Vào tháng 2 năm 2019, Airbus tuyên bố rằng công ty sắp dừng sản xuất A380. Theo Bloomberg, kể từ năm 2021 sẽ không còn có máy bay A380 được xuất xưởng nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала