Vụ chuyên gia Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Điều tra cái chết uẩn khúc

© Ảnh : PLOBùi Quang Tín
Bùi Quang Tín - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan vụ chuyên gia kinh tế, tài chính, Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử vong khi rơi từ tầng 14 chung New Sài Gòn, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết nhiều uẩn khúc, mà theo vợ ông Tín – bà Nguyễn Thanh Bích nghi ngờ, thì không loại trừ là một vụ án mạng.

Theo lời khai ban đầu của 8 người ở cùng chuyên gia Bùi Quang Tín trước khi ông này tử vong vì rơi từ lầu 14 xuống khu vực giếng trời Block D2, chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), cả nhóm đã uống hết 3 chai rượu và 12 chai bia. Liệu vụ ông Bùi Quang Tín rơi lầu có phải vụ án mạng?

Chuyên gia Bùi Quang Tín tử vong sau khi uống rượu bia cùng đồng nghiệp

Những người liên quan đến vụ chuyên gia Bùi Quang Tín tử vong khai báo ban đầu tại cơ quan điều tra cho hay, khoảng 12h30 ngày 5 tháng 4, ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) có tổ chức ăn uống ở căn hộ D14.11 chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cùng với 8 người đồng nghiệp đều đã và đang công tác, làm việc tại trường, trong số này có ông Bùi Quang Tín (44 tuổi, Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh).

 Vinaconex - Sputnik Việt Nam
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tử vong do rơi từ tầng 27 chung cư

Các cán bộ, công chức khác cùng tham dự bữa tiệc này, tính cả chủ nhà gồm có các ông: Trần Việt Dũng – viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (chủ nhà), Lê Trung Nhân – phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Ông Văn Năm – phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, Nguyễn Anh Vũ – trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, Nguyễn Đức Trung – Phó hiệu trưởng, Bùi Hữu Toàn – Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng, Phùng Văn Ứng – phó trưởng khoa khoa lý luận chính trị và ông Nguyên – giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh của trường ĐH Ngân Hàng.

Theo tường trình, khoảng 12h ngày 5 tháng 4, Hiệu trưởng Bùi Hữu Toàn và Phó Hiệu trưởng Phùng Văn Ứng có mặt tại nhà ông Trần Việt Dũng. Sau đó, khoảng 5-10 phút sau, ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó, đi từ căn hộ của mình (block nhà bên cạnh) qua căn hộ của ông Trần Việt Dũng. Sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Trong khi ăn cơm một số người có uống bia và rượu (Hiệu trưởng Bùi Hữu Toàn không uống do tự lái xe đi về).

Một lúc sau, khoảng 12h30-13h cùng ngày, đến sau cùng, ông Bùi Quang Tín mới có mặt và tham gia ăn uống cùng những người này.

Trong quá trình ăn uống, một số người đã dùng rượu bia. Họ đã uống hết một chai Evan Wiliars thể tích 750 ml, một chai X.O Brandy thể tích 700 ml, một chai Chivas 12 thể tích 700 ml và 12 chai bia Tiger Crystal.

Đến khoảng 15h30, buổi ăn uống kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Ông Dũng dẫn mọi người xuống tầng trệt rồi trở về phòng dọn dẹp. Riêng ông Nguyễn Đức Trung và ông Bùi Quang Tín còn nằm nghỉ lại, nói chuyện với nhau trên ghế salon.

Xác chết - Sputnik Việt Nam
Nghệ An: Một người nước ngoài tử vong sau khi rơi từ tầng 4

Theo lời tường trình, khoảng 17h do có hẹn với bạn nên ông Trần Việt Dũng ra ngoài còn ông Trung và ông Tín vẫn nói chuyện với nhau ở căn hộ của ông Dũng. Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trần Việt Dũng có dặn hai đồng nghiệp khi nào về cứ đóng cửa vì căn hộ dùng khoá số.

Ông Trung kể, khi đang nằm nghỉ, ông Tín đứng lên bảo muốn về nhà nhưng vị Phó Hiệu trưởng ngăn lại và nói ông Tín nên nghỉ mệt, nếu có về thì gọi vợ (bà Nguyễn Thanh Bích) đến đón ông Tín về.

Tuy nhiên, sau khi Tín mở cửa căn hộ đi ra hành lang (để dép lại trước cửa phòng, hai điện thoại của ông Tín cũng để lại phòng) và nói với ông Trung rằng ông Tín tự đi về.

Nghĩ ông Tín tự đi về được nên ông Trung quay vào căn hộ nằm nghỉ. Khi vào đến phòng, ông Trung nghe tiếng động ở ngoài và đi ra khu vực giếng trời kiểm tra.

Khai báo với cơ quan Công an, ông Trung cho biết lúc này do mắt cận và uống nhiều bia rượu nên ông không nhìn xuống phía dưới được.

Ông Trung cảm thấy có chuyện không lành nên gọi điện cho ông Dũng quay trở về căn hộ. Khi ông Dũng về đến chung cư thì mọi người xác định ông Tín đã tử vong.

Thi thể ông Tín được phát hiện tại khu vực giếng trời sảnh D2, khá hẹp, phương thẳng đứng với hành lang các căn hộ thuộc Block D2. Lan can căn hộ của Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế cao hơn 1,2 m.

Bảo vệ là người đầu tiên phát hiện ông Bùi Quang Tín

Theo một nhân viên Ban quản lý tòa nhà chung cư New Sài Gòn, thì bảo vệ là người đầu tiên phát hiện vụ việc và lan can ở chung cư cao hơn 1,2 mét. Kể từ khi chung cư này hình thành từ năm 1998 đến nay thì đây là vụ rơi lầu đầu tiên xảy ra.

Người bảo vệ cho hay khi đang trực ở tầng trệt Block D2 chung cư New Sài Gòn thì khoảng 17h30 ngày 5 tháng 4, có nghe một tiếng động lớn nên đi đến khu vực giếng trời kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động, rơi từ trên lầu cao xuống.

Hiện trường vụ việc. - Sputnik Việt Nam
Thừa Thiên- Huế: Phó Trưởng Công an huyện tử vong bất thường ở nhà nghỉ

Bảo vệ đã gọi điện thoại trình báo sự việc với Công an xã Phước Kiển. Lực lượng Công an huyện Nhà Bè cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Ban quản lý chung cư đã cung cấp toàn bộ hình ảnh camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt cho cảnh sát.

Ông Phạm Minh Huấn, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban quản lý khu căn hộ New Sài Gòn - cho biết ông Bùi Quang Tín lên căn hộ có chủ căn hộ bảo lãnh và bảo vệ có ghi sổ sách.

Ông Huấn cho biết ban quản lý khu căn hộ đã có thông báo sau khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc tiếp khách.

“Trường hợp này chủ căn hộ có bảo lãnh cho khách lên. Bảo vệ làm đúng theo quy trình”, ông Phạm Minh Huấn chia sẻ.

Theo ông Huấn, khu căn hộ New Sài Gòn có camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt. Ban quản lý khu căn hộ đã hỗ trợ cơ quan công an, cung cấp những thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác điều tra.

Về phần ông Trần Việt Dũng, khi quay trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà.

Liệu vụ ông Bùi Quang Tín rơi lầu có phải vụ án mạng?

Công an Huyện Nhà Bè phối hợp với phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết nhiều uẩn khúc của chuyên gia kinh tế, tài chính – luật Bùi Quang Tín.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra xác định, vị trí ông Tín tử vong là tầng trệt, Block D2 chung cư New Sài Gòn. Trên tầng 14 tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng ông Trần Việt Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác.

Đồng thời, qua kiểm tra camera tại khu vực hành lang Block D2 chung cư, bước đầu xác định bên trong căn hộ D14.11 và khu vực hành lang các tầng lầu không gắn camera giám sát.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng - Sputnik Việt Nam
Cái chết uẩn khúc của chuyên gia Bùi Quang Tín có phải vụ án mạng?

Quá trình kiểm tra hiện trường, cơ quan Công an đã tiến hành thu vật chứng, ngoài bia rượu đã qua sử dụng, hai chiếc điện thoại của ông Tín, cơ quan điều tra có thấy một cái ghế bằng gỗ màu trắng (4 chân ghế cao hơn 45cm), phần tựa lưng phía sau bị gãy.

Kiểm tra tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Tín tử vong do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống. Còn những thông tin liên quan trước khi ông Tín rơi xuống, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Về phía gia, thân nhân ông Bùi Quang Tín nghi ngờ cái chết của vị chuyên gia là một vụ án mạng do có lợi ích nhóm trong công việc và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thanh Bích, (sinh năm 1975, vợ ông Tín, ngụ đường Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh), khoảng 11 giờ trưa 5.4, ông Bùi Quang Tín nói với bà sẽ qua nhà ông Dũng cùng bàn việc với ông Trung (Hiệu phó ĐH Ngân Hàng). Theo bà Bích, ông Tín nói với vợ là bản thân ông không muốn đi. Nhưng đến 18 giờ thì bà lại nhận điện thoại của công an báo tin chồng bà gặp nạn.

Làm việc với Cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Bích đề nghị xác minh thêm về cái chết của chồng mình, có nhiều uẩn khúc vì bà cho rằng đây là án mạng.

Bà B. trình bày thêm khoảng đầu năm 2019 chồng bà được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của trường ĐH Ngân hàng. Trong quá trình làm việc, chồng bà bị sức ép từ rất nhiều phía, từ ban lãnh đạo và trong nội bộ trường, và ông Tín thường nói với bà là do “lợi ích nhóm”.

Trước Tết Nguyên đán 2020, ông Tín từ chức nhưng vẫn là giảng viên của trường. Đồng thời, bà B. nêu trước khi ông Tín mất, ông tâm sự với bà rằng thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa, và còn nói nếu không từ chức sẽ bị ép nhảy lầu.

Vợ của chuyên gia Bùi Quang Tín cũng cung cấp cho công an nội dung quan trọng khẳng định, hơn một tháng trước, sau khi ông Tín từ chức, thầy T có mời làm việc. Luật sư Tín lo sợ đến mức, trong cuộc gặp đó, ông không dám uống ly nước được mời vì sợ trong ly nước có độc, nên ông tự tay pha nước.

Ngoài ra, vợ ông Bùi Quang Tín khẳng định, những ngày này khi cả nước đang “cách ly toàn xã hội”, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Bùi Quang Tín suốt ngày ở cùng bà trong nhà. Bà Nguyễn Thanh Bích cũng nhấn mạnh, thời gian gần đây ông Tín sống vui vẻ, không có biểu hiện gì bất thường hay trầm cảm.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm điểm vụ tụ tập đông người giữa dịch Covid-19

Liên quan đến vụ chuyên gia Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kiểm điểm việc tụ tập đông người và  phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh vụ Tiến sĩ - Luật sư Bùi Quang Tín, giảng viên của trường tử vong ngày 5 tháng 4.

Đây là văn bản được công bố sau khi Trường ĐH Ngân hàng TP HCM báo cáo với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vụ việc ông Bùi Quang Tín tử vong ở chung cư trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Trần Bắc Hà - Sputnik Việt Nam
Chính thức: Bộ Công an thông tin nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà

Sau khi tiếp nhận báo cáo của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu trường này phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bùi Quang Tín đầy đủ, chu đáo, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch khi tổ chức tang lễ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, do tổ chức ăn uống, tụ tập đông người, xử lý kỷ luật những cá nhân vi phạm và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Bùi Quang Tín là giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân Bizlight, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM. Luật sư Bùi Quang Tín là chuyên gia nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế, pháp lý, marketing, bán hàng, bất động sản, chứng khoóa, tiền tệ…

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала