Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên chó nhà bị nhiễm coronavirus

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhCon chó
Con chó - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại Mỹ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên chó nhà bị nhiễm coronavirus. Loại virus này được phát hiện ở một con chó pug tên là Winston ở Bắc Carolina, kênh CBS News đưa tin dẫn lời giáo sư Chris Woods tại Khoa Bệnh học thuộc Đại học Duke, người chỉ đạo nhóm nghiên cứu.
“Theo như chúng tôi biết, đây là lần đầu tiên phát hiện thấy loại virus này ở chó. Hiện chưa có thêm nhiều thông tin, nhưng chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu”, ông Woods cho biết.

Được biết rằng gần như cả gia đình nhà chủ của con chó pug này đều bị nhiễm CoViD-19. Theo Ben McLean, con trai người chủ nuôi chó, Winston vẫn ngủ cùng giường với lũ trẻ, thường được chúng ôm ấp hôn hít, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi con chó bị nhiễm bệnh từ chủ nuôi.

Con chó  - Sputnik Việt Nam
Con chó duy nhất bị nhiễm coronavirus đã chết ở Hồng Kông

Đồng thời, Ben nói thêm rằng các gia đình khác nuôi thú cưng không nên quá lo lắng về coronavirus: vì virus này không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho động vật.

Trước đây cũng ghi nhận một số trường hợp chó nhiễm coronavirus. Ví dụ vào cuối tháng 2 một con chó 17 tuổi bị bệnh ở Trung Quốc. Tuy nhiên nó đã chết sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus một tuần. Ngoài ra loài mèo cũng thường bị nhiễm bệnh, kể cả mèo hoang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала