Cha mẹ không có triệu chứng bệnh COVID-19 sinh ba con dương tính coronavirus

© AP Photo / Federica NarancioXét nghiệm COVID-19
Xét nghiệm COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đã phát hiện thấy coronavirus trong những đứa trẻ sinh ba ở Mexico, các nhà y tế địa phương gọi tình huống này là «chưa từng có», theo phản ánh của báo Sol de México.

Trường hợp cực hy hữu  

Những đứa trẻ, 2 trai và 1 gái chào đời vào ngày 17 tháng 6 với sự hỗ trợ của biện pháp mổ lấy thai (mổ Cesar) trong một bệnh viện ở bang San Luis Potosi miền trung Mexico. Theo thủ tục y tế quy định, mấy bé sơ sinh đều được xét nghiệm COVID-19, và cho kết quả dương tính.

«Việc trẻ sinh ba bị nhiễm COVID-19 là trường hợp chưa từng có với toàn thế giới, còn bởi vì cha mẹ của các bé này không hề có triệu chứng của bệnh lây nhiễm viêm cấp đường hô hấp», - bác sĩ trưởng của toàn bang Miguel Angel Lutzow Steiner tuyên bố.

Tuy nhiên, ông làm rõ  rằng chỉ có một trong những đứa trẻ sơ sinh bộc lộ rõ triệu chứng của bệnh coronavirus

Xét nghiệm coronavirus trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam
Hai phụ nữ mang thai ở Mexico tử vong vì coronavirus

«Tình trạng của hai bé khác được đánh giá là ổn định, còn với đứa trẻ thứ ba thì bệnh viện đang duy trì theo dõi tích cực do hiện diện của chứng viêm phổi cấp», -  bác sĩ nói thêm.

Cơ quan chức năng sẽ điều tra

Như tờ báo cho biết, theo lời các bác sĩ, đây là trường hợp đầu tiên có luôn mấy trẻ sơ sinh mắc coronavirus. Cơ quan y tế địa phương sẽ điều tra vụ việc để kiểm tra xem coronavirus có lây truyền qua nhau thai hay không.

Cha mẹ của mấy bé sơ sinh hiện đang được cách ly trong sự giám sát, họ đã xét nghiệm COVID-19 nhưng chưa có kết quả. Các nhân viên y tế tiếp xúc với mấy bé mới sinh và sản phụ cũng được cách ly xét nghiệm coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала