Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ ra “bệnh nghề nghiệp” của các blogger

© Fotolia / LoftflowCô gái châu Á
Cô gái châu Á - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người dành nhiều thời gian trên mạng xã hội có nguy cơ sớm bị nọng cằm (hai cằm). Vì vấn đề này, nhiều blogger đã nhờ đến các chuyên gia để được giúp đỡ. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Amjad Al-Yousef đã chia sẻ điều này với Sputnik trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông, sự thay đổi cụ thể nói trên về ngoại hình xuất hiện do thói quen cúi đầu nhìn smartphone liên tục.

Do vậy nên nọng cằm có thể xuất hiện sớm hơn với độ tuổi phù hợp với dáng vẻ này khoảng vài chục năm. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ ra nguyên nhân của việc này liên quan đến tình trạng của cơ Platysma (cơ da cổ) chạy từ cằm đến xương đòn.

Hàn Quốc – Người đẹp lý tưởng cần có chiếc cằm V line, mắt hai mí to tròn, mũi và miệng nhỏ, còn làn da rất sáng. Trên ảnh: Quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đàn ông với khuôn mặt phụ nữ: Bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ ở châu Á
“Do tư thế như vậy nên tình trạng này nặng thêm. Bệnh nhân trẻ từ 25 đến 40 tuổi đã bắt đầu gặp phải vấn đề này ”, - bác sĩ chuyên khoa cho biết.

Amjad Al-Yousef lưu ý rằng có thể loại bỏ tình trạng hai cằm bằng cách giảm mô mỡ trên cổ, cũng như thông qua các bài tập thể dục, giúp căng cơ ở vùng có vấn đề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала