Vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam khẩn cấp Nguyễn Thị Thu

© Ảnh : Thái Hùng- TTXVNĐối tượng Nguyễn Thị Thu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo hai tuổi khi đi chơi công viên Nguyễn Văn Cừ đối diện hồ điều hòa ở thành phố Bắc Ninh với bố. Nguyễn Thị Thu bị bắt và tạm giam khẩn cấp về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khai với Công an tỉnh Bắc Ninh nguyên nhân bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo, đối tượng Nguyễn Thị Thu khai do bị sảy thai nên bắt cóc bé trai hai tuổi ở thành phố Bắc Ninh đưa về ra mắt và lừa gia đình người yêu, giả làm con mình.

Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi (Nguyễn Cao Gia Bảo) ở công viên TP. Bắc Ninh và có quyết định tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê quán thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Niềm vui của anh Nguyễn Văn Hưng, bố bé Nguyễn Cao Gia Bảo khi được gặp con. - Sputnik Việt Nam
Bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được giải cứu an toàn

Sáng nay, liên quan đến vụ án bắt cóc bé trai hai tuổi khi đang đi chơi công viên với bố, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, các cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

“Tạm thời là khởi tố vụ án về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, theo điều 153 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố những người có liên quan”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin với báo chí.

Quyết định khởi tố vụ án và lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

“Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích hành vi bắt cóc cháu bé của các đối tượng, đồng thời xem xét ra quyết định khởi tố bị can khi có đủ căn cứ”, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Được biết, hôm 23/8, sau 28 tiếng tìm kiếm, Thu đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ và đưa về tạm giam. Ban đầu, người phụ nữ này bị sốc tinh thần ngay trong đêm bị bắt nên phải đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi Nguyễn Cao Gia Bảo ở công viên thành phố Bắc Ninh

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 21/8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo cùng bố là anh Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1983 ở phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh đến Công viên Nguyễn Văn Cừ (TP. Bắc Ninh), dạo chơi.

Con trai Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bắc Ninh: Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở công viên

Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền đi tìm và gia đình tiến hành báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội Facebook nhờ mọi người giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lúc 19 giờ tối ngày 21/8, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

“Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng ngày 22/8/2020, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội”, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện chuyên án, với các mũi điều tra trinh sát, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát rà soát, phát hiện và giải nghi nhiều đầu mối.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22/8, lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu, (sinh năm 1988, quê quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng), tạm trú ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), làm công nhân tại thành phố Bắc Ninh và trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Ông Sùng A Hồng trả lời báo chí bên lề Quốc hội.  - Sputnik Việt Nam
Mẹ nữ sinh giao gà biết con bị bắt cóc mà không khai báo

Khi Công an ập vào kiểm tra thì người phụ nữ kia đã tẩu thoát khỏi phòng trọ, tuy nhiên, tại chỗ ở của Thu, lực lượng chức năng phát hiện chứng cứ quan trọng là bộ quần áo của bé Gia Bảo.

Truy theo dấu vết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành cử một tổ công tác tới huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, nơi Thu tạm trú để xác minh. Tại đây công an xác định Thu đã đưa cháu bé về nhà người yêu là Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang).

Đến 21 giờ 30 phút ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

© Ảnh : Thái Hùng- TTXVNToàn cảnh cuộc thông tin báo chí về vụ việc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc.
Vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam khẩn cấp Nguyễn Thị Thu - Sputnik Việt Nam
Toàn cảnh cuộc thông tin báo chí về vụ việc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc.

Đồng thời, đối tượng Nguyễn Thị Thu và Đặng Văn Bằng (sinh năm 1987, trú quán tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, người tình của Thu) về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra. Cũng ngay trong đêm 22/8, cháu Gia Bảo được lực lượng chức năng đưa từ Tuyên Quang về thành phố Bắc Ninh.

Bắt cóc bé trai 2 tuổi giả làm con để lừa gia đình người yêu

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đối tượng Nguyễn Thị Thu khai nhận năm 2011, đã lấy chồng và có một người con, sau đó Thu và chồng ly thân.

Con dao - Sputnik Việt Nam
Nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết vì lời tri hô "bắt cóc trẻ em"

Đến năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng, sinh năm 1987 ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đã tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Thu đã có chồng, Đặng Văn Bằng yêu cầu Thu giải quyết vụ ly hôn với chồng cũ, lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng.

Sau đó, Nguyễn Thị Thu chuyển về Cao Bằng sống và giữ quan hệ yêu đương với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh con trai, tuy nhiên sau đó cháu bé ốm và tử vong nhưng Thu không nói cho Bằng biết.

Do muốn quay lại với Bằng và để lừa gia đình người tình nên Thu nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai có độ tuổi bằng với con mình để nói dối là con của mình với Bằng.

“Tôi bắt cóc trẻ con để thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình”, đối tượng Nguyễn Thị Thu khai.

Thu lên kế hoạch thực hiện âm mưu. Vào khoảng 16 giờ ngày 21/8, Thu đến Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Bắc Ninh đối diện hồ điều hòa để tìm trẻ con bắt cóc.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Thu bắt gặp cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình nên đã dụ dỗ cháu theo mình và đưa về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Sau khi Thu chở bé Gia Bảo về nhà trọ của mình tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, đi mua đồ ăn, quần áo và tắm rửa cho cháu bé.

Đến ngày 22/8, Thu rủ Bằng (lúc này đang ở Hà Nội) đưa cháu Bảo về quê của Bằng ở Tuyên Quang và nói Bảo là con trai của hai người.

Tuy nhiên, đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Ngay trong đêm 22/8, rạng sáng ngày 23/8, Thu và Bằng được di lý về thành phố Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra. Cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo cũng được đưa về trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Xe cứu thương được đưa tới hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Đi tìm nhà bạn gái, 2 thanh niên bị đánh tơi tả vì nghi bắt cóc trẻ em

Chiều 23/8, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh đã tiến hành trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc ngày 21/8 tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tặng bằng khen, kèm theo tiền thưởng để kịp thời động viên, biểu dương các lực lượng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy xét và giải cứu cháu bé.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала