Người hai lần nhiễm coronavirus với các triệu chứng khác nhau

© AP Photo / Mark LennihanNhững người gần xe cứu thương trên đường phố ở New York.
Những người gần xe cứu thương trên đường phố ở New York. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ở Mỹ có một người đàn ông bị mắc COVID-19 hai lần, mỗi lần với các triệu chứng khác nhau, kênh truyền hình CNN đưa tin.

Lần đầu tiên anh thanh niên 29 tuổi người Mỹ này bị nhiễm bệnh là vào tháng Ba. Bệnh kèm theo sốt cao, khó thở và đau toàn thân. Hai tháng sau, lượng kháng thể được tìm thấy trong máu và tình trạng chung của anh ta thậm chí còn cho phép người này chạy bộ trở lại.

Tuy nhiên, đến tháng Bảy, sức khỏe của anh ta lại xấu đi. Người thanh niên thấy chán ăn, sút cân nhiều và mệt đến mức không thể leo lên cầu thang, thậm chí nói chuyện điện thoại.

Nhân viên y tế đeo khẩu trang. - Sputnik Việt Nam
Đại dịch mãi mãi. Liệu một người có thể bị tái nhiễm COVID-19 không?

Tiến sĩ Susan Kline, giáo sư y khoa tại Khoa bệnh truyền nhiễm và y học quốc tế thuộc Đại học Y Minnesota, lưu ý rằng những trường hợp như vậy có thể là ví dụ về tình trạng tái nhiễm. Để xác định được điều này cần phải tiến hành giải mã trình tự gen của các mẫu virus, bác sĩ chuyên khoa cho biết.

Trước đó, nhà virus học Alexander Chepurnov, cựu trưởng phòng thí nghiệm tại trung tâm Vector cho biết khả năng miễn dịch đối với coronavirus kéo dài khoảng 6 tháng sau khi phát bệnh. Theo ông, hiện không có hy vọng hình thành miễn dịch cộng đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала