Cho phép thiến hóa học những kẻ hiếp dâm ở Pakistan

© Depositphotos.com / KorzeniewskiThuốc
Thuốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã thông qua sắc lệnh chống hiếp dâm, trong đó quy định việc xét xử nhanh chóng các vụ hiếp dâm và cho phép thiến tội phạm bằng hóa chất, tờ báo địa phương Dawn đưa tin.

Hình phạt mới

Theo tờ báo, việc thiến tội phạm sẽ được thực hiện mà không cần sự đồng ý của họ về thủ tục. Trong trường hợp từ chối, kẻ hiếp dâm có thể phải đối mặt với án tử hình, tù chung thân hoặc tù 25 năm. 

Cảnh sát Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Ở Mỹ thêm nhiều nơi thiến tội phạm ấu dâm

Theo ấn phẩm, các tòa án đặc biệt sẽ được thành lập trên khắp đất nước để xúc tiến việc điều tra các vụ án hiếp dâm phụ nữ và trẻ em. Tòa án sẽ phải đưa ra quyết định về những trường hợp như vậy trong vòng bốn tháng.

Nghị định cũng quy định việc tạo cơ sở dữ liệu về tội phạm tình dục. Việc tiết lộ dữ liệu nạn nhân sẽ bị cấm và sẽ trở thành tội hình sự.

Thiến hóa học

Thiến hóa học là sự tiêm các loại thuốc kháng nội tiết tố, thuốc tránh thai, thuốc chống loạn thần làm giảm ham muốn và hoạt động tình dục, 3 tháng cần tiêm một lần. Khi sử dụng cho nam giới, những loại thuốc này làm giảm ham muốn tình dục, những mộng tưởng tình dục và khả năng kích dục. Khác với việc thiến phẫu thuật, khi loại bỏ tinh hoàn hoặc buồng trứng, thiến hóa học không loại bỏ bất kỳ cơ quan nào và không phải là một thủ tục triệt sản.

Đọc thêm: Phim khiêu dâm là “máy thiến” đàn ông

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала