Nhà khoa học từng phát hiện ra Ebola nói về nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm mới

© REUTERS / Amanda PerobelliCác y tá tại một bệnh viện dã chiến ở Santo André, Brazil
Các y tá tại một bệnh viện dã chiến ở Santo André, Brazil - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giáo sư Jean-Jacques Muembe-Tamfum đã cảnh báo về khả năng xuất hiện những căn bệnh chết người mới. Ông nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Bệnh mới chết người

Muembe-Tamfum đã giúp phát hiện ra virus Ebola vào năm 1976 bằng cách lấy những mẫu máu đầu tiên của những nạn nhân mắc căn bệnh này.

Một nhân viên y tế trong quá trình đưa bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện lớn nhất của Séc ở quận Motol của Praha - Sputnik Việt Nam
"Sự thật khó chịu". Nhà tương lai học dự đoán đại dịch mới

Theo nhà khoa học, mối đe dọa đến từ nạn phá rừng, dẫn đến việc con người gia tăng số lần tiếp xúc với mầm bệnh của nhiều loại bệnh khác nhau. Khách mời của kênh truyền hình cho biết điều này có thể dẫn đến "đại dịch lớn" trong tương lai.

Khi được nhà báo hỏi về khả năng  xuất hiện các bệnh trong tương lai lây lan nhanh như COVID-19, trong khi có khả năng gây chết người như Ebola, Muembe-Tamfum đã trả lời khẳng định.

 "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà các mầm bệnh mới sẽ xuất hiện. Và đây chính là mối đe dọa cho nhân loại", - ông kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала