Kinh ngạc: Ngồi xe lăn leo dọc tòa nhà chọc trời 250 mét

© REUTERS / Tyrone SiuVận động viên khuyết tật Lai Chi-Wai 37 tuổi đang leo dọc tòa nhà chọc trời Nina Tower
Vận động viên khuyết tật Lai Chi-Wai 37 tuổi đang leo dọc tòa nhà chọc trời Nina Tower  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như CNN đưa tin, một vận động viên khuyết tật ngồi trên chiếc xe lăn đã leo lên tòa nhà chọc trời 250 mét ở Hồng Kông.

10 giờ leo lên cao

Ngày 16 tháng 1, vận động viên leo núi 37 tuổi Lai Chi-wai đã buộc mình vào xe lăn và leo dọc lên một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố. Chuyến leo lên cao hy hữu này mất hơn 10 giờ. Lai Chi-wai đã lên tới độ cao hơn 250 mét. Vì lý do an toàn, anh đã không leo lên đỉnh tòa nhà chọc trời. 

© REUTERS / Tyrone SiuVận động viên khuyết tật Lai Chi-Wai 37 tuổi đang leo dọc tòa nhà chọc trời Nina Tower
Kinh ngạc: Ngồi xe lăn leo dọc tòa nhà chọc trời 250 mét - Sputnik Việt Nam
Vận động viên khuyết tật Lai Chi-Wai 37 tuổi đang leo dọc tòa nhà chọc trời Nina Tower

Hoạt động từ thiện 

Nhà thể thao đã tổ chức chiến dịch gây quỹ để giúp đỡ những bệnh nhân bị chấn thương cột sống. Kết quả là đã quyên góp được 5,2 triệu đô la Hồng Kông. 

Sức mạnh tinh thần vô địch 

Chi-wai vẫn bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau vụ tai nạn ô tô xảy ra cách đây 10 năm. Trước đó, anh 4 lần là quán quân vô địch leo núi châu Á, và có thời điểm Chi-wai đứng thứ tám trong bảng xếp hạng những nhà leo núi xuất sắc nhất thế giới.

Sau khi bị thương, anh vẫn tiếp tục leo lên chinh phục những đỉnh cao, bằng cách cột chặt xe lăn của mình vào hệ thống ròng rọc và dùng sức của đôi tay đưa cơ thể và chiếc xe lên cao. Năm 2016, anh đã leo lên núi đá Lion Rock cao 495 mét. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала