Vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” tố “thần y”: Sao ông Võ Hoàng Yên không “xuất chiêu”?

© Ảnh : Facebook / Nguyễn Phương HằngÔng Võ Hoàng Yên giải thích vụ việc.
Ông Võ Hoàng Yên giải thích vụ việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Đăng ký
Vụ vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng (hay còn gọi là Hằng Canada) tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên lừa đảo hàng trăm tỷ xuất hiện nhiều tình tiết mới đáng chú ý.

Đại diện tỉnh Hà Tĩnh nói gì về việc lãnh đạo địa phương này từng đặc cách cho “thần y” Võ Hoàng Yên mở Trung tâm chữa bệnh, phục hồi chức năng và dưỡng sinh rộng đến 4,5 hécta dù không có chứng chỉ hành nghề?

Ông Huỳnh Uy Dũng từng tuyên bố sẵn sàng bỏ ra cả ngàn tỷ đồng nếu ông Võ Hoàng Yên thực sự chữa được bệnh cho người dân. Dư luận ở Việt Nam đặt câu hỏi, không lẽ cả 10 năm hành nghề, không có bệnh nhân nào được danh y này chữa khỏi, ai kiểm chứng phương pháp chữa bệnh mà ông Yên quảng cáo, hiệu quả đến đâu, sao ông Yên không “xuất chiêu để nhận ngay cả ngàn tỷ đồng từ vợ chồng ông Dũng, bà Hằng?

Hà Tĩnh nói gì về việc trung tâm chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên thành nơi chăn gia súc?

Tin tức về việc vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” (ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng) lên tiếng tố cáo, vạch trần bộ mặt thật, “tập đoàn lừa đảo” của bác sĩ “thần y” Võ Hoàng Yên đang làm nóng dư luận Việt Nam.

Theo đó, vợ chồng ông Dũng bà Hằng tố “danh y” Võ Hoàng Yên đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện, cứu trợ, tiền xây chùa.

đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên: Sự thật là gì?

“Thần y” Võ Hoàng Yên được cho là có thể xoa bóp, bấm huyệt chữa được bệnh bại liệt, câm điếc và cả ung thư (?). Năm 2011, ông Yên còn được chính lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh “đặc cách” mời về chữa bệnh tại Hội Đông y tỉnh này.

Được biết vào thời điểm ấy, tỉnh Hà Tĩnh bố trí quỹ đất ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh sao cho thuận tiện dù vị “thần y” không hề có chứng chỉ hành nghề.

Với sự “ưu ái” của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đến năm 2014, Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh mang tên ông Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh chính thức ra đời.

Tỉnh này cấp cho cơ sở chữa bệnh của “thần y” Võ Hoàng Yên quỹ đất có diện tích 4,5 hécta tại xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh).

Được biết, Trung tâm của ông Yên nhận được sự hỗ trợ kinh phí của doanh nghiệp, nhà hảo tâm với quá trình sửa chữa bài bản, đầy đủ.

Ai cũng tưởng khi đi vào hoạt động Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên phải là điểm đến đáng tin cậy các bệnh nhân và người dân địa phương, thế nhưng ngay đầu năm 2016, “danh y” Võ Hoàng Yên đã gửi đơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Đông y Hà Tĩnh xin được tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm.

Kể từ năm 2016 đến nay trung tâm này bị bỏ hoang khiến cho cơ sơ vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ thành nơi chăn gia súc của người dân địa phương.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chiến -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh xác nhận việc cơ sở khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên đã bị bỏ hoang bấy lâu nay.

“Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động một thời gian ngắn thì dừng hoạt động, vì bị bỏ hoang một thời gian nên cơ sở vật chất đã bị xuống cấp nghiêm trọng”, vị lãnh đạo cho hay.

Trong khi đó, Phó phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Đình Dũng thì cho biết, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên từng được Sở này đặc cách cấp phép hoạt động khám chữa bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hiện cơ sở này đã dừng hoạt động từ tháng 1/2016.

Tin tặc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Cẩn thận với những chiêu trò lừa đảo tinh vi khi mua hàng online

Theo lời ông Dũng, năm 2011, ông Yên bắt đầu về Hà Tĩnh để thực hiện việc khám chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, xoa bóp theo y học cổ truyền.

“Thời điểm này, ông Yên vẫn chưa có các chứng chỉ hành nghề”, ông Nguyễn Đình Dũng cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, UBND tỉnh sau đó đã họp bàn và đi đến thống nhất “đặc cách cấp phép” cho ông này mở Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên.

“Thời gian ông này khám chữa bệnh cho người dân tại trung tâm là từ ngày 20 - 30 hàng tháng”, ông Dũng nói.

Theo lời kể của Phó phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Tĩnh, khi trung tâm còn hoạt động, lúc nào cũng có rất đông bệnh nhân ở các tỉnh và các địa phương về đây nhờ ông này chữa bệnh.

Về vấn đề thu phí khám chữa bệnh, ông Nguyễn Đình Dũng cho biết, địa phương không nắm được.

“Ông Yên có thu tiền bệnh nhân hay không thì chúng tôi không quản lý được. Đến đầu năm 2016, ông Yên bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc để đi học chứng chỉ hành nghề, bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm cho UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý”, ông Dũng cho hay.

Chưa ai kiểm định phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên

Về vụ việc lùm xùm liên quan đến “danh y” Võ Hoàng Yên và vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là thông tin về việc ông Yên có thể xoa bóp, bấm huyệt chữa hết câm điếc, bại liệt, chữa được cả ung thư...một lãnh đạo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế đã có bình luận đáng chú ý.

Theo vị này, bản thân ông Yên trước đây có học y sỹ y học cổ truyền, sau đó hoạt động trong các chùa, Tịnh độ cư sĩ. Ông Yên còn tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nam y Việt Nam.

Сảnh sát Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2020
Mạo danh lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y chưa nắm được việc kiểm định phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Cùng với đó, đến nay, hưa có cơ quan có thẩm quyền nào kiểm định phương pháp chữa bệnh của ông Yên.

“Ông Yên cũng không đăng ký để cơ quan chức năng kiểm định. Nếu có đăng ký phương pháp chữa bệnh mới nói được, nhưng không có việc này nên chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì”, đại diện Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế cho biết.

Đối với vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Yên, lãnh đạo Cục quản lý Y, Dược học cổ truyền, Bộ Y tế thông tin, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đã được phân cấp cho các Sở Y tế, phù hợp với những đối tượng do các Sở Y tế quản lý.

Theo đó, người được cấp chứng chỉ hành nghề, khi mở cơ sở khám chữa bệnh, phải đăng ký với Sở Y tế địa phương. Cơ sở đó chỉ hoạt động sau khi được Sở Y tế địa phương thẩm định, cấp phép, và chỉ được hành nghề khám chữa bệnh tại nơi được cấp phép, trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.

Theo vị lãnh đạo, không phải có chứng chỉ hành nghề ông thích hoạt động ở đâu thì hoạt động mà phải đăng ký với Sở Y tế và được cấp phép, chỉ được khám chữa bệnh nơi được cấp phép.

“Với trường hợp ông Võ Hoàng Yên, theo chúng tôi được biết, có đi hành nghề ở nhiều nơi nhưng cần phải xem, ông này đến những nơi đó tạm thời hay có hành nghề thực sự, mở nơi khám chữa bệnh. Nếu như chỉ tổ chức các Hội thảo, khám chữa bệnh miễn phí phải đăng ký với Sở Y tế, còn nếu hành nghề thực sự, mở nơi khám chữa bệnh phải được cấp phép, nếu không sẽ không đúng quy định”, vị lãnh đạo lưu ý.

Đặc biệt, theo đại diện Cục, kể cả khi đã được cấp phép ở địa phương, trong quá trình hành nghề, Sở Y tế tỉnh, thành phố đó cũng có trách nhiệm giám sát những người hành nghề khám chữa bệnh, kịp thời hướng dẫn để họ tuân thủ, chấn chỉnh nếu có vi phạm về chuyên môn. Còn trong trường hợp có vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xử lý hoặc tạm đình chỉ hành nghề chờ khắc phục.

Về vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, thầy thuốc nhân dân BS. Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, ông có hai lần gặp vị “thần y” kia và một lần chứng kiến ông Yên chữa bệnh cho một số bệnh nhân.

Theo lời kể của BS. Nguyễn Xuân Hướng, hồi năm 2012, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam có mời ông cùng một số Giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng đến chứng kiến ông Võ Hoàng Yên, khi đó được lãnh đạo Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Bình Phước giới thiệu chữa cho một số người.

BS. Hướng cho biết, khi đó, lãnh đạo Hội phục hồi chức năng có đề nghị ông Yên về trường dành cho các cháu bị câm điếc ở Xã Đàn, Hà Nội phối hợp chữa bệnh nhưng vị “thần y” từ chối.

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng nhận định, phương pháp chữa bệnh của ông Yên có phần hơi “thô bạo”. Vị chuyên gia cũng cho rằng, để đánh giá phương pháp của ông Yên có hiệu quả hay không thì cần phải có số liệu cụ thể về các bệnh nhân đã được điều trị, kết quả trị liệu, số khỏi bệnh, số không thể khắc phục…

“Tuy nhiên, ở thời điểm tôi chứng kiến thì chẳng có phương pháp Tây y hay Đông y nào làm như ông Võ Hoàng Yên thực hiện chữa bệnh cho bệnh nhân”, BS. Nguyễn Xuân Hướng thẳng thắn.

Bởi theo vị chuyên gia, đối với Đông Y, phương pháp chữa phải là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt có bài bản, phải thuộc kinh lạc, thuộc huyệt.

Về việc có thông tin rằng việc chữa trị của ông yên đạt kết quả tức thì, giúp người câm nói được một vài câu, người bại liệt đi được 1, 2 bước, BS. Nguyễn Xuân Hướng cho biết, tất cả phải có kiểm chứng và xác định rõ phương pháp chữa bệnh.

“Ở đây, khi đã động đến cơ thể bệnh nhân thì phải xác định rõ ràng là phương pháp Tây y hay Đông y, phải có khoa học kiểm chứng chứ không thể nói chung chung được”, thầy thuốc nhân dân nói.

Ông cũng cho rằng, với kinh nghiệm cá nhân đã chứng kiến thì phương pháp chữa bệnh của ông yên chăng phải tây Y, cũng không phải Đông y, đó là một mớ bòng bong.

Vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên lên Công an

Ngày 4/3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng khẳng định gia đình bà đã có đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Trong đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng nêu rõ, vì tin tưởng ông Võ Hoàng Yên nên vợ chồng bà đã hỗ trợ tiền, vật chất cho ông Yên tiến hành nhiều hoạt động từ thiện, xây chùa, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tại 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2020
Vụ ông Vũ Hùng Sơn bị tố cáo lừa đảo: Vì sao Bộ Công Thương chuyển Công an điều tra?

Tuy nhiên, trong đơn gửi Công an, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng khẳng định, ông Võ Hoàng Yên đã làm dụng lòng tin, sự tín nhiệm của vợ chồng bà Hằng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua số tiền ủng hộ từ thiện.

Cùng với đó, trong quá trình quen biết, ông Võ Hoàng Yên hay than thở với vợ chồng bà Hằng về việc đang thiếu nợ rất nhiều người bởi vì vay tiền đề xây nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí.

Vì thương xót ông Yên và cảm kích trước thiện ý muốn giúp đỡ mọi người của vị “thần y”, vợ chồng bà Hằng đã chuyển tiền vào các tài khoản của chủ nợ, để trả nợ giúp ông Yên. Nhưng không ngờ, đây lại là “tập đoàn lừa đảo” như lời của vợ đại gia Hùng Uy Dũng.

Cụ thể, sau khi tìm hiểu, bà Hằng phát hiện tiền vợ chồng bà giao cho ông Yên đều chảy vào túi riêng, hoàn toàn không có việc xây chùa, làm từ thiện như lời ông này nói.

Theo đơn tố cáo, vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đã chuyển vào các tài khoản mà ông Yên nói là chủ nợ số tiền 152 tỷ đồng. Chưa kể hàng loạt những khoản tiền phụ trợ khác trong suốt thời gian quen biết.

Bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị cơ quan điều tra công an TP.HCM tiến hành điều tra, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố cá nhân ông Yên và các đồng phạm. Cùng với đó, vợ chồng bà Hằng cũng đề ngghị cơ quan Công an truy thu số tiền 152 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ việc giữa vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có hồi kết.

Sao “thần y” Võ Hoàng Yên không “ra tay” để nhận ngay ngàn tỷ?

Tại cuộc đối chất hôm 1/3, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, ông Võ Hoàng Yên cam kết sẽ trả lại hết những gì được vợ chồng ông Dũng “lò vôi” cho, tặng để làm từ thiện, cứu giúp người.

“Luật nhân quả là luật cao nhất. Mình trốn ở đâu cũng không qua luật nhân quả. Cách đây ít hôm, tôi xin có đề nghị với ông Dũng về việc những gì cho và tặng bản thân tôi, hôm nay tôi xin gửi lại hết”, ông Võ Hoàng Yên khẳng định.

Ông Yên phân trần, với 14 năm hành nghề, đi cứu người, nếu muốn lừa người khác thì đã lừa từ lâu, sao phải đợi để lừa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng.

Điện thoại liên lạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2020
Bắt đối tượng giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để lừa đảo

Cùng với đó, ông Võ Hoàng Yên cũng chỉ trích việc vợ chồng vị đại gia đã lôi ông ra trước dư luận, tố cáo ông lên Công an TP.HCM để ông phải xấu hổ.

“Ông, bà nếu thương tôi, hãy coi tôi là đứa em dại khờ, không đủ khôn ngoan. Lẽ ra, ông bà nên nói với tôi trước khi đưa ra dư luận như thế này. Bây giờ tôi ra đường xấu hổ lắm. Hai người thân tôi phải nhập viện cấp cứu..”, ông Võ Hoàng Yên kể lể.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, ông sẵn sàng chi cả 1000 tỷ đồng cho thầy Yên nếu ông này thực sự cứu chữa được bệnh cho bá tánh. Dư luận Việt Nam đặt vấn đề, sao “thần y” Võ Hoàng Yên chữa bệnh cả 10 năm, mà không một ca nào khỏi để đứng ra lên tiếng, bảo vệ vị bác sĩ.

Có người còn bông đùa “thần y”Võ Hoàng Yên hãy “xuất chiêu” để nhận ngay 1000 tỷ của ông Huỳnh Uy Dũng.

Hiện vụ việc ai đúng, ai sai, sự thật ra sao chưa đi đến hồi kết, nhưng cơ quan Công an nên vào cuộc, vì đây là vụ việc không chỉ lừa đảo về tài sản, vật chất hàng trăm tỷ, mà quan trọng hơn, nó là sự bịp bợm về tinh thần, khi có một số kẻ, mang danh “thần y” chữa bệnh cứu người, nhưng lại lợi dụng lòng tin để vụ lợi, làm giàu cho bản thân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала