Nhật Bản vẫn duy trì án tử hình, tại sao lại nương tay?

© Depositphotos.com / KmiragayaСô gái khóc
Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 23/03, Tòa án kết luận các bằng chứng chống lại ông Yasumasa Shibuya được thu thập một cách hợp pháp và xác đáng để kết tội kẻ sát nhân này.

Tòa án cấp cao Nhật Bản tuyên giữ án chung thân đối với Yasumasa Shibuya vì tội sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Nam Lê Thị Nhật Linh.

Lê Thị Nhật Linh - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2018
Vụ bé Nhật Linh: Công tố viên đề nghị tử hình bị cáo Shibuya
Trang Kyodo News đưa tin, tòa án cấp cao Tokyo bác đơn kháng cáo của Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, cựu chủ nhiệm nhóm phụ huynh tại trường tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo gần Tokyo. Theo tòa án, các bằng chứng được đưa ra và sử dụng để kết án Shibuya là xác đáng, về tội danh giết bé Lê Thị Nhật Linh, học sinh lớp 3 của trường.

Trước đó vào ngày 6/7/2018, Tòa án quận Chiba từng đưa ra phán quyến về việc ông Shibuya đã bắt cóc bé Linh và nhốt vào xe khi em trên đường đi học vào ngày 24/3/2017. Sau đó, người này sau đó tấn công tình dục, bóp cổ nạn nhân trước khi phi tang thi thể em gần mương thoát nước ở thành phố Abiko. Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân 2 ngày sau đó. Có thể nói đây là vụ việc gây rúng động dư luận cả Việt Nam và Nhật Bản.

Sở dĩ tòa án quận đưa ra kết án Shibuya tù chung thân vì đã tìm thấy ADN của Shibuya trên cơ thể nạn nhân và ADN xác định từ máu trên xe Shibuya trùng khớp với ADN của bé Nhật Linh.

Bản án 'không hề nhân văn'

Một trong những sự việc gây ra nhiều phản ứng trái chiều về vụ án là tại phiên tòa vào ngày 11/2020, luật sư bào chữa của Shibuya đã lập luận rằng tàn thuốc được sử dụng để lập hồ sơ ADN trên là không hợp lý. Nguyên nhân là do những chứng cứ này được thu thập mà không có lệnh khám xét, đồng thời phía luật sư yêu cầu hủy bỏ bản án và tuyên Shibuya trắng án.

Lê Thị Nhật Linh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2018
Vụ bé Nhật Linh bị sát hại: 400 người Nhật xếp hàng để xem phiên tòa

Tuy nhiên, các công tố viên phản bác rằng việc thu thập tàn thuốc này là hợp pháp vì tàn thuốc đã bị vứt bỏ và được tìm thấy trong rác của bị cáo tại một địa điểm thu gom rác bên đường. Theo đó vào năm 2008, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng việc cảnh sát thu thập rác từ một điểm thu gom trên đường công cộng là hợp pháp vì chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu chúng.

Tòa Thượng thẩm Tokyo hôm 27/9 đã bắt đầu xét xử phúc thẩm Yasumasa Shibuya, người bị kết án chung thân vì giết hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, ở tỉnh Chiba năm 2017.

Vào tháng 9/2019, việc Tòa Thượng thẩm Tokyo đã kết án tù chung thân thẩm Yasumasa Shibuya cho tội danh giết bé Lê Thị Nhật Linh đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Cụ thể, các công tố viên đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Họ cho rằng mức án này không phù hợp với hành vi tàn nhẫn của bị cáo và đề nghị án tử hình. Yasumasa Shibuya đã không chịu nhận tội và xin tha bổng trong phiên phúc thẩm đầu tiên. Anh Lê Anh Hào, 37 tuổi, bố của bé Linh đã thu thập được 1,34 triệu chữ ký đề nghị tử hình Shibuya trong nghẹn ngào:

"Nếu Linh vẫn còn sống, con bé giờ đang học lớp 6. Con bé có thể có rất nhiều kế hoạch cho tương lai của mình".

Nhật Bản là một trong những nước vẫn duy trì án tử hình đối với các tội danh giết người đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo bị kết án tử hình sẽ bị treo cổ trong vòng 5 ngày sau khi có quyết định thi hành từ cơ quan tư pháp. Tuy nhiên theo Đài NHK, phía công tố đã nhiều lần đề nghị tử hình bị cáo Shibuya, nhưng tòa các cấp chỉ quyết định tuyên án chung thân y.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала