Công ty dược phẩm Pháp bị kết tội ngộ sát hàng trăm người

© AFP 2023 / Thomas CoexĐại diện công ty dược phẩm Servier Jean-Philippe Seta tại tòa án Paris
Đại diện công ty dược phẩm Servier Jean-Philippe Seta tại tòa án Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Một tòa án ở Paris đã kết luận công ty dược phẩm Servier phạm tội ngộ sát do loại thuốc điều trị tiểu đường thừa cân Mediator, đã khiến hàng trăm người chết, AFP đưa tin.

Vụ bê bối ồn ào

Hơn một thập kỷ sau vụ bê bối nổi tiếng về thuốc điều trị tiểu đường thừa cân Mediator, nguyên nhân gây ra hàng trăm ca tử vong, một tòa án ở Paris hôm thứ Hai đã ra phán quyết chống lại Servier và Cơ quan Quốc gia về An toàn Thuốc (ANSM), kết luận Servier có tội "ngộ sát và gây thương tích cho cá nhân" và tuyên phạt 2,7 triệu euro. 

Xe cứu thương Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2020
Nhật Bản điều tra ca tử vong và ngất xỉu sau khi uống thuốc trị nấm

Cơ quan Quốc gia về An toàn Thuốc, do "không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe", đã bị phạt 303 nghìn €.

Công ty không cảnh báo về tác dụng phụ của thuốc

Quá trình pháp lý chống lại Servier bắt đầu vào năm 2019. Theo công tố, công ty đã không cảnh báo bệnh nhân về các tác dụng phụ và khả năng tử vong do dùng thuốc, vốn ban đầu dành cho bệnh nhân tiểu đường thừa cân. Sau đó, thuốc được kê đơn cho tất cả những ai muốn giảm cân và ngăn chặn sự thèm ăn.

Đọc thêm: Có phải do vaccine? Hơn 40 ca tử vong ở Áo sau khi tiêm chủng

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала