Bé gái rơi từ tầng 24 chung cư tử vong - lời cảnh tỉnh vẫn bị "bỏ ngỏ"

© Ảnh : TTXVN - Trần Huy HùngHà Nội: "Hố tử thần" ở Chương Mỹ bắt đầu được san lấp
Hà Nội: Hố tử thần ở Chương Mỹ bắt đầu được san lấp - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Khoảng 20 giờ ngày 19/04 tại chung cư HH2 Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Thời điểm trên, bố cháu bé không ở nhà, người mẹ bận dọn dẹp, cháu bé tự chơi một mình trong phòng ngủ rồi ngã từ cửa sổ xuống.

An toàn chung cư - lời cảnh tỉnh vẫn bỏ ngỏ

Tối 19/4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một bé gái rơi từ tầng cao chung cư HH2 Yên Nghĩa xuống tử vong tại chỗ. Theo lãnh đạo phường Yên Nghĩa, một bé gái tầm 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư HH2 Xuân Mai Complex (Hà Đông, Hà Nội) xuống đất tử vong, do trời tối ít người qua lại không phát hiện sự việc. Vị lãnh đạo phường Yên Nghĩa nói trên thông tin:

Hiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Báo động nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn tại các chung cư cao tầng

"Lúc mẹ cháu bé đang ngồi rửa bát thì cháu bé trèo qua khung cửa sổ, rồi không may rơi xuống đất tử vong".

Đến 20 giờ 30 cùng ngày khi loa của toà nhà thông báo mọi người mới biết và theo một số người dân sống tại đây, gia đình cháu bé mới chuyển về chung cư HH2 Xuân Mai Complex được ít hôm. Ngay sau vụ việc, công an có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một số người dân đang ở tầng 1 vào thời điểm xảy ra tai nạn cho hay, khi mọi người đang cùng nhau nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng “bụp” lớn phía sau tòa nhà nhưng khi mọi người chạy ra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Thông tin ban đầu, cặp vợ chồng có cháu nhỏ tử vong mới thuê trọ tại căn hộ trên tầng 24 của tòa G, sau tai nạn, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc thương tâm.

Trước đó, Sputnik cũng đã đưa tin về vụ bé gái rơi từ tầng 12 tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng và được “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) cứu sống. Tuy nhiên, trong sự cố tối hôm qua đã không có "người hùng" hay phép màu nào xảy ra. Vấn nạn về việc ban công chung cư không có lưới an toàn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала