- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Campuchia bùng dịch COVID-19, người Việt vẫn không ngừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Danh Chanh ĐaCác công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về tại sân bay Cần Thơ khuya ngày 2/4.
Các công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về tại sân bay Cần Thơ khuya ngày 2/4.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 21/04, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (TP.HCM) phát thông báo khẩn thông tin về 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Báo động vấn nạn nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Tối 21/4, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết 3 người Việt bao gồm một người đàn ông và 2 phụ nữ là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó đi taxi đến TP.HCM. Cụ thể, những người này cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh lúc 1h ngày 21/4.

Dịch COVID-19: Hải Phòng khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính từ Campuchia trở về - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Đông Nam Á đang bùng dịch Covid-19, "láng giềng" Việt Nam cần làm gì?

Sau đó, họ đến thị trấn Tân Biên bắt taxi về TP.HCM. Khoảng 4h sáng cùng ngày, xe chở 3 người vào một nhà nghỉ gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi này đang được xác minh. Trong quá trình nói chuyện, tài xế taxi biết đây là 3 trường hợp nhập cảnh trái phép nên đã quay về thị trấn Tân Biên khai báo y tế.

Nhóm người này tiếp tục bắt taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất và đi chuyến bay VJ134 ngày 21/04 về Nội Bài lúc 9h10 sáng. Trong đó, 2 người phụ nữ đã đi taxi về Định Hóa (Thái Nguyên) và đã được đưa vào khu cách ly tập trung lúc 14h cùng ngày. Kết quả xét nghiệm của 2 người là âm tính lần một với SARS-CoV-2. Người đàn ông còn lại đang trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, TP HCM đang tiến hành điều tra, truy vết những người tiếp xúc các trường hợp này.

Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia, Thái Lan vẫn rất phức tạp

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp của các nước xung quanh, HCDC cảnh báo người dân cần tăng cường cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép người dân cần thông tin ngay đến chính quyền địa phương. Đối với người dân có thân nhân ở nước ngoài vận động không nhập cảnh trái phép, tuân thủ quy định phòng, chống dịch để không mang nguy cơ cho gia đình và cộng đồng.

Chợ Orussey, Phnom Penh, Campuchia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Việt Nam dành “những gì tốt nhất” giúp Campuchia chống Covid-19

Theo thông tin vào ngày 18/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ban hành chỉ thị mới, theo đó lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh được kéo dài đến hết ngày 28/4, sau khi có lệnh cấm phong tỏa toàn quốc được áp dụng kể từ hôm 6.4. Bộ Y tế Campuchia hôm qua thông báo nước này đã ghi nhận thêm 618 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 5.845 người, theo tờ Khmer Times. Bên cạnh đó, có thêm 2 người chết vì Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 43 người.

Tuy nhiên, có 5 người mắc Covid-19 vừa trốn khỏi thủ đô Phnom Penh để đến tỉnh Prey Veng và cơ quan chức năng đang truy lùng những người này. Thủ tướng Hun Sen từng cảnh báo bất kỳ ai vi phạm lệnh phong tỏa sẽ bị xét xử nhanh chóng và ngồi tù. Theo AFP, Campuchia đã thông qua luật phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt, trong đó người vi phạm các quy định phòng dịch có thể bị tuyên án tù giam, mức án cao nhất là 20 năm.

Trong khi đó, ngày 19/4, Chính phủ Thái Lan cho biết, số ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện trong ngày đã có dấu hiệu giảm xuống khi chỉ có 1.394 ca nhiễm Covid-19 mới và ba ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này vẫn kêu gọi người dân thận trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các biện phòng dịch, như hạn chế đi lại và tăng cường làm việc tại nhà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала