Hải Phòng rực rỡ 66 mùa hoa phượng đỏ

© AFP 2023 / Nhac NguyenCảng Hải Phòng.
Cảng Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cách đây 66 năm, ngày 13/05/1955, những lính Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam tại Bến Nghiêng (nay thuộc quận Đồ Sơn, Hải Phòng) theo Hiệp định Geneva. Thành phố cảng Hải Phòng hoàn toàn được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

Vào thời khắc lịch sử đó, quân đội nhân dân Việt Nam rầm rập tiến vào tiếp quản thành phố. Cả rừng cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu.

Máu hồng tô thắm lịch sử dân tộc

Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy vậy, dã tâm xâm lược của thực dân Pháp vẫn còn, chúng gây hấn một lần nữa, tiến hành cuộc chiến tranh mới, quyết tâm tiêu diệt nhà nước công nông đầu tiên tại Đông Nam Á. Hải Phòng trở thành điểm nóng của toàn quốc.

© AP Photo / Dennis Grayđại tướng Võ Nguyên Giáp
Hải Phòng rực rỡ 66 mùa hoa phượng đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ở vị trí tiền đồn, Hải Phòng là địa phương đầu tiên ở miền Bắc khởi đầu cho một cuộc kháng chiến vĩ đại. Cuộc chiến ấy mang tên Việt Nam, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết trong hồi ký:

“Lịch sử chưa để lại cho chúng ta tiền đề chiến thắng, khi phải xây dựng một kế hoạch chiến đấu cho bộ đội và nhân dân lần đầu chiến đấu với một kẻ địch bội phần mạnh hơn mình…”

Ngày 20/11/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ ở Hải Phòng. Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng - Kiến An đã tiến hành thành công cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện trong vùng địch tạm chiếm sâu, lập nhiều chiến công xuất sắc. “Đường 5 anh dũng”, “đường 10 Quật khởi”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa” góp phần xứng đáng làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Tướng De Castries bị bắt tại Điện Biên Phủ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2021
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tinh thần nồng nàn yêu nước giúp quân dân Việt Nam đánh bại Pháp như nào?

“Hải Phòng đi trước, về sau” là câu nói khi miền Bắc được giải phóng, hưởng tự do, thì quân và dân Hải Phòng lại bước tiếp vào cuộc chiến đấu mới mang tên “300 ngày giải phóng quê hương”. Chia sẻ với Sputnik, Thượng tướng Lê Sĩ Mão, Tiểu đội trưởng trinh sát thuộc Trung đoàn 3, Bộ Quốc phòng năm 1955 được điều động về tham gia chiến đấu ở Hải Phòng, không bao giờ quên giây phút chiến đấu vì thành phố quê hương. Ông hồi tưởng:

“Hồi đó, một đại đội được lệnh hành quân dọc theo Quốc lộ 5 đến gần Hải Phòng, cải trang rồi trà trộn vào trong nội đô để trinh sát, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu với dân. Cao điểm từ ngày 9 đến đêm 12/3/1955, chúng tôi tập trung vào vận động công nhân, nhân dân bảo vệ các mục tiêu trọng điểm như: Nhà hát thành phố, nhà máy nước, nhà máy điện… vận động nhân dân không nghe lời địch xúi giục di cư vào Nam theo chúng mà ở lại củng cố quê hương”.

Cùng đồng đội, thượng tướng Lê Sĩ Mão hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tiếp quản thành phố, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

“Trong quá trình trinh sát, chúng tôi hẹn nhau ở địa điểm bí mật, nhanh chóng trao đổi cập nhật tình hình. Mật thư, tín hiệu giúp chúng tôi giữ bí mật tuyệt đối” - Ông Mão cho biết.

Phong trào đấu tranh của quân và dân Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Công nhân tại các nhà xưởng đoàn kết, đấu tranh chống tháo dỡ máy móc. Nông dân vận động được hơn hai nghìn lính rời bỏ hàng ngũ địch. Học sinh, trí thức sôi nổi bảo vệ các học đường, công trình văn hóa.

Từ sáng sớm ngày 13/05/1955, toàn thể Nhân dân Hải Phòng trong niềm vui hân hoan chào đón bộ đội tiến vào tiếp quản và giải phóng hoàn toàn thành phố thân yêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết về ngày tiếp quản thành phố Hải Phòng:

“...Trải qua tủi nhục hơn 80 năm, hôm nay, Hải Phòng đã vươn mình dậy, giải phóng. Khắp phố phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa xuân. Hàng vạn đồng bào, già trẻ gái trai, đủ các tầng lớp tỏa ra hoan nghênh bộ đội và cán bộ. Nét mặt mọi người sung sướng, vui mừng, như mùa xuân hoa nở. Những năm chịu đựng gian khổ, đoàn kết chiến đấu, đã kết quả vẻ vang. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, Hải Phòng đã giải phóng hoàn toàn”.

Thắng lợi lịch sử ngày 13/05/1955 là tiêu biểu của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy vị trí “đầu sóng, ngọn gió” của đất nước

Ngay sau ngày giải phóng thành phố, Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, thực hiện chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần sáng tạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Hải Phòng đã đi đầu và trở thành quê hương của phong trào thi đua “Sóng Duyên hải” trong công nghiệp, “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa với con chim đầu đàn là Tổ đá nhỏ ca A của nhà máy Xi măng Hải Phòng.

CC BY-SA 4.0 / Minhvnhp / Hải Phòng City (cropped image)Quang cảnh thành phố Hải Phòng của Việt Nam
Hải Phòng rực rỡ 66 mùa hoa phượng đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Quang cảnh thành phố Hải Phòng của Việt Nam

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bên cạnh nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào và Campuchia, toàn quân và dân Hải Phòng thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược: chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, phong tỏa của đế quốc Mỹ, giữ vững sản xuất, ổn định đời sống, tích cực đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cho đồng bào miền Nam tình cảm sâu sắc với tinh thần “Vì đồng bào miền Nam ruột thịt”...Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 3 lần gửi thư khen và tặng cờ luân lưu "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược"; được Đảng và Nhà nước trao tặng thành phố Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến công hạng nhất và đặc biệt, năm 1985, thành phố được vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng.

 Lễ giới thiệu điện thoại Vsmart tại Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Vinsmart - hành trình sản xuất smartphone với 100% tự chủ về công nghệ sản xuất

Sau 46 năm thống nhất đất nước, Hải Phòng gặt hái được nhiều thành tựu vượt bậc trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Những người con của thành phố Hoa Phượng Đỏ trước đây là những anh lính cụ Hồ trẻ trung, giờ đây đảm nhiệm các vị trí khác nhau trong cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng, bồi hồi kể lại:

“Năm 1975, mặc dù chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ qua đi vài năm nhưng vẫn để lại những tàn phá chưa thể khắc phục tại Hải Phòng, đời sống còn nghèo và khó khăn nhiều lắm. Những người lính chúng tôi khi ấy trở về, ai nấy đều quặn lòng và tự nhủ phải làm gì đó, phải hành động để xây dựng và phát triển Hải Phòng”.

Tâm sự của ông Thành cũng là mong muốn của bao người con Đất Cảng. Muôn người như một, mỗi người con Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng đều nung nấu quyết tâm nhanh chóng khôi phục và phát triển Hải Phòng, đưa thành phố vững bước đi lên. Nhờ vậy, 46 năm qua, Hải Phòng liên tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng dài rộng, rực sáng, đàng hoàng và to đẹp hơn. 

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaDây chuyền lắp ráp ô tô của nhà máy ô tô VinFast tại Việt Nam.
Hải Phòng rực rỡ 66 mùa hoa phượng đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Dây chuyền lắp ráp ô tô của nhà máy ô tô VinFast tại Việt Nam.

Về với thành phố Hoa Phượng Đỏ hôm nay, rất nhiều người cùng chung nhận xét, thành phố đang vươn tầm đô thị hiện đại trong khu vực và quốc tế. Những khu đô thị mới hiện đại, những đường phố mới rộng thênh thang, những tòa nhà cao ngất, những khu công nghiệp hiện đại, những khách sạn 5 sao lộng lẫy, những khu vui chơi giải trí hoành tráng; những công trình du lịch, dịch vụ trị giá hàng tỷ USD; những xã nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu khang trang… đã hiện diện, không thua kém gì Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là những đô thị lớn nhất nước.

Hải Phòng “thay da, đổi thịt” bằng chính tiềm lực kinh tế phát triển không ngừng. Quy mô GRDP của Hải Phòng được mở rộng, năm 2020 quy mô GRDP ước đạt 276.661 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015 (131.314 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người của thành phố Hải Phòng năm 2020 ước đạt 5.863 USD/năm, gấp 1,95 lần mức thu nhập bình quân chung cả nước, khoảng 3.000 USD/năm.

Tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
VinFast đưa Việt Nam lên vị thế mới trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới
Chất lượng, hiệu quả tăng trưởng kinh tế được nâng lên, giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư. Năng suất lao động của người Hải Phòng cũng được cải thiện rõ nét, năm 2020 ước đạt 254,99 triệu đồng/lao động, gấp 2,05 lần bình quân chung cả nước.

Hải Phòng còn là địa điểm đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước như Pegatron, Haengsung Electronics, Vingroup, Sun Group, Flamingo... Đặc biệt, tổ hợp sản xuất, chế tạo ô tô VinFast đi vào hoạt động, đánh dấu mốc quan trọng, tạo sự chuyển biến về chất của nền công nghiệp.

Trong buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 của thành phố Hải Phòng vào tháng 4 vừa qua, lãnh đạo thành phố nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung là chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND thành phố; Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phản ứng nhanh với tình hình dịch bệnh, vừa tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm trong năm 2021./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала