- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Âm tính lần 1 với Covid-19, sự thực ông Đoàn Ngọc Hải bị bệnh gì?

© Sputnik / Taras IvanovThực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho tất cả các phóng viên phục vụ Đại hội Đảng XIII
Thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho tất cả các phóng viên phục vụ Đại hội Đảng XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nghi nhiễm Covid-19, ông Đoàn Ngọc Hải đã được CDC tỉnh Điện Biên đã lấy mẫu test nhanh với kết quả lần 1 âm tính với virus Covid-19. Tuy nhiên, theo chẩn đoán ban đầu có những kết quả khác về sức khỏe của ông Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải có bệnh nền

Chiều 13/5, khi đang trên đường từ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) sang địa phận tỉnh Điện Biên để trao 4.000 hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ, ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt cao, qua một bài đăng trên tài khoản Facebook, Hải nhận định có thể ông đã mắc COVID-19:

Sau khi đăng tải thông tin, đã có rất nhiều người ở Điện Biên nhắn tin, gọi điện cho ông Đoàn Ngọc Hải nhưng chưa được hồi đáp. Nhiều người động viên, có thể do thời tiết vùng cao, cộng với việc di chuyển rất nhiều trong suốt những ngày qua nên sức khỏe ông Hải có sự suy giảm và hy vọng ông không bị mắc Covid-19.

Vụ sạt lở. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
‘Bỏ qua tất cả’, ông Đoàn Ngọc Hải không đòi lại tiền huyện Nam Trà My

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo cho Trung tâm y tế thị xã Mường Lay đón, khám kiểm tra bước đầu cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ngay sau đó Trung tâm y tế thị xã Mường Lay đã chuyển ông Đoàn Ngọc Hải về thành phố Điện Biên Phủ để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và điều trị cho ông Đoàn Ngọc Hải.

Sáng 14/5, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tối 13/5, sau khi đưa ông Đoàn Ngọc Hải từ Thị xã Mường Lay về TP Điện Biên Phủ, tỉnh đã chỉ đạo CDC khẩn trương lấy mẫu lần 1 kiểm tra, xét nghiệm COVID-19. Sau 4 tiếng chạy xét nghiệm RT-PCR đã cho kết quả âm tính, sau 24h sẽ tiến hành lấy mẫu lần thứ 2.

Qua chẩn đoán ban đầu, ông Hải bị cảm cúm thông thường, dẫn tới sốt. Sau khi được điều trị tích cực, ông Đoàn Ngọc Hải đã hết sốt, tỉnh táo trở lại bình thường, các xét nghiệm lâm sàng đều cho chỉ số bình thường. Tuy nhiên, do bản thân có bệnh nền là hen và cao huyết áp nên ông Hải được đề nghị tiếp tục theo dõi và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Một cựu lãnh đạo đầy trách nhiệm

Ông Đoàn Ngọc Hải (sinh ngày 10/10/1969), nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Trước đó, ông Hải cũng đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy công quyền tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhiệm vụ mới cho ông Đoàn Ngọc Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2019
Sài Gòn: Đoàn Ngọc Hải chính thức từ chức

Ngày 8/1/2018, thừa nhận chiến dịch giành lại vỉa hè thất bại, ông Hải đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch UBND Quận 1 vì đã "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân". Sau đó Quận 1 đã điều động ông Đoàn Ngọc Hải từ Phó Chủ tịch UBND quận 1 sang làm Phó tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Ngày 4/9/2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 376 chính thức cho thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đối với ông Đoàn Ngọc Hải theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi thôi việc ở Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải đã dành phần nhiều thời gian để làm từ thiện, đặc biệt quan tâm giúp đỡ trẻ em nghèo tại các tỉnh phía Bắc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала