- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Virus lây nhanh, trận chiến không đơn giản: Bộ Y tế nói về tình hình Covid-19 ở Việt Nam

© Ảnh : Đinh Văn Nhiều-TTXVNBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam: Chiều tối ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận thêm 48 ca mắc SARS-CoV-2 mới, trong đó, riêng Bắc Giang có thêm 33 trường hợp. Cả ngày 18/5, Việt Nam công bố tất cả 152 ca mắc nCoV mới.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, trận chiến với Covid-19 này hoàn toàn không đơn giản, chúng ta đang kiểm soát tình hình nhưng tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là, ngơi nghỉ. Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu nhân viên không rời trụ sở do phát hiện ca nghi mắc Covid-19 làm việc tại Văn phòng Bộ.

Bắc Giang đã quyết định tạm dừng hoạt động các Khu Công nghiệp (KCN) gồm Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với huyện Việt Yên và ba xã gồm Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư của huyện Yên Dũng từ 0 giờ ngày 18/5/2021.

Bộ Y tế: Việt Nam phát hiện 152 ca mắc Covid-19 ngày 18/5

Theo bản tin phát chiều tối nay của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 48 ca nhiễm coronavirus trong cộng đồng (các bệnh nhân từ 4465-4512). Tất cả đều ghi nhận tại khu cách ly, phong tỏa. Bắc Giang và Bắc Ninh là hai địa phương có tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng.

Trong đó, tối 18/5, Bắc Giang có thêm 33 ca mắc nCoV mới, Bắc Ninh (13 ca), Điện Biên (1 ca), Thái Bình (1 ca).

“Số ca mới trong khu cách ly là 8 ca, số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 40 ca”, Bộ Y tế khẳng định.

Như vậy, cả ngày 18/5, Việt Nam phát hiện tổng cộng 152 ca nhiễm nCoV trong nước, đồng thời, có thêm 19 bệnh nhân được chữa khỏi. Tổng số ca nhiễm từ ngày 27/4 đến nay là 1.472 người, dịch bệnh Covid-19 được xác định ở 28 tỉnh, thành phố.

Thái Nguyên: Chi viện 50 cán bộ, bác sĩ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Từ 3 cuộc chiến chống dịch Covid-19 trước đây, Việt Nam có quyền tự tin chiến thắng

Trong số 48 ca nhiễm mới, Bộ Y tế cho biết, các bệnh nhân BN4465-BN4467, BN4469-BN4478 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Đây đều là Là F1 liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành và 1 công nhân Công ty Canon, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 4468 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình là bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Người phụ nữ này có liên quan dịch tễ với BN3042, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ca mắc Covid-19 thứ 4479 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên, là bệnh nhi nữ, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đây là F1 của BN4378, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ.

Các bệnh nhân từ 4480-đến 4512 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang đều là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 18 giờ ngày 18/5, Việt Nam có tổng cộng 3.042 ca ghi nhận trong nước và 1.470 ca nhập cảnh. Số lượng mẫu xét nghiệm từ 29/4 đến nay là 3.324.043 mẫu tương đương 4.398.533 lượt người được xét nghiệm.

Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 37 người đã lần đầu âm tính với coronavirus, 29 người âm tính lần hai và 23 người âm tính lần ba.

Việt Nam điều trị khỏi cho 2.687/4512 người. 37 trường hợp tử vong.

Bắc Giang tạm dừng hoạt động 4 KCN, Foxconn và Luxshare bị ảnh hưởng

Ngày 18/5, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm dừng hoạt động các Khu Công nghiệp (KCN) gồm Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp Thường trực Chính phủ triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Bộ trưởng Y tế lên đường đến Bắc Giang dập dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành bắt đầu giãn cách

Bắc Giang cũng đồng thời thực hiện cách ly xã hội huyện Việt Yên và ba xã gồm Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư của huyện Yên Dũng từ 0 giờ ngày 18/5/2021 theo Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

“Thực hiện cách ly xã hội phải đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết”, văn bản của tỉnh Bắc Giang nêu rõ.

Địa phương này cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Vì tình hình dịch bùng phát nghiêm trọng tại địa phương, tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ năng lực chuyên môn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trong phòng, chống dịch Covid-19 gồm tăng cường cán bộ kỹ thuật từ Trung ương và các tỉnh để thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm.

Ngoài ra, Bắc Giang cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ bổ sung các trang thiết bị, vật tư cho tỉnh, đặc biệt là kit test nhanh Covid-19, để thực hiện xét nghiệm cho 200.000 mẫu RT-PCR, 140.000 test chẩn đoán nhanh và một số vật tư, phương tiện phòng hộ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm coronavirus.

Bắc Giang xin Trung ương hỗ trợ thiết lập và xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, dự kiến 400 - 600 giường bệnh.

Cùng ngày, hãng tin Bloomberg đưa tin cho biết, Foxconn và Luxshare tại Việt Nam đã được chỉ đạo tạm thời đóng cửa các nhà máy trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến khó lường tại Bắc Giang và nhiều tỉnh thành phía Bắc Việt Nam.

Luxshare và Foxconn, cả hai nhà cung cấp, đối tác lớn của Apple đều có nhà máy tại các khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Bloomberg dẫn phát biểu của ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang xác nhận điều này. Theo đó, Foxconn và Luxshare đã được chỉ đạo tạm thời đóng cửa các nhà máy trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” này.

“Họ (Foxconn và Luxshare) đang thực hiện yêu cầu của chúng tôi, là tạm thời đóng cửa toàn bộ nhà máy. Chúng tôi sẽ cử các cán bộ y tế giúp họ tổ chức lại hoạt động để có thể nhanh chóng tiếp tục sản xuất và hạn chế sự lây lan của virus”, Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương nói.

Vị lãnh đạo cũng bày tỏ hy vọng sẽ nối lại hoạt động của các nhà máy này trong hai tuần để hạn chế sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Foxconn cũng khẳng định đang nỗ lực để giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Lê Ánh Dương, một cơ sở của Foxconn tại Khu công nghiệp Đồng Vàng, Bắc Giang vẫn được phép tiếp tục hoạt động.

Bộ GTVT yêu cầu nhân viên không rời trụ sở sau ca nghi mắc Covid-19

Ngày 18/5, tin về việc Bộ GTVT có nhân viên nghi mắc Covid-19 gây chú ý. Theo đó, từ 15 giờ 30 phút ngày 18/5, cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở Bộ GTVT được yêu cầu không ra ngoài sau khi phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại Văn phòng Bộ.

Dịch COVID-19: Đà Nẵng khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp An Đồn - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Trưa 17/5: Việt Nam thêm 30 ca Covid-19, riêng Bắc Giang 14 ca

Theo thông tin ban đầu, ca nghi nhiễm có tên T.V.T,  nhân viên Phòng hành chính tổng hợp của Bộ GTVT. Ông T. có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Phía Bộ GTVT khẳng định, ngay sau khi nắm thông tin, các nhân viên tại trụ sở Bộ GTVT được yêu cầu ở yên tại phòng làm việc, không được ra khỏi trụ sở.

Đồng thời, chiều cùng ngày, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đã đến trụ sở Bộ GTVT để phun khử khuẩn các khu vực liên quan.

Bộ trưởng Y tế: Biến chủng virus lây lan nhanh

Tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, khả năng lây nhiễm cộng đồng ở địa phương này là rất lớn, các ca nhiễm Covid-19 có thể gia tăng thời gian tới.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, tốc độ lây nhiễm đợt dịch này cao hơn tất cả các lần trước, biến chủng của Ấn Độ lây lan nhanh hơn biến chủng Anh. Dịch đã lan ra nhiều khu công nghiệp, đồng thời một số tỉnh cũng ghi nhận ca mắc xuất phát từ tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Long, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn, chưa thể hiện bây giờ nhưng mấy ngày nữa có thể sẽ phát hiện.

“Bắc Giang sẽ phải phòng dịch song song mặt trận khu công nghiệp và cộng đồng”, Bộ trưởng nói.

Ông lưu ý về chiến lược phòng dịch chuyển từ phòng ngự sang tấn công, nhưng trước mắt phải khoanh vùng được ổ dịch thì mới có thể “tấn công được”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, nhờ được Trung ương và các tỉnh bạn chi viện, tốc độ lấy mẫu của tỉnh hiện đạt 60.000 mẫu một ngày, tuy nhiên, hiện tỉnh đang tồn đọng 70.000 mẫu lấy rồi nhưng chưa xét nghiệm.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện tại, năng lực xét nghiệm hiện tại của CDC Bắc Giang mỗi ngày đạt 1.500 mẫu đơn, tương đương 7.500 mẫu gộp.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bắc Giang huy động tổng lực xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên, nếu phát hiện ca dương tính thì làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR, vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm nhanh. Đồng thời, ngành y tế địa phương giải tỏa ngay 70.000 mẫu đang tồn đọng, trong chiều 18/5 phải có kết quả.

Hải Dương: Tiếp nhận gần 300 trường hợp F1,F2 từ Bệnh viện K - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Thêm một người Việt Nam tử vong vì Covid-19, nguyên nhân do đâu?

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Y tế giao Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đai học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ Bắc Giang tiến hành xét nghiệm.

Đối với tỉnh Bắc Giang, sáng cùng ngày, khi làm việc trực tuyến với đoàn công tác Bộ Y tế và lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề xuất tỉnh sử dụng hình thức xét nghiệm gộp. Theo Phó Thủ tướng, những đơn vị có kinh nghiệm, chuyên làm mẫu gộp 10 mẫu đơn, mẫu gộp 20 mẫu đơn đang chi viện cho Bắc Giang phải triển khai ngay, qua đó mới giải tỏa nhanh lượng mẫu chưa xét nghiệm.

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nêu ý kiến, Bắc Giang cần lấy mẫu diện rộng, không dừng lại ở tâm dịch, mà lưu ý cả trong cộng đồng.

Cùng với đó, Bộ Y tế đã giao PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, làm tổng chỉ huy về vấn đề xét nghiệm tại Bắc Giang, dựa trên những kinh nghiệm đã thu được từ Hải Dương trước đây. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ thiết lập bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổng chỉ huy.

Bắc Ninh phải đặt các khu công nghiệp ở tình trạng báo động

Tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý, tỉnh Bắc Ninh phải đặc biệt đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, đặt vào tình trạng báo động và lưu ý lấy mẫu xét nghiệm 1 lần/tuần đối với công nhân.

Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, tính từ 29/4 đến nay, tỉnh đã tổ chức tới 34 cuộc họp bàn về phương án chống dịch Covid-19 với 119 văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh.

© Ảnh : Đinh Văn Nhiều-TTXVNChủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương phát biểu tại buổi làm việc.
Virus lây nhanh, trận chiến không đơn giản: Bộ Y tế nói về tình hình Covid-19 ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo vị lãnh đạo, hiện Bắc Ninh đã rà soát được hơn 30.000 người lao động ở Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc.

“Tuy nhiên, ngay trong tối ngày 17/5 rất nhiều người Bắc Giang sang Bắc Ninh ở trong các khu nhà trọ, nhà người quen nên lực lượng truy vết khá khó khăn, vất vả để truy vết, giám sát hết những người Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc”, Chủ tịch Nguyễn Hương Giang nói.

Hà Nội xuất quân hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Hơn 1,6 triệu liều vaccine vừa về, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ra sao?
Theo bà Giang, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã truy vết và cách ly hơn 3.800 F1 và khoảng hơn 30.000 trường hợp F2 liên quan đến 297 ca bệnh, ngoài ra, tỉnh đã chuẩn bị khoảng 600 giường bệnh sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng thời đã có phương án đảm bảo 1.500 giường điều trị trong trường hơp số ca bệnh gia tăng.

Đối với 2 bệnh nhân rất nặng, hai ngày nay các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn trực tuyến bàn phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Cũng tại buổi làm việc, bà Giang đề nghị chuyển bệnh nhân nặng lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Trong khi đó, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết ngay từ khi có ca bệnh ở Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh đã đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

© Ảnh : Đinh Văn Nhiều-TTXVNBí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc họp.
Virus lây nhanh, trận chiến không đơn giản: Bộ Y tế nói về tình hình Covid-19 ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc họp.
“Đội ngũ cán bộ của tỉnh đã rất nỗ lực để có thể giữ được tình hình đến nay”, bà Lan nói.

Với việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp với hơn 400.000 công nhân tại 21 tỉnh, thành phố, bà Lan lo lắng nếu dịch lan trong khu công nghiệp thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Liên quan đến yếu tố Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh rất lo lắng trong quản lý người lao động để khoanh các ổ dịch. Thực tế lo lắng của tỉnh đã thành hiện thực, đã có người Bắc Giang về Bắc Ninh và qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19”, Bí thư Bắc Ninh cho biết.

GS.TS Đặng Đức Anh đề xuất, với các khu vực nguy cơ thấp, Bắc Ninh có thể dùng test kháng nguyên, khu vực nguy cơ cao nên dùng PCR để khẳng định.

Trong nhà máy, cộng đồng nên định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 10% qua đó xác định tình hình dịch đang diễn biến như thế nào, để có phương án đối phó kịp thời.

Đối với công tác điều trị, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cần tập trung các bệnh nhân lại, phân tầng điều trị, gộp các ca nặng tập trung tại một địa điểm, bệnh nhân nhẹ hơn thì điều trị riêng.

Theo ông Cơ, Bạch Mai đã cử ba chuyên gia về hồi sức, chống đông máu, thận lọc máu về hỗ trợ Bắc Ninh.

Các khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống COVID-19 ở mức độ cao nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2021
Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Bộ Y tế họp khẩn với tỉnh Bắc Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thanh Long lưu ý, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện theo Chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch.

“Trận chiến này hoàn toàn không đơn giản, chúng ta đang kiểm soát tình hình nhưng tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là, ngơi nghỉ”, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu Bắc Ninh ohải nhanh chóng kiểm soát được toàn bộ ổ dịch ở Mão Điền, Thuận Thành. Tiếp đến, nguy cơ xâm nhập của cộng đồng và khu công nghiệp là có.

“Nguy cơ này từ nhiều yếu tố: lao động, chuyên gia, số lượng người tập trung tại khu vực này rất lớn, trong khi đó biến chủng này lây rất nhanh, lây trong không khí, chỉ cần môi trường không có thông khí thì lập tức lây ngày thành chùm ca bệnh”, GS.TS Nguyễn Thanh Long lưu ý.

Ông Long nhắc lại, mục tiêu quan trọng của tỉnh là đảm bảo ngăn chặn dịch trong cộng đồng và đảm bảo an toàn tối đa cho các khu công nghiệp, vì nếu để lây thì có thể nói rằng sẽ rất vất vả.

“Bắc Giang đang rất vất vả. Khoanh được ổ dịch của Bắc Giang thì sẽ giảm được ‘sức nóng’ cho Bắc Ninh và các tỉnh khác”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết và lưu ý, có thể trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát hiện thêm ca nhiễm ở cộng đồng, ở Mão Điền, ở huyện Thuận Thành.

Theo Bộ trưởng, Bắc Ninh phải đặt ở mức độ cao nhất trong phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực. Phải “đóng băng” khu vực ổ dịch Mão Điền, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

“Khi đã phong tỏa thì cần thực hiện nghiêm, nhà nào ở nhà nấy, chỉ ra khỏi nhà khi đi mua thực phẩm và nếu có vi phạm phải tiến hành xử phạt”, lãnh đạo Bộ Y tế nhắc lại.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bắc Ninh rà soát lại tất cả những người đến từ Bắc Giang và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

“Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn trong phòng chống dịch”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Một vấn đề quan trọng nữa chính là đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, đặt trong tình trạng báo động. Bộ trưởng Long đề nghị Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm công nhân 1 lần/tuần. Thông khí trong các khu công nghiệp, tránh dùng điều hòa tổng, dùng quạt thông khí.

Bộ Y tế cũng hỗ trợ Bắc Ninh 10.000 mẫu sinh phẩm xét nghiệm, 2 triệu khẩu trang y tế; khẩu trang N95; máy thở theo nhu cầu của tỉnh; nếu tỉnh cần thêm thì Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ tiếp.

Bộ Y tế Việt Nam cũng đã quyết định thành lập bộ phận thường trực chống dịch tại 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh do Thứ trưởng, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn làm tổng chỉ huy, cùng đồng hành với điạ phương quyết khoanh vùng, dập tắt dịch Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала