Quốc gia nào có khả năng sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này

© Fotolia / Sergey NivensHợp tác toàn cầu trên hành tinh Trái Đất
Hợp tác toàn cầu trên hành tinh Trái Đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Có một quốc gia có thể sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này nếu thế giới không nhanh chóng và nhất quán chống biến đổi khí hậu.

Theo bà Aminat Shaun - Bộ trưởng Môi trường, Biến đổi khí hậu và Công nghệ của Maldives, nếu môi trường tiếp tục phải chịu những tác động như hiện nay thì đến năm 2100, Maldives "sẽ không còn nữa".

Nguy cơ biến mất

Bà Shauna nói với CNBC: “Biến đổi khí hậu là có thật và chúng tôi là quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới”.
đảo Maldives - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2020
Maldives mở khu nghỉ dưỡng đầu tiên trên thế giới để cách ly người mắc coronavirus

Bà Shauna lưu ý rằng ngày nay 80% lãnh thổ Maldives nằm ở độ cao chỉ khoảng 1mét so với mực nước biển. Bà cũng nói thêm rằng hầu hết các hòn đảo đều bị lũ lụt, bờ biển bị xói mòn.

Ngoài ra, theo bà Bộ trưởng, các nhà chức trách Maldives đã thực hiện một số nỗ lực để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Ví dụ, nước này đang thực hiện các biện pháp bảo vệ các khu vực ven biển. Maldives cũng đang phấn đấu trở thành quốc gia đi đầu trong việc giảm phát thải khí nhà kính để thuyết phục các quốc gia khác làm theo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала