Vụ trốn đi Hàn Quốc theo chuyên cơ đoàn Chủ tịch Quốc hội: Mọi việc đã sáng tỏ

© Ảnh : TTTXVN - Phạm Trung KiênHà Nội xét xử vụ án tổ chức, môi giới cho người trốn đi Hàn Quốc
Hà Nội xét xử vụ án tổ chức, môi giới cho người trốn đi Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Năm 2018, lợi dụng đoàn Chủ tịch Quốc hội sang thăm chính thức Hàn Quốc, nhóm 9 dẫn đầu là đối tượng Lê Thị Liễu đã “hóa thân” thành doanh nhân để trà trộn vào chuyên cơ riêng để trốn ở lại.

Sáng 20/5, TAND TP Hà Nội xét xử Lê Thị Liễu (Giám đốc Công ty cổ phần GVA) và 7 bị cáo liên quan vụ 9 người trốn lại Hàn Quốc khi "đi nhờ" chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội hồi cuối tháng 12/2018. Hơn 10 tháng sau chuyến công tác của phái đoàn, Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc thông tin cho biết 9 trong số 160 người đi theo đoàn đại biểu Quốc hội đã không quay trở lại Việt Nam sau chuyến thăm. Cụ thể, những người này trốn ở lại Hàn Quốc làm lao động tự do.

Thủ đoạn tinh vi biến thường dân thành “nhân vật cấp cao”

Trả lời thẩm vấn, Lê Thị Liễu đồng tình với cáo buộc của VKSND về tội danh Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

  • Theo cáo trạng, vào tháng 8/2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị Bộ KH&ĐT chủ trì tổ chức cho đoàn lãnh đạo đi công tác Hàn Quốc. Đến tháng 12/2018, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thời điểm đó do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang.
  • Mọi việc bắt đầu là khi Liễu nói chuyện qua mạng với bạn thân là Hoàng Anh (35 tuổi, cư trú ở Đức). Người này cho biết nhiều người là đồng hương với anh ta ở Nghệ An muốn sang Hàn Quốc làm việc. Liễu đã nhận lời làm thủ tục visa để cho những người này xuất cảnh với giá 10.000 USD/trường hợp. Theo thỏa thuận, chú ruột của Hoàng Anh là Trịnh Bang Dũng (quê Nghệ An) sẽ đưa những lao động đến gặp Liễu.
  • Tháng 2/2018, Dũng rủ thêm Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân (vợ Hiếu) và Nguyễn Thị Lương cùng tham gia phi vụ đưa người muốn xuất cảnh sang Hàn Quốc. Đồng thời, thống nhất lại thu 11.500 USD/trường hợp. Từ tháng 3 đến tháng 5/2018, nhóm của Trịnh Bang Dũng thu tiền cọc của 4 lao động rồi dẫn đi gặp Liễu tại Hà Nội. Để thuận lợi cho việc xin visa sang Hàn Quốc, Liễu đề nghị nhóm của Dũng tổ chức cho các lao động này đi du lịch một số nước Đông Nam Á.
  • Sau đó, Liễu sử dụng pháp nhân một số công ty của người thân và mua lại các công ty rồi cho số lao động này đứng tên lãnh đạo, nhân viên. Tháng 9/2018, Liễu làm hồ sơ để cô ta và các lao động được nhập vào đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. Đầu tháng 12/2018, những người xuất cảnh nộp hơn 42.000 USD cho nhóm của Dũng. Riêng Liễu được hưởng 30.000 USD. Người phụ nữ này nộp gần 140 triệu đồng cho Công ty Vietravel để thanh toán dịch vụ.
  • Ngày 4/12/2018, Liễu cùng nhóm lao động lên chuyên cơ cùng đoàn doanh nghiệp sang Hàn Quốc. Liễu đăng ký tham gia với tư cách Giám đốc Công ty GVA. Những người còn lại đứng tên giám đốc, phó giám đốc hoặc trợ lý giám đốc công ty mà Liễu mua lại. Để che giấu hành vi, Liễu hướng dẫn 4 lao động ăn mặc lịch sự, học thuộc thông tin các công ty mà họ đứng tên lãnh đạo. Liễu thống nhất khi sang Hàn Quốc, tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu rồi tách đoàn, trốn lại Hàn Quốc.
  • Sau đó, 4 người đã trốn lại nước này theo hướng dẫn của Liễu. Ngoài ra, VKS xác định Trần Thị Tuyết hưởng lợi 48 triệu đồng khi tổ chức cho 2 người khác đi cùng đoàn doanh nghiệp rồi trốn lại Hàn Quốc. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 9 người trong đoàn doanh nghiệp trốn lại Hàn Quốc nhưng cảnh sát mới làm rõ 6 người được Liễu và đồng phạm tổ chức, môi giới. Hiện, 4 người đã bị trục xuất về Việt Nam, 2 người vẫn trốn lại nước này.
  • Đối với Bộ KH&ĐT, Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc và Vietravel, VKS thấy các đơn vị này được Văn phòng Quốc hội giao chủ trì, phối hợp tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi Hàn Quốc. Khi làm nhiệm vụ, ban tổ chức không biết các bị can lợi dụng kế hoạch tháp tùng để tổ chức cho lao động trốn lại nước này.

Chủ mưu xin HĐXX “khấu trừ”

Khai tại tòa, Liễu đồng tình cáo buộc về tội danh và cách thức tổ chức cho người khác lọt lên chuyên cơ. Tuy nhiên, với việc VKS cho rằng bị cáo hưởng lợi 30.000 USD, Liễu cho rằng:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Kỷ niệm chương Hoạt động Quốc hội Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV đã có thành tích đóng góp cho hoạt động Quốc hội Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

"Số tiền quy kết bị cáo hưởng lợi là quá cao".

Liễu giải thích rằng, trong số 4 người được bị cáo tạo vỏ bọc thành doanh nhân rởm để lên chuyên cơ của đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo đi Hàn Quốc, cô ta chỉ nhận tiền từ 3 người. Lê Thị Liễu trình bày:

"Riêng trường hợp của lao động Nguyễn Đình Cơ, bị cáo không hưởng lợi từ người này, mong HĐXX khấu trừ".

Lê Thị Liễu cho rằng trong vụ án này, cơ quan tố tụng cần xem xét trách nhiệm của Hoàng Anh. Theo bị cáo, Hoàng Anh là người nhờ Liễu đưa một vài lao động quê Nghệ An sang Hàn Quốc làm việc. Theo thỏa thuận, Hoàng Anh sẽ chọn người xuất cảnh, còn bị cáo hỗ trợ làm thủ tục. Liễu khai nhận:

"Hoàng Anh cũng thỏa thuận với bị cáo là sau khi thu tiền và đưa 4 người ra nước ngoài, bị cáo phải trích lại cho Hoàng Anh 6.000 USD (tương đương 1.500 USD mỗi người)".

Đối với những lời khai trên, chủ tọa đánh giá đó chỉ là trình bày một phía từ Lê Thị Liễu. Bởi, đối tượng Hoàng Anh hiện đang sống ở Đức nên không thể đối chất.

"Đổ tội" cho người vắng mặt

Phía Trịnh Bang Dũng, đối tượng này phủ nhận một phần cáo trạng. Theo lời khai của Dũng, đầu năm 2018, Hoàng Anh (cháu ruột của Dũng) gọi điện thoại nhờ ông ta đưa 4 người cùng quê Nghệ An ra Hà Nội để gặp Liễu. Đây là những khách hàng của bị cáo Ngô Xuân Hiếu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc). - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2018
Báo chí Hàn Quốc nói gì về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam?

Đầu tháng 5/2018, Dũng đưa 4 người có nhu cầu xuất khẩu lao động đến gặp Liễu tại quán cà phê ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Họ nói chuyện với Liễu vài tiếng rồi quay về Nghệ An. Trịnh Bang Dũng trình bày:

"Sau đó, bị cáo không gặp Liễu và cũng từ đó trở đi, Liễu trực tiếp liên hệ với 4 người cần xuất cảnh, không thông qua bị cáo nữa".

Bị cáo Dũng thừa nhận cháu ruột là Hoàng Anh "hứa sẽ cho một ít tiền" sau khi đưa 4 người đến gặp Liễu. Tại tòa, Trịnh Bang Dũng khai bản thân chưa nhận được tiền công, phủ nhận cáo trạng quy kết ông ta được hưởng lợi 211 triệu đồng. Khai với HĐXX, Trịnh Bang Dũng cho rằng bị cáo chỉ giúp Hoàng Anh đưa 4 người quê Nghệ An ra Hà Nội để gặp Liễu. Ông ta không biết mục đích của Hoàng Anh là môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Dũng nói rằng sau khi bị bắt và được cơ quan điều tra phân tích, bị cáo mới biết vi phạm:

"Mọi việc do Hiếu và Hoàng Anh bàn bạc với nhau, bị cáo chỉ đứng ra giúp cháu nên không biết bản thân vi phạm pháp luật".

Một bị cáo khác trong vụ án là Ngô Xuân Hiếu đồng tình với cáo trạng. Ông ta thừa nhận đã giới thiệu cho 2 người cùng quê đi xuất khẩu lao động, thu của họ tổng số tiền hơn 25.000 USD và hưởng lợi 1.400 USD. Theo lời khai của Hiếu, bị cáo là bạn học của Dũng nên đồng ý giúp. Tuy nhiên, những công việc chính đều do Lê Thị Xuân (vợ của Hiếu) phụ trách bởi người phụ nữ này làm nghề tư vấn xuất khẩu lao động nhiều năm nay.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Vì sao không một thế lực nào có thể phá hoại bầu cử ở Việt Nam?

Ngoài 4 trường hợp trên, Trần Thị Tuyết (cựu cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo của Bộ KH&ĐT) cũng bị cáo đã buộc gắn mác doanh nhân cho 2 cá nhân để được đi cùng đoàn doanh nghiệp sang Hàn Quốc. Sau đó, họ đã trốn lại. Cơ quan điều tra xác định có 9 người trong đoàn doanh nghiệp trốn lại nước này nhưng cảnh sát mới làm rõ 6 trường hợp. Hiện, 4 người đã bị trục xuất về Việt Nam, 2 người vẫn còn lẩn trốn.

Đối với Hoàng Anh, cơ quan điều tra đánh giá người này có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo. Hiện, Hoàng Anh cư trú ở Đức nên nhà chức trách tách vụ án để xử lý sau.

Chiều nay, HĐXX và đại diện VKSND tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

"Người trong cuộc" nói gì?

Gần một năm sau khi vụ việc xảy ra, vào tháng 9/2019, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lên tiếng, cho biết nhóm bỏ trốn này thuộc thành phần đoàn tham gia sự kiện Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Ông Phúc cho biết:

Bà Hồ Thị Kim Thoa - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2020
Chủ tịch Quốc hội nói gì về vụ bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn sang Pháp?

"Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Hàn Quốc (từ ngày 4 đến 7/12/2018), phía bạn mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phát biểu tại sự kiện nêu trên".

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin, việc thành lập đoàn tham dự sự kiện Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc từ việc chọn doanh nghiệp, bố trí khách sạn, ăn nghỉ... đều do Bộ Kế hoạch Đầu tư phụ trách và Bộ Kế hoạch Đầu tư có đề nghị cho một số người đi cùng chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội. Ông Phúc khẳng định:

"Họ (đoàn công tác) chỉ đi và về cùng chuyên cơ”.

Theo ông Phúc, những người bỏ trốn không thuộc thành viên đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao. Thị thực nhập cảnh cấp cho những người này là để đi dự Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Tổng Thư ký Quốc hội cho hay, khi chuyên cơ chuẩn bị quay về Việt Nam, đoàn phát hiện thiếu 9 người, nhưng đã đến giờ bay nên không thể đợi được. Tại thời điểm đó, ông Phúc thông tin, hiện có 2 người đã về nước, còn 7 người vẫn trốn ở Hàn Quốc:

"Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tìm cách đưa những người này về".

Bộ Công an đang tiếp phối hợp với các bên liên quan tìm, cơ quan chức năng Hàn Quốc tìm, trục xuất những người đang bỏ trốn về nước; đồng thời điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tổng thư ký Quốc hội Phúc nhấn mạnh:

"Bài học kinh nghiệm rút ra là chuyên cơ sẽ không cho thành viên ngoài đoàn đi cùng; các cơ quan cũng phải lựa chọn người tham dự diễn đàn ở ngoài nước kỹ càng hơn".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала