Khai trừ Đảng đối với Chủ tịch xã 'xin' thêm 75 phiếu để tự bỏ cho mình

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNLực lượng chức năng mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện quyền bầu cử, tại đơn vị bầu cử số 7, Khu cách ly trong Trường Đại học Thể dục Thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.
Lực lượng chức năng mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện quyền bầu cử, tại đơn vị bầu cử số 7, Khu cách ly trong Trường Đại học Thể dục Thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Lợi dụng chức vụ, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) đã nhờ người trong tổ bầu cử lấy phiếu để tự bỏ cho mình. Huyện ủy Mê Linh đã khai trừ khỏi Đảng người này.

Xử nghiêm người vi phạm luật bầu cử

Tối 3/6, ông Phùng Minh Chiến, Phó chủ tịch HĐND huyện Mê Linh (Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh), cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy vừa họp, ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn vì gian lận trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt).

Cử tri tỉnh Hòa Bình sẵn sàng cho ngày bầu cử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Kiên Giang tổ chức bầu cử "bù" do không đủ đại biểu HĐND

Ông Chiến cho biết ngày 23/5, sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) kiểm tra phiếu bầu phát hiện riêng số phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt thu về là 1.303 phiếu, lớn hơn số phiếu được phát ra trước đó (1.228 phiếu).

Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã chỉ đạo Tổ bầu cử số 4 niêm phong phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã và báo cáo Ủy ban bầu cử huyện về vụ việc. Qua điều tra, huyện xác định ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt (là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt) đã lợi dụng chức vụ của mình, nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 lấy một số phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Những nhiệm vụ cấp bách nào mà Việt Nam phải làm sau Ngày bầu cử?

Cụ thể, ông Hùng đã gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ 2 dân quân hỗ trợ điểm bầu cử để bỏ phiếu hộ. Hành động này dẫn đến việc bị thừa 75 phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại đơn vị bầu cử số 4. Ông Chiến khẳng định:

"Huyện ủy xác định các ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm, cần phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm".

Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt cũng xoá tên ứng cử viên Nguyễn Xuân Hùng khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Chiến cho biết ngày 6/6, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt sẽ tiến hành bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 4. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử lại đã cơ bản được hoàn tất. Ông Chiến nói:

"Trước mắt, chúng tôi gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử lại được đúng luật, nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện. Sau đó, Huyện ủy sẽ báo cáo lên Thành ủy để có hướng xử lý tiếp theo đối với 2 người này".

Hà Nội bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết toàn thành phố có 5,4 triệu cử tri đi bầu cử tại 4.825 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đạt 99,16%, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thanh phố để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã được treo ở các tuyến đường và địa điểm công cộng ở Cà Mau. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Bầu cử Việt Nam chứng minh tình đoàn kết của cường quốc kinh tế mới nổi châu Á

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 1 quận Ba Đình, trúng cử có Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Chí Lực và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Kim Anh.

Đơn vị bầu cử số 2 quận Hoàn Kiếm có Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh. Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh thuộc thuộc đơn vị bầu cử số 3 tại quận Đống Đa. Cùng tại tổ này còn có Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, Phó trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hoàng Thị Thúy Hằng và Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thuộc đơn vị bầu cử 13 huyện Chương Mỹ cùng với Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên thường trực Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đàm Khoa.

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song do có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng kịch bản, công tác bầu cử trên địa bàn triển khai nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có số lượng cử tri đi bầu cao; 100% khu vực bầu cử bảo đảm an toàn. Công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Ông Tuấn cho biết Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố với Hội đồng Bầu cử quốc gia, đẩy mạnh thông tin về kết quả bầu cử và ngăn chặn xử lý kịp thời tin giả, thông tin xuyên tạc kết quả bầu cử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала