Chồng cũ hoa hậu Thu Thủy: "Tôi giấu con chuyện vợ mất"

CC0 / Pixabay / Nến
Nến - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Người nhà của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cho biết cô qua đời vào khoảng 4h30 ngày 5/6 tại Hà Nội. Theo chia sẻ ban đầu, Hoa hậu Việt Nam 1994 ốm bệnh được nhập viện vài ngày trước và mất tại bệnh viện.

Sự ra đi đột ngột của một người có lối sống lành mạnh, yêu thể thao

Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy đột tử vào rạng sáng 5/6, tin tức được em trai cô đăng tải trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày.

Sự ra đi của Hoa hậu ở tuổi 45 khiến nhiều người trong giới và đa số người Việt bất ngờ bởi cô nổi tiếng là người có lối sống lành mạnh, hướng ngoại và đam mê thể thao. Chỉ ít ngày trước khi ra đi, người đẹp sinh năm 1976 vẫn chăm cập nhật trang cá nhân. Cô chia sẻ việc tập luyện yoga cùng các hoạt động của bản thân trong thời dịch.

Người đẹp sinh năm 1976 từng tiết lộ để giữ sức khỏe, cô luôn giữ tâm thế sống cân bằng, ít lo nghĩ. Năm 2018, Thu Thủy đảm nhận vị trí giám khảo vòng casting cuộc thi tìm kiếm tài năng mang tên Ngôi sao danh vọng tại Hà Nội.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 trong một gia đình trí thức tại Nam Định. Cha cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi. Mẹ của cô là tiến sĩ Chu Bích Thu – soạn giả từ điển ngôn ngữ. Cô từng theo học tại Học viện Ngoại giao Hà Nội. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 và giành ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, cô cũng giành giải thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất tại cuộc thi.

Sau đăng quang, cô từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC. Ở tuổi 45, Hoa hậu Thu Thủy làm mẹ đơn thân, có hai người con. Trong một bài phỏng vấn gần đây, cô cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chồng Thu Thủy: "Tôi giấu con chuyện Thu Thủy mất"

Doanh nhân Peter - chồng của ca sĩ Thu Thủy cho biết, anh và gia đình đang lo liệu cho lễ tang của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông lúc 10h45 ngày 8/6. Anh cùng con trai Duy Anh đáp chuyến bay từ TP.HCM tới Hà Nội vào ngày 5/6, sau khi nghe tin buồn về vợ cũ. Theo anh Peter, bệnh viện kết luận nguyên nhân qua đời của Thu Thủy là do trụy tim.

Sau khi Thu Thủy qua đời, con gái cô với người chồng thứ hai là bé Mỹ Tuệ tạm thời do gia đình bên ngoại và em trai chăm sóc. Chồng cũ của hoa hậu tâm sự người thân, bạn bè ai cũng bàng hoàng khi hay tin cô qua đời:

"Trong suốt chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội, tôi không dám nói gì. Tôi chỉ nói với con ra Hà Nội gấp vì mẹ bệnh nặng. Về tới nhà, bà ngoại nói mẹ mất, con gục xuống im lặng và khóc".

Theo chia sẻ của doanh nhân Peter, khi ly hôn vào năm 2005, anh và Thu Thủy thống nhất để con trai sống cùng mẹ. Cách đây 3 năm, Duy Anh chuẩn bị lên cấp 3 đã chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sống cùng bố. Con trai vừa học xong trung học phổ thông và chuẩn bị qua Mỹ du học nhưng vì dịch bệnh bùng phát nên kế hoạch tạm hoãn.

Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2021
Thương tiếc Hoa hậu Việt Nam 1994 đột ngột qua đời ở tuổi 45

Đã ly hôn cách đây nhiều năm nhưng anh Peter kể anh và Thu Thủy thường xuyên gặp mặt, trò chuyện hay san sẻ với nhau những điểm chung. Hai người vẫn hỗ trợ, góp ý cho nhau về công việc và chưa bao giờ mâu thuẫn trong việc nuôi dạy, chăm sóc con.

Với anh Peter, vợ cũ là người thích đọc sách, ham thể thao, chinh phục những điều mới mẻ và không ngại khó khăn. Thu Thủy được chồng cũ nhận xét kín kẽ, thông minh và luôn biết mình muốn điều gì. Cô thích làm những gì mình muốn và không để bản thân bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Anh Peter chia sẻ:

“Đôi khi cô ấy khá bướng bỉnh, để thay đổi quyết định của cô ấy phải chứng minh bằng hành động”.

Anh Peter khâm phục vợ cũ ở sự chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu và liều lĩnh. Khi mới học xong chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ở Mỹ và trở về Việt Nam, cô dành khoảng 6 tháng để tìm hiểu kinh doanh spa bởi đây là niềm đam mê của cô. Anh kể kỷ niệm với vợ cũ:

"Từ spa đầu tiên ở Hà Nội, cô ấy tự quản lý và đào tạo rất bài bản. Sau đó cô ấy thành công và trong thời gian ngắn mở được 9 spa dù tôi không hỗ trợ nhiều. Không có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn mở ra được hướng mới cho riêng mình thì tôi thấy cô tập trung”.

Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào tối 4/6 ở tuổi 45. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994, sau đó gần như rút khỏi thị trường giải trí. Cô kết hôn với anh Peter năm 2002 và có một con chung. Sau 3 năm chung sống, họ ly hôn. Sau đó, hoa hậu kết hôn với người chồng thứ hai và có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 của hoa hậu cũng đổ vỡ.

Khi Hoa hậu Việt Nam 1994 ra đi, nhà thơ Hồng Thanh Quang làm bài thơ tiễn đưa cô. Ông viết:

"Tự dưng thấy thiếu / Tự dưng thấy buồn / Em thanh mảnh quá / Gánh tình oằn vai / Thế rồi cõi khác / Đắng lòng mãi thôi ".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала