Bắc Giang, TP HCM quyết tâm "dập dịch" trong tháng 6

© Ảnh : Lê Xuân-TTXVNTại chốt kiểm soát dịch bệnh dưới chân cầu Đồng Nai, (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ về Đồng Nai quá đông khiến lực lượng chức năng làm việc bị quá tải.
Tại chốt kiểm soát dịch bệnh dưới chân cầu Đồng Nai, (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ về Đồng Nai quá đông khiến lực lượng chức năng làm việc bị quá tải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết tỉnh đang nỗ lực kiểm soát số ca F0 phát sinh ở các khu cách ly, phấn đấu từ 10-14 ngày nữa Bắc Giang sẽ cơ bản dập xong dịch bệnh.

Dự kiến, khoảng 58 thôn của Thuận Thành được dỡ bỏ phong tỏa

Chiều tối 7/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh tại 2 địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, tính đến 16 giờ ngày 7/6, toàn tỉnh ghi nhận 1.113 ca mắc COVID-19. Trong đó, ghi nhận 335 ca mắc tại 72 doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ngày 6/6, sau khi phát hiện 10 ca mắc COVID-19, là công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AAC (ở huyện Quế Võ), các lực lượng tập trung các phương án nhằm khống chế nhanh ổ dịch này.

Báo cáo trực tuyến tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết đến nay, tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang cơ bản được khống chế, khoanh vùng, thu hẹp được các nguồn lây, tập trung phòng, chống dịch cơ bản ở các khu cách ly tập trung. Riêng ngày 7/6, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 118 ca mắc COVID-19.  Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết:

Điểm thu mua và sơ chế vải sớm tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Giữa tâm dịch, Bắc Giang đã nỗ lực ra sao để xuất khẩu 20 tấn vải thiều sang Nhật?

“Các khu cách ly tập trung thực hiện giãn cách hết mức có thể, nhất là công nhân ở Núi Hiểu chuyển về các địa phương khác, chỉ từ 1-2 người/phòng. Phấn đấu trong vòng 14 ngày, nếu làm tốt, chỉ trong vòng 7-10 ngày kiểm soát số ca F0 phát sinh ở các khu cách ly. Từ đó, Bắc Giang phấn đấu từ 10-14 ngày nữa sẽ cơ bản dập xong dịch bệnh”.

Đặc biệt tại 2 huyện Lục Nam và Yên Thế, đã trôi qua 16-17 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới và từ 12 giờ ngày 7/6 đến nay, Bắc Giang điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, sang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg với 2 tỉnh này. Đồng thời, dỡ 1 số chốt phong tỏa, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho bà con.

Đến nay, Bắc Giang đã phê duyệt 43 doanh nghiệp có đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh, được phép đi quay trở lại hoạt động với trên 7.500 lao động. Hiện tại, Bắc Giang tập trung “làm sạch” thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên. Các lực lượng nâng cao công suất lấy mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, phong tỏa, nơi tập trung đông công nhân, tập trung test nhanh 2 ngày/1 lần để truy vết, sàng lọc F0 trong số các trường hợp có nguy cơ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung xử lý dịch bệnh tại huyện Thuận Thành; cân nhắc việc dỡ bỏ phong tỏa tại huyện Thuận Thành do đây là địa phương giáp Hà Nội, cần kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, không để dịch bệnh lây lan sang những nơi khác; đồng thời, tiếp tục cảnh giác với tình hình dịch bệnh tại thành phố Bắc Ninh.

TP HCM đặt mục tiêu kiểm soát dịch trong 9 ngày

Như Sputnik đã đưa tin trước đó, sau 15 ngày giãn cách xã hội, ngành y tế TP HCM sẽ đánh giá tổng thể để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân. Đồng nghĩa với việc sẽ đặt mục tiêu trong 9 ngày giãn cách xã hội còn lại sẽ khống chế dịch hoàn toàn.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung các trường hợp F1 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
TP HCM: Ổ dịch nhóm tôn giáo có thể lên tới 500 người, 3 khu công nghiệp đang có nguy cơ

Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), tính từ 18h ngày 7/6 đến 6h ngày 8/6, thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm mới (BN8986, BN9014-9027). Trong đó, 10 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Đặc biệt, HCDC cho biết một người trong chùm ca bệnh này là lây nhiễm đến vòng thứ 5.

Có 4 ca mới được công bố với mã số 8788, 8789, 8790 và 8791, cùng sống chung trong một hộ gia đình cư trú tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM. Những người này từng có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với SARS-CoV-2. Đây là 4 ca bệnh này được phát hiện trong khu vực phong tỏa, liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Như vậy, từ 27/4 đến nay, TP HCM có 437 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố với 3 chuỗi lây nhiễm chính: Công ty kiểm toán ở quận 3 (3 ca), quán bánh canh O Thanh ở quận 3 (8), điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (366), chưa xác định được nguồn lây (27).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала