- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

TP Vinh (Nghệ An) phát hiện bệnh nhân đầu tiên dương tính với Covid-19covid

© Ảnh : TTXVN - Võ Tá ChuyênLực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, chốt chặn tại các ngõ thuộc khối 4, phường Hà Huy Tập, khu vực bệnh nhân sinh sống.
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, chốt chặn tại các ngõ thuộc khối 4, phường Hà Huy Tập, khu vực bệnh nhân sinh sống. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bệnh nhân làm nghề uốn sấy tóc ở TP Vinh (Nghệ An). Khi biết mình từng tiếp xúc F0 ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), chị đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

 Bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, khai báo không đầy đủ

Sáng 14/6, theo Sở Y tế Nghệ An, trường hợp này là N.T.M. (22 tuổi, trú thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Bệnh nhân làm nghề uốn sấy tóc và tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập, TP Vinh). Đây cũng là F1 của BN10191 (liên quan ổ dịch ghi nhận tại điểm tắm công cộng biển Xuân Hải, Lộc Hà). Cơ quan chức năng nhận định ca nhiễm có lịch trình di chuyển phức tạp, chưa khai báo đầy đủ.

Chốt phòng dịch ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Thêm 7 ca dương tính Covid-19, Hà Tĩnh tăng lên 25 ca nhiễm trong vòng 1 tuần

Ngày 13/6, khi biết tin bản thân từng tiếp xúc F0 ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chị N.T.M. đã đến trạm y tế phường Hà Huy Tập khai báo, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

UBND tỉnh Nghệ An đã triệu tập cuộc họp khẩn lúc rạng sáng để lên phương án phòng, chống dịch bệnh. Ngành chức năng cũng tiến hành khoanh vùng, phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập, khu vực các ca nhiễm sinh sống để truy vết F1, F2.

Nghệ An, Hà Tĩnh không chủ quan chống dịch

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An phát thông báo tìm người đến Trung tâm tiêm chủng VNVC (số 17 Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) từ 9h30-11h30 ngày 8/6 và khu vực nhà vệ sinh nam tại trung tâm vì liên quan đến ca mắc Covid-19 (BN10191) ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Kỳ thi lên lớp 10 đảm bảo an toàn trước dịch, bệnh COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2021
Hà Tĩnh dừng các hội nghị, sự kiện, nghi lễ tôn giáo để phòng dịch

Qua truy vết nhanh, ngành y tế phát hiện 16 F1 liên quan, gồm TP Vinh (11), Hưng Nguyên (3), Nam Đàn (1). Những người này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tối 13/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh công bố 3 trường hợp F1 và một người đi khám bệnh ở Hà Tĩnh nhiễm nCoV

Các trường hợp này là Đ.T.Đ. (32 tuổi, trú thị trấn Phố Châu), T.A.D. (36 tuổi, trú thôn 1, xã Sơn Trường), N.X.L. (74 tuổi, trú thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung). Họ đều là F1 của BN10191 và BN10192 (liên quan điểm tắm công cộng biển Xuân Hải, Lộc Hà).

Ngành chức năng Hà Tĩnh khoanh vùng, khử khuẩn, truy vết F1 các ca nhiễm. Các trường hợp này là Đ.T.Đ. (32 tuổi, trú thị trấn Phố Châu), T.A.D. (36 tuổi, trú thôn 1, xã Sơn Trường), N.X.L. (74 tuổi, trú thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung). Họ đều là F1 của BN10191 và BN10192 (liên quan điểm tắm công cộng biển Xuân Hải, Lộc Hà).

Trường hợp còn lại là N.T.V. (31 tuổi, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh). Người này có biểu hiện ho, sốt và đi khám tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính với nCoV. Cơ quan chức năng đang điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây của người này.

Chốt phòng dịch ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Thêm 92 ca mắc COVID-19, TPHCM vẫn nhiều nhất với 30 trường hợp

Bốn người này đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, và một cơ sở y tế trên địa bàn điều trị.

Sáng cùng ngày, Hà Tĩnh cũng ghi nhận 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 5/6 đến nay là 51 người.

Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Hà Tĩnh mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân nhiễm nCoV, truy vết, cách ly kịp thời.

Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly, lây ra cộng đồng và các khu công nghiệp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала