Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư, nhắn gửi nhiều thông điệp

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước New Zealand, Argentina, Pakistan và Romania đến trình Quốc thư nhân dịp đảm nhiệm công tác tại Việt Nam.

Đại sứ New Zealand kỳ vọng cùng phân phối vaccine ngừa Covid-19

Tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Cherie Dobson trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng New Zealand khống chế được dịch Covid-19 và nhấn mạnh Việt Nam mong muốn New Zealand chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngay sau khi khống chế dịch thành công, hai nước cần thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, hợp tác thương mại, giáo dục, giao lưu văn hóa.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ New Zealand Tredene Dobson
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư, nhắn gửi nhiều thông điệp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ New Zealand Tredene Dobson

Chủ tịch nước cho rằng, ngay sau khi khống chế dịch thành công, cần thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác thương mại, nhất là xuất khẩu các sản phẩm hoa quả. Là nước phát triển mạnh về giáo dục, Chủ tịch nước đề nghị New Zealand sẽ hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này, nhất là giảng dạy tiếng Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2020
Chờ đợi gì từ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand?

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn cùng New Zealand và các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy tiến trình phê chuẩn và thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) thời gian tới. Đại sứ khẳng định thông qua các Hiệp định CPTPP, RCEP sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy thương mại giữa hai nước. Trên cương vị của mình, Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand.

Đại sứ New Zealand khẳng định trên cương vị của mình sẽ đóng góp hết sức nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cam kết sẽ nỗ lực để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand. Với tư cách là nước Chủ tịch APEC 2021, Đại sứ New Zealand kỳ vọng hai nước hợp tác chặt chẽ để bảo đảm tự do thương mại, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế và việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 thông qua Covax.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ New Zealand bày tỏ tự hào khi trở thành Đại sứ tại Việt Nam và khẳng định trên cương vị của mình sẽ đóng góp hết sức nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2020, chỉ trong thời gian ngắn, hai bên đã hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp.

Tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina

Tiếp Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria Beltramino trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina ngày càng được củng cố.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria Beltramino
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư, nhắn gửi nhiều thông điệp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria Beltramino

Trong bối cảnh hai nước chuẩn bị các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường việc trao đổi đoàn các cấp, phát huy có hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác nhằm đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hướng đến một khuôn khổ cao hơn nữa.

Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,9 tỷ USD, là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Chủ tịch nước mong muốn hai bên nỗ lực thúc đẩy khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Сhân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Thị trưởng thành phố ở Argentina đi tiêm chủng cùng với chân dung Putin trên tay

Trong đó Argentina là thành viên, nhất là khai thác thế mạnh của cả hai bên về các lĩnh vực: Nông nghiệp, hợp tác kỹ thuật, khoa học-công nghệ, công nghệ hàng không-vũ trụ, văn hóa, giáo dục, thể thao. Hai nước tiếp tục duy trì sự ủng hộ, hợp tác lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn tới Ngài Tổng thống Argentina Alberto Fernández đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp ông được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước. Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Argentina bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm là Đại sứ tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Với việc quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, Đại sứ cho rằng có được điều này là nhờ hai bên duy trì tốt quan hệ chính trị, ngoại giao và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đại sứ mong muốn, trong nhiệm kỳ này sẽ phối hợp cùng các cơ quan Việt Nam đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Pakistan và ASEAN

Tiếp Đại sứ Pakistan, bà Samina Mehtab trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Đồng thời, chúc mừng Pakistan mặc dù trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng vẫn tăng trưởng ở mức 3,94%.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống Nhất Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Pakistan Samina Mehtab
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư, nhắn gửi nhiều thông điệp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Pakistan Samina Mehtab

Chủ tịch nước tin tưởng trên cương vị mới, bà Đại sứ sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong đó có việc xúc tiến trao đổi đoàn cấp cao. Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ có nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương hơn nữa.

Với kim ngạch thương mại hai chiều những năm gần đây khoảng 500 triệu USD, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần khai thác các thế mạnh tăng cường hợp tác về thương mại. Trong các diễn đàn khu vực và đa phương, Chủ tịch nước đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Việt Nam có tốc độ phát triển tốt trong thời gian qua, Chủ tịch nước cũng mong rằng hai nước sẽ hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực du lịch, đầu tư và kinh tế. 

Cuộc tập trận hải quân quốc tế AMAN-2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Nga ký với Pakistan hợp đồng cung cấp vũ khí

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bà Samina Mehtab bày tỏ vinh dự và tự hào khi nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam và cho biết bà rất ấn tượng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đại sứ cũng mong muốn trong nhiệm kỳ của bà sẽ có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Trong vai trò là thành viên của ASEAN, Đại sứ mong muốn Việt Nam sẽ là cầu nối trong mối quan hệ giữa Pakistan và ASEAN. Đại sứ hy vọng hai nước sẽ có nhiều hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Việt Nam luôn ghi nhớ những hỗ trợ quý báu của Romania

Tiếp Đại sứ Romania, bà Cristina Romila trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Cristina Romila trở lại Việt Nam trên cương vị Đại sứ khi trước đây đã là Đại biện lâm thời Đại sứ quán Romania tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, luôn ghi nhớ và biết ơn những hỗ trợ quý báu của Romania đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania, bà Cristiana Romila.
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư, nhắn gửi nhiều thông điệp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania, bà Cristiana Romila.

Chủ tịch nước chia sẻ vẫn lưu giữ những ấn tượng, tình cảm hết sức tốt đẹp về đất nước và con người Romania trong chuyến thăm chính thức Romania vào tháng 4/2019 và bày tỏ cảm ơn Romania đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Romania. Chủ tịch nước trân trọng gửi lời mời Tổng thống Romania sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bà Cristina Romila bày tỏ vinh dự và tự hào khi nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Romania. Từ chuyến thăm Romania hết sức thành công năm 2019 của Chủ tịch nước, Đại sứ cho biết các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đã được tăng cường hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Romania Viorica Dancila - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2019
Romania ủng hộ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Chia sẻ cảm nhận từ lần đầu tiên đến Việt Nam năm 2011 và quay trở lại trên cương vị Đại sứ, bà Cristina Romila rất ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và con người Việt Nam thân thiện. Đại sứ chúc mừng Việt Nam thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa các địa phương.

Cảm ơn Đại sứ đã dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ xuất sắc, đóng góp vào quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên xúc tiến trao đổi đoàn cấp cao trong nhiệm kỳ của bà Đại sứ.

Đồng thời có thể thiết lập cơ chế hợp tác như uỷ ban liên Chính phủ; khai thác thế mạnh của hai nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала