- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

TP HCM có 62 bệnh nhân Covid-19, thêm 91.228 được tiêm vaccine

© Ảnh : Văn Hướng -TTXVNKhu vực Công ty Cổ phần TICO tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phong tỏa tạm thời để điều tra dịch tễ liên quan đến ca mắc COVID-19.
Khu vực Công ty Cổ phần TICO tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phong tỏa tạm thời để điều tra dịch tễ liên quan đến ca mắc COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - TP HCM là địa phương có số lượng bệnh nhân mới cao nhất cả nước. Trong đó, 6 người chưa rõ nguồn lây, đang được điều tra dịch tễ.

Đang điều ra dịch tễ 6 ca lây nhiễm ở TP HCM

Theo bản tin 6h ngày 30/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 93 bệnh nhân trong nước và một người nhập cảnh mắc Covid-19.

Các địa phương có thêm bệnh nhân là TP HCM (62), Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bắc Giang (3), Bình Định (3); trong đó 87 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

TP HCM: 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, một ca liên quan đến khu công nghiệp Tân Phú Trung, một ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 6 ca đang điều tra dịch tễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Việt Nam chống dịch Covid-19: khi Chính phủ lắng nghe phản ánh từ người dân

Bắc Giang: Đây là các trường hợp trong khu cách ly và vùng được phong tỏa.

Nghệ An: Những người này thuộc diện F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Định: Các bệnh nhân có tiền sử đi về từ Quảng Ngãi đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Phú Yên: Đây là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Như vậy, tính đến 6h ngày 30/6, Việt Nam có tổng cộng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.147 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cập nhật số người được tiêm vaccine trên toàn quốc

Tính đến 16h ngày 29/6, Việt Nam đã tiêm tổng cộng 3.593.970 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine là 182.481 người.

Bộ Y tế cũng thông tin trong ngày 29/6, 91.228 người được tiêm tại 26 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, TP.HCM có số lượng được tiêm cao nhất là 61.284 người. Tiếp theo đó là các tỉnh, thành: Hà Nội (3.773), Đắk Lắk (2.806), Lạng Sơn (2.061)...

Một số tỉnh có tổng số người được tiêm trong ngày rất ít như Thanh Hóa (88), Hà Tĩnh (56), Hưng Yên (132), Thừa Thiên Huế (81). Bộ Quốc phòng thực hiện tiêm chủng cho 2.741 người.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính Phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine từ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Nhật Bản viện trợ Việt Nam thêm một triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Chiều 29/6, Bộ Y tế cho hay một triệu liều vaccine Covid-19 Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam dự kiến được chuyển đến vào ngày 1/7 và 8/7. Đây là đợt viện trợ thứ hai từ Chính phủ Nhật Bản.

Trước đó, lô vaccine Covid-19 AstraZeneca một triệu liều đầu tiên do Nhật Bản viện trợ đã tới Việt Nam vào tối 16/6. Sau đó, toàn bộ số vaccine này được chuyển tới TP.HCM, phục vụ chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử của thành phố.

Như vậy, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 2 triệu liều. Loại vaccine này có tên Vaxzevria Intramuscular Injection (tên khác: Covid-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng vừa đề xuất Ngân hàng Thế giới có những dự án viện trợ không hoàn lại, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến dịch tiêm chủng, nghiên cứu, phát triển vaccine Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch.

Nếu có khoản vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển vaccine và sinh phẩm y tế. Đồng thời, ngành y tế sẽ xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đáp ứng chương trình tiêm chủng mở rộng cũng như đại dịch tương lai nếu có.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала