Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo đóng cửa quán cắt tóc, hàng ăn chỉ bán mang về

© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcLiên quan ca mắc COVID-19, Hà Nội phong tỏa nhiều hàng quán ở quận Hai Bà Trưng
Liên quan ca mắc COVID-19, Hà Nội phong tỏa nhiều hàng quán ở quận Hai Bà Trưng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Với việc ghi nhận gần 50 người mắc Covid-19 trong tuần qua, Hà Nội siết chặt các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ xã hội từ chiều 12/7.

Hà Nội phong tỏa nhiều quán ăn liên quan ca nhiễm Covid-19

Sáng 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khuyến cáo người liên quan 7 địa điểm cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất. Các địa điểm này liên quan các ca mắc Covid-19 về từ TP.HCM được CDC Hà Nội phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc.

Qua đó, 7 địa điểm liên quan lịch trình ca bệnh đều ở quận Hai Bà Trưng, bao gồm: nhà 189 Bà Triệu (phường Lê Đại Hành); nhà 117 HA Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế); quán phở số 84 Tô Hiến Thành (Lê Đại Hành); quán cà phê số 270 Bà Triệu (Lê Đại Hành); quán cơm số 75 Bùi Thị Xuân (phường Nguyễn Du); khách sạn My Hotel Night HaNoi, (phường Nguyễn Du) và quán bún chả 24 Lê Văn Hưu (phường Phạm Đình Hổ).

© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcHà Nội: Phong tỏa tại số nhà 89 Bùi Thị Xuân do có ca nhiễm COVID-19
Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo đóng cửa quán cắt tóc, hàng ăn chỉ bán mang về - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Hà Nội: Phong tỏa tại số nhà 89 Bùi Thị Xuân do có ca nhiễm COVID-19

Ngoài ra, người đi chuyến xe buýt số 68 từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, đi qua Đại học Hà Nội ngày 9/7 cũng cần khai báo y tế. CDC Hà Nội khuyến cáo người liên quan đến các địa điểm, phương tiện trên cần tự cách ly tại nhà, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế địa phương hoặc gọi đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.

Liên quan đến nhóm ca bệnh này, Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết ngay khi nắm được thông tin trên địa bàn có 5 người dương tính với SARS-CoV-2, quận đã cử lực lượng chức năng phun khử khuẩn và phong tỏa địa điểm liên quan các trường hợp này. Bà Hiền nói:

Hoạt động thể thao ngoài trời ở Hà Nội bị cấm từ 18h ngày 8/7 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Hà Nội phát hiện 5 người dương tính SARS-CoV-2 ở Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Đông Anh

"Đến chiều 11/7, chúng tôi đã phong tỏa 8 địa điểm liên quan đến lịch trình của 5 người này. Trong đó có một số quán ăn uống như quán phở trên đường Tô Hiến Thành. Quận cũng phun khử khuẩn toàn bộ nơi họ trú tại số 89 Bùi Thị Xuân".

Về việc điều tra các trường hợp tiếp xúc, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết địa phương đã xác định 35 F1 và 32 F2 liên quan đến 5 người này. Các đơn vị đang kiểm tra camera giám sát từng khu vực để rà soát các trường hợp tiếp xúc còn lại.

Diễn biến dịch tại Hà Nội đang phức tạp hơn nhiều trong một tuần qua. Số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 5/7 đến ngày 12/7 đã lên đến gần 50 người. 4 ổ dịch lớn nhất là Công ty SEI liên quan đến Bắc Giang (22), An Mỹ, Mỹ Đức (9), TP.HCM (14) và Đà Nẵng (1).

Theo CDC Hà Nội, trong 2 ngày (10-11/7) xét nghiệm sàng lọc người về từ TP.HCM, đơn vị đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: Quốc Oai (8), Hai Bà Trưng (5), Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1).

Hà Nội chuẩn bị siết chặt một số hoạt động, dịch vụ

Với việc ghi nhận gần 50 người mắc Covid-19 trong tuần qua, Hà Nội dự kiến siết chặt các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ xã hội từ chiều 12/7. Về vấn đề này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội vẫn đang thảo luận và cho ý kiến.

Theo bà Tuyến, Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ rất cao, đặc biệt là người về Hà Nội từ TP.HCM. Đến sáng 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ghi nhận 18 người trong diện này nhiễm SARS-CoV-2, bà Tuyến nói:

"Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, việc giao lưu, đi lại của người dân các địa phương, đặc biệt là TP.HCM rất lớn. Thường trực Thành ủy dự kiến có chỉ đạo chính thức việc siết chặt một số nội dung, dịch vụ vào chiều hoặc tối nay".

Trước đó vào chiều 7/7, UBND Hà Nội ban hành công điện yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra một khu phong toả trên địa bàn quận 12, TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Trưa 8/7: Việt Nam thêm 355 ca mắc Covid-19, TP.HCM 200 ca, Hà Nội 1 ca

Đồng thời, từ 18h ngày 7/7, Hà Nội yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ TP.HCM và các vùng dịch khác (trừ trường hợp đi công vụ trở về Hà Nội). Từ 18h ngày 8/7, TP cũng quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Hà Nội bắt đầu cho hàng quán ăn, uống hoạt động trở lại trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm việc ngồi giãn cách, sử dụng tấm chắn và còn tình trạng hàng quán mở cửa quá 21h.

Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo đóng cửa quán cắt tóc, hàng ăn chỉ bán mang về

Theo cập nhật mới nhất, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký công điện hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0h ngày 13/7, Hà Nội tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Hà Nội cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi tập trung đông người - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Liệu Hà Nội đã đủ an toàn để nới lỏng một số dịch vụ?

Theo đó, từ 0h ngày 13/7, UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Đồng thời, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Trước đó, từ 0h ngày 22/6, UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà, phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Riêng hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала