- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam không để hệ thống y tế quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh

© Ảnh : Hoàng Hiếu - TTXVNLấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn Trại Găng, quận Hai Bà Trưng.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn Trại Găng, quận Hai Bà Trưng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay ở Việt Nam, không để hệ thống y tế quá tải, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong vì coronavirus.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam: Chiều 21/7, Bộ Y tế thông báo thêm 2.570 trường hợp dương tính với nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm coronavirus của cả ngày lên thành 5.357, cả nước có 68.177 ca mắc Covid-19.

Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá mới đây đã ghi nhận 506 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, có cả học viên lẫn nhân viên của trung tâm.

Việt Nam vượt 68.000 ca mắc Covid-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều tối 21/7, cả nước ghi nhận thêm 2.570 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tính chung cả ngày, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 5.357 ca Covid-19.

Vĩnh Phúc: 500 công nhân Công ty Piaggio Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
TP HCM lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người nước ngoài

Trong số 2.570 ca nhiễm mới này có hai người nhập cảnh, còn lại 2.568 bệnh nhân mắc nCoV được phát hiện trong nước.

Đặc biệt, TP.HCM vẫn có số ca mắc mới chiều nay cao nhất – 1.817 bệnh nhân. Kế tiếp là Bình Dương (307), Đồng Tháp (109), Đồng Nai (85), Long An (52), Hà Nội (38), Tây Ninh (30), Ninh Thuận (22), Phú Yên (21), Vĩnh Phúc (18), Cần Thơ (16), Trà Vinh (10), Bình Thuận (7), Bình Định (6), Sóc Trăng (6), Bắc Ninh (4), Đắc Lắc (4), Lâm Đồng (3), Quảng Ngãi (3), Nghệ An (3), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1).

Tính chung ngày 21/7, Bộ Y tế công bố 5.357 ca dương tính mới, trong đó 14 người là nguồn bệnh xâm nhập, số còn lại ghi nhận trong nước.

“Tâm dịch” của cả nước hiện vẫn là TP.HCM (3556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170), Đồng Tháp (109), Tiền Giang (65), Long An (60), Hà Nội (42), Vĩnh Long (39), Khánh Hoà (38), Bến Tre (35), Cần Thơ (32), Tây Ninh (30), Phú Yên (26), Ninh Thuận (22), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Vĩnh Phúc (18), Đắk Lắk (17), Bình Phước (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10), Hậu Giang (9), Bình Định (8 ), Bình Thuận (7), Hà Giang (6), Quảng Ngãi (6), Sóc Trăng (6), Nghệ An (5), Lâm Đồng (5), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2). Các địa phương có 1 ca mắc mới ngày hôm nay gồm Thanh Hóa, Gia Lai và Phú Thọ.

Tổng số ca nhiễm coronavirus từ đầu dịch đến nay của Việt Nam là 68.177 người, số ca tử vong là 370, số ca bình phục là 11.971. Tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4 (27/4) đến nay, cả nước đã có 64.508 ca nhiễm, trong đó 9.197 người đã khỏi.

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNNhân viên y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp có nguy cơ cao trong khu vực liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phố Hàng Mắm (phường Lý Thái Tổ) ngày 18/7/2021.
Việt Nam không để hệ thống y tế quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp có nguy cơ cao trong khu vực liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phố Hàng Mắm (phường Lý Thái Tổ) ngày 18/7/2021.

Số ca nguy kịch đang phải điều trị bằng ECMO là 18, số ca nặng được điều trị ICU là 123. Hôm nay, Bộ Y tế công bố 528 bệnh nhân xuất viện. Việt Nam đã xét nghiệm được từ 27/4 đến nay là 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người. Riêng 24h qua, đã có 93.160 xét nghiệm cho 367.291 lượt người.

Về tiêm chủng Covid-19, Bộ Y tế đã tiêm được 4.336.833 liều, trong đó có 317.672 người được tiêm đủ hai liều vaccine.

506 người dương tính Covid-19 tại cơ sở cai nghiện Bố Lá

Chiều 21/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết, cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá trú đóng tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cơ sở có tất cả 89 viên chức và người lao động (trong đó 7 người làm việc tại nhà). Hiện Bố Lá là nơi đang quản lý 635 học viên cai nghiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phía Nam triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Thêm 1.739 ca mắc Covid-19, lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đặt tại TP.HCM

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 17/7, hai viên chức thuộc Phòng Y tế cơ sở Bố Lá xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu. Ban Giám đốc sau đó đã chỉ đạo test nhanh ngẫu nhiên 34 viên chức và người lao động đang làm việc tại trung tâm này. Kết quả, có 21/34 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đã liên hệ địa phương thực hiện test nhanh đối với 607 học viên và 82 nhân viên tại cơ sở Bố Lá. Đến 15 giờ ngày 20/7, có 450/607 học viên và 56/82 nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Sở đã phối hợp với ngành y tế địa phương phân loại 450 học viên nhiễm Covid-19 vào 4 khu quản lý sức khỏe, 56 nhân viên nhiễm bệnh ở một khu khác, số nhân viên này sẽ phục vụ cho 450 học viên. 26 nhân viên âm tính còn lại sẽ phục vụ cho 157 học viên âm tính.

Theo ông Lê Minh Tấn, vụ việc đã được báo cáo cho UBND TP.HCM. Hiện Sở Y tế TP đã và đang phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Dương để xử lý. Do năng lực của Bình Dương không đủ nên TP.HCM phải đảm trách.

Hiện những trường hợp nhiễm bệnh đang được khoanh vùng cách ly. Trong đó, phân rõ khu vực dành cho học viên nghi nhiễm, khu dành cho học viên có triệu chứng nhẹ và khu dành cho học viên âm tính.

Theo giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nội trong đêm nay hoặc sáng mai, thành phố sẽ tổ chức, sàng lọc, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho 450 người cai nghiện ma túy và 56 nhân viên nhiễm bệnh ở đây.

Trường hợp học viên chuyển nặng thì chuyển lên Bệnh viện Nhân Ái, tỉnh Bình Phước. Nếu nhân viên trở nặng thì chuyển điều trị ở Bình Dương hoặc Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

"Sở đang nỗ lực, có biện pháp hỗ trợ giải quyết ổn thỏa tình hình, nếu 3 tuần theo dõi ổn định thì mọi thứ sẽ bình thường", - ông Tấn cho biết.

Ông cũng đề nghị ngành y tế quan tâm chăm sóc các học viên, nhân viên dương tính, đưa họ trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Lê Minh Tấn cũng hy vọng thân nhân 450 người cai nghiện bình tĩnh vì ngành y tế thành phố sẽ nỗ lực đảm bảo sức khỏe cho các học viên này. Người đứng đầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng đề nghị thành phố tăng cường các bữa ăn tăng sức đề kháng cho người bệnh trong thời gian điều trị.

Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Bộ Y tế nêu tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Việt Nam, Phú Quốc sắp đón khách quốc tế trở lại

Theo ông Lê Minh Tấn, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, cũng như thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, trung tâm Bố Lá chỉ bố trí 1/3 nhân viên làm việc tại cơ quan, còn lại làm việc ở nhà. Chỉ có nhân viên phục vụ là được cho ở lại làm theo ca kíp, một số ra về khi hết ca, lúc vào lại đảm bảo 5K, sát khuẩn, khai báo y tế.

"Tuy nhiên chủng này lây lan rất nhanh, mầm bệnh có thể lây lay từ bên ngoài vào cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá", - ông Lê Minh Tấn nhận định.

Sau sự việc trên, Sở sẽ quản lý nghiêm ngặt các cơ sở khác, không cho nhân viên chăm sóc ra về mà ở lại hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đảm bảo không để lọt mầm bệnh từ bên ngoài vào.

Sở cũng đã yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động và học viên giữ bình tĩnh, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Sở đã cho thành lập 3 phòng cách ly tạm thời cho các học viên tại cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu để tiếp nhận các học viên diễn biến nặng về điều trị.

Đồng thời, lập 2 phòng cách ly, chăm sóc tạm thời với viên chức, người lao động, nếu chuyển biến nặng thì đưa đến cơ sở y tế địa phương để điều trị.

Trong ngày 21/7, Sở đã đề nghị UBND TP.HCM điều động y bác sĩ đến cơ sở Bố Lá để điều trị cho viên chức, người lao động và học viên lây nhiễm Covid-19.

Được biết, Bố Lá là cơ sở cai nghiện ma túy thuộc quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, nhưng cơ sở lại được đặt tại xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Đây là nơi tiếp nhận, quản lý, giáo dục các học viên cai nghiện ma túy có tiền án nghiêm trọng, cũng như các đối tượng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng từ các cơ sở cai nghiện ma túy khác.

Bộ Y tế công bố 36 ca tử vong do Covid-19

Chiều 21/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã có thông báo về 36 ca tử vong do Covid-19, từ số 335 đến 370.

Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2021
Nhà Trắng: giả thuyết COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm là hợp lý

Trong số đó, TP.HCM nhiều nhất với 32 ca. Hầu hết các trường hợp này đều có bệnh lý nền nặng.

Các bệnh nhân ghi nhận tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An. Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-20/7/2021 ghi nhận 32 ca tử vong. Tại Long An từ ngày 18-19/7/20201 ghi nhận 2 ca tử vong. Đồng Tháp ngày 19/7/2021 ghi nhận 2 ca tử vong.

Như vậy, tổng số ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 đã lên 335 trường hợp. Phần lớn trong số đó là các ca bệnh tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Tính từ khi Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, tổng số ca tử vong liên quan đến căn bệnh này là 370 trường hợp.

Không để hệ thống y tế Việt Nam quá tải vì Covid-19

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp với các lực lượng Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía nam (Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Long An) triển khai công tác chống dịch.

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19.
Việt Nam không để hệ thống y tế quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tại đây, các ý kiến nhất trí rằng tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp đã triển khai thời gian qua.

“Theo đó, tại TP.HCM và các địa phương phía Nam dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca bệnh sẽ gia tăng, và đặc biệt có thể xuất hiện bệnh nhân nặng trong thời gian tới đây. Do đó song song với việc giảm số ca mắc thì việc giảm tỷ lệ tử vong được coi là nhiệm vụ ưu tiên”, Bộ Y tế lưu ý.

Test nhanh Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2021
Vì sao Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không nên mua bộ test nhanh Covid-19 trên mạng?
Đối với việc giảm tải hệ thống y tế, GS. TS Nguyễn Thanh Long cùng bộ phận phía Nam thống nhất chỉ đạo phân loại trường hợp nghi nhiễm, nhiễm, trường hợp bệnh nhân và bệnh nhân nặng.

Cụ thể, đối với trường hợp nghi nhiễm khi xét nghiệm bằng test nhanh dương tính thì được quản lý tại nhà hoặc vùng đệm – cơ sở cách ly tạm thời dựa vào cộng đồng do chính quyền địa phương thiết lập. Khi xét nghiệm bằng PCR cho kết quả dương tính nếu nồng độ virus ở mức độ thấp (CT> 30) thì được quản lý và theo dõi y tế tại nhà.

Đối với trường hợp có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, bệnh nhân sẽ chuyển vào cơ sở quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 ban đầu. Cơ sở này được hình thành từ các khu ký túc xá, nơi lưu trú, bệnh viện dã chiến… mức độ ban đầu.

Đối với bệnh nhân có triệu chứng tiến triển, được theo dõi điều trị tại các bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương.

Đối với bệnh nhân có tiến triển nặng, nặng hoặc nguy kịch thì đưa ngay đến các cơ sở điều trị có khu hồi sức tích cực hoặc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 của TP Hồ Chí Minh do TS. BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy điều hành.

Anh Trần Thanh Trí, Ủy viên Ban thường vụ Quận đoàn Phú Nhuận vào khu cách ly tập trung trên đường Lê Quý Đôn, quận Phú Nhuận để hướng dẫn các sử dụng ebook.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Việt Nam có phương pháp mới điều trị bệnh nhân Covid-19

Bộ Y tế nhấn mạnh, các địa phương cần chuẩn bị ngay phương án huy động toàn bộ các bệnh viện tuyến quận, huyện, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tỉnh, bệnh viện tư nhân, bệnh viện của các bộ, ngành, trường đại học… để thu dung và điều trị cho nhóm bệnh nhân vừa và nặng. Phải lắp bổ sung đủ hệ thống cấp oxy, có sẵn sàng các bồn chứa ô xy lỏng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này.

Chủ động rà soát và bảo đảm nhân lực, danh mục và cơ số trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc thiết yếu, thiết bị, kít xét nghiệm, và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng tại các địa phương. Bộ Y tế đã có kế hoạch thiết laoạ trung tâm hồi sức cấp vùng để sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi cần, nỗ lực không để hệ thống y tế vỡ trận và số ca tử vong tăng lên.

Bộ Y tế rà soát, siết chặt danh sách đối tượng tiêm vaccine Covid-19

Sau các vụ việc tiêm vaccine Covid-19 mà không cần đăng ký như trường hợp của hoa khôi báo chí 2016 Vũ Phương Anh hay Á hậu doanh nhân 2019 Nguyễn Thúy N., đặc biệt là tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngay trong chiều nay, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các cơ sở tiêm chủng vaccine Covid-19 trên cả nước rà soát lại danh sách đối tượng tiêm chủng.

© Ảnh : Hoàng Hùng – TTXVNVaccine phòng COVID-19 được sử dụng trong 3 đợt tiêm ở Vĩnh Phúc là loại vaccine Astra Zeneca (sản xuất tại Italia).
Việt Nam không để hệ thống y tế quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Vaccine phòng COVID-19 được sử dụng trong 3 đợt tiêm ở Vĩnh Phúc là loại vaccine Astra Zeneca (sản xuất tại Italia).

Theo đó, phải tuân thủ đúng Nghị quyết 21 của Chính phủ và Quyết định 3355 của Bộ Y tế, thực hiện tiêm bảo đảm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”.

Chiều cùng ngày (21/7), Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước chấn chỉnh công tác tiêm chủng.

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sau khi chính phủ áp đặt hai tuần cách ly - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
TP.HCM lý giải chênh lệch số ca Covid-19 tử vong, công việc của ông Võ Văn Hoan

Đáng chú ý, liên quan đến sự việc tiêm chủng của Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô (nơi hoa khôi báo chí Vũ Phương Anh được tiêm vaccine Pfizer nhờ “ông ngoại”), Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ sự việc.

Theo Bộ Y tế, Bệnh viện đã điều chuyển công tác của nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, ngày 20/7, Bộ Y tế cũng đã gửi văn bản hoả tốc đến UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Văn bản của Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh, tăng tốc độ tiêm chủng vaccine, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế nhắc lại, các tỉnh, thành phố có dịch diễn biến phức tạp, ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng tại Nghị quyết 21và QĐ 3355, UBND thành phố quyết định các đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tế.

“Các địa phương lập kế hoạch buổi tiêm chủng phù hợp, thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, phân luồng và hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng, tổ chức khám sàng lọc trước tiêm để tránh tập trung đông người”, Bộ Y tế lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала