- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thêm 2.821 ca mắc Covid-19, thuốc xuyên tâm liên bất ngờ 'cháy hàng' trên thị trường

© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNLấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu phong tỏa do bệnh nhân mắc COVID-19 tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu phong tỏa do bệnh nhân mắc COVID-19 tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo bản tin 6h ngày 29/7 của Bộ Y tế, 21 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm người nhiễm SARS-CoV-2. Sau thông tin xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị Covid-19, nhiều người dân Hà Nội ồ ạt đi mua đề phòng.

Phát hiện thêm ca nhiễm từ ổ dịch cũ sau hơn 3 tuần

Bộ Y tế cho biết tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước.

Các tỉnh, thành phố có thêm người nhiễm virus là TP.HCM (1.715), Bình Dương (406), Long An (179), Đồng Nai (159), Tây Ninh (139), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Đắk Lắk (37), Vĩnh Long (31), Khánh Hòa (18), Kiên Giang (18), Phú Yên (15), Đồng Tháp (15), An Giang (10), Hậu Giang (8), Cần Thơ (6), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bạc Liêu (2), Đắk Nông (2), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1); trong đó có 587 ca trong cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên Bệnh viện Phổi Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Cả nước thêm 2.764 bệnh nhân Covid-19, Hà Nội phong tỏa tạm thời một trụ sở Công an phường

Như vậy, tính đến sáng 29/7, Việt Nam có 123.640 ca mắc trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 119.863 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

So với số liệu công bố trong bản tin tối 28/7, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta giảm 876 ca. 5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

Trong ngày 28/7, 307.273 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, mũi 2 là 496.630 liều.

Về tình hình điều trị, tổng số ca khỏi bệnh 27.457 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 211 người. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 người.

Bên cạnh tình hình tại TP.HCM, Hà Nội bắt đầu có nhiều diễn biến mới sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố phát hiện một trường hợp bảo vệ tại Công ty SEI thuộc khu công nghiệp Thăng Long dương tính với virus ngày 5/7.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng nguy cơ lây lan virus tại Hà Nội luôn rất lớn. Tuy nhiên, khi thực hiện nghiêm các quy định trong Chỉ thị 17 của thành phố, người dân thủ đô vẫn có thể hy vọng sớm kiểm soát được tình hình.

Người dùng đổ xô đi mua xuyên tâm liên để chữa Covid-19

Sau thông tin xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị Covid-19, nhiều người dân Hà Nội bắt đầu kéo nhau mua đề phòng, khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá. Thậm chí, hầu hết nhà thuốc trên địa bàn TP Hà Nội đều thông báo không có hoặc hết sản phẩm xuyên tâm liên, nếu có thì còn lác đác vài chục hộp dạng viên nén.

Nhân viên Tổ COVID cộng đồng phối hợp với các lực lượng triển khai rà soát, thông tin đến người dân phục vụ công tác phòng, chống dịch. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Covid-19 ở Việt Nam, xuyên tâm liên và kinh nghiệm chống dịch của Vũ Hán

Nhiều đại diện hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội cho biết người dân bắt đầu đổ xô đi mua xuyên tâm liên để phòng hờ nếu mắc Covid-19 hoặc trở thành F1, F2, nếu như trước kia loại thuốc này chủ yếu dùng để chữa cảm cúm. Tuy nhiên, các hiệu thuốc thường hướng người dùng sang những sản phẩm phổ biến hơn như cảm xuyên hương.

Đáng chú ý, trên thị trường đã bắt đầu nhiều loại xuyên tâm liên với giá cá chênh lệch khá lớn. Cụ thể, một số nhà thuốc hiện bán hộp thực phẩm chức năng “Xuyên tâm liên nấm lim xanh đông trùng hạ thảo nanogold” (tem chống hàng giả bạc, có mã QR) do Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Hòa Phát Takeda Tokyo Japan sản xuất. Sản phẩm có giá 150.000 đồng/hộp (30 viên), nếu mua số lượng lớn từ 8-10 hộp trở lên sẽ được chiết khấu.

Tại sàn thương mại điện tử Shopee, hầu hết sản phẩm xuyên tâm liên của Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Hòa Phát Takeda Tokyo Japan có giá dao động khoảng 180.000-200.000 đồng/hộp. Thậm chí, có 2 sản phẩm có bao bì giống nhau nhưng khác tem chống hàng giả. Loại xuyên tâm liên có tem chứa mã QR có giá 350.000 đồng/hộp, loại còn lại là 180.000 đồng/hộp.

Ngày 27/7, Tổng cục Quản lý thị trường đã vào cuộc yêu cầu tăng cường quản lý nắm bắt diễn biến tình hình thị trường giá cả - hàng hóa đối với những mặt hàng xuyên tâm liên. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, cục sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong đó một số mặt hàng được đưa vào diện theo dõi là Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Toàn Lộc (vỏ hộp màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Nhất Lộc (vỏ hộp màu xanh), Kovir của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала