Cán bộ HĐND tát nữ nhân viên y tế: công an sẽ vào cuộc để bảo vệ danh dự?

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtNhân viên Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đến lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan
Nhân viên Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đến lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đổ lỗi cho nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đau, ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đứng dậy, tát vào mặt nữ nhân viên rồi bỏ đi.

Tát nhân viên y tế vì 'lấy mẫu đau'

Cộng đồng mạng đang xôn xao về vụ việc cán bộ HĐND tát vào mặt nữ nhân viên y tế khi được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Qua đó, ngày 2/8, nữ nhân viên y tế tên P.T. đã lên tiếng làm rõ sự việc bản thân bị ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng tát vào mặt sau khi lấy mẫu. Chị T. nói:
"Không có chuyện ông ấy vô tình hay gạt tay trúng mặt như ông ấy kể lại với một số người. Tất cả người dân và đồng nghiệp tôi đều chứng kiến toàn bộ sự việc”.
Chị P.T cho biết:
“Sau khi lấy mẫu xong, ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đứng dậy, tát vào mặt tôi rồi bỏ đi. Đó không phải là cái gạt tay. Ông Vinh cũng đã thừa nhận sai và xin lỗi tôi nhưng sau đó lại đổ lỗi tại tôi lấy mẫu đau”.

Đồng nghiệp chứng kiến: Hành động của cán bộ HĐND không thể chấp nhận được

Sau đó, đồng nghiệp của chị P.T là ông Huỳnh Văn Anh – Trưởng Liên Chuyên khoa, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, ông là trưởng nhóm y tế lấy mẫu cho khoảng 1.500 người dân tại đường Nại Hiên Đông 3 – nơi xảy ra sự việc. Đồng thời, là người có mặt lúc sự việc nữ nhân viên y tế P.T. bị tát, ông Anh chia sẻ:
Nhiều người dân ở trong khu cách ly lợi dụng những chỗ không có chốt kiểm soát vẫn cố tình trèo tường qua hàng rào - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Xác nhận có người dân trèo ra khỏi khu vực phong toả, Chủ tịch UBND nói gì?
“Nhìn đồng nghiệp với khuôn mặt đỏ vì bị tát, oà khóc, tôi và anh em đồng nghiệp rất phẫn nộ trước hành động côn đồ của ông Vinh. Mọi người đi chống dịch nhiều tháng nay đã cạn sức rồi nhưng không thể ngồi yên đứng nhìn anh em mình bị xúc phạm, hành hung như vậy”.
Ông Anh kể, thời điểm ông Vinh tát chị T. diễn ra khi đội y tế đã lấy mẫu được khoảng 80% số người dân. Sự việc diễn ra rất nhanh, lúc ông Anh quay lại nhìn thì thấy chị T. đã ôm mặt khóc, ông Vinh thì bỏ về. Nhiều đồng nghiệp và người dân xung quanh đó cũng bất ngờ trước hành động ông Vinh tát chị T. sau khi được lấy mẫu. Trưởng nhóm y tế bức xúc:
“Trong lúc cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, nhân viên y tế vắt kiệt sức lực để làm việc nhưng lại có những người chống đối, sử dụng vũ lực, đánh nhân viên y tế khi họ đang đi chống dịch, tôi rất phẫn nộ và báo ngay cho chính quyền địa phương. T. còn rất trẻ, lại là nữ mà lại phải chịu cái bạt tai của người đàn ông giống như kẻ côn đồ thì không thể chấp nhận được”.
Về chuyên môn nghiệp vụ của chị T., ông Anh khẳng định, chị T. là kỹ thuật viên có kinh nghiệm và làm việc chuyên nghiệp, không có chuyện làm ẩu hay sơ sài như ông Vinh nói:
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Vì sao cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai bị khởi tố?
“Với tư cách là một người đại biểu nhân dân mà lại nói rằng nhân viên y tế lấy mẫu 3, 4 lần thì đó là sai sự thật. Hành động của cán bộ HĐND TP.Đà Nẵng không thể chấp nhận được".
Ông Huỳnh Văn Anh chia sẻ:
"Tôi mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, bảo vệ quyền lợi đích đáng để chúng tôi có niềm tin, nghị lực tiếp tục thực hiện công tác chống dịch. Con đường này còn rất dài, chúng tôi cũng cạn kiệt sức lực rồi nay lại có thêm sự việc này càng khiến nhiều người mệt mỏi”.
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang có báo cáo rõ sự việc để đề nghị cơ quan công an tiếp tục vào cuộc, làm rõ sự việc để bảo vệ danh dự cho chị T.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала