Bé gái tử vong do rơi từ chung cư HH Linh Đàm, có để lại thư tuyệt mệnh?

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Công TườngKhu chung cư
Khu chung cư - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bé gái 12 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 12 chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) xuống khu vực giếng trời tầng 3 dẫn tới tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh, nghi của bé gái.

Bố mẹ ly thân, sống cùng với mẹ

Sáng 4.8, đại diện Ban quản lý Chung cư HH Linh Đàm (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân một bé gái rơi từ tầng 12, tòa HH4C xuống tử vong.
Treo cổ tự tử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong: Chết do ‘tự treo cổ’
Theo vị đại diện, nạn nhân sống tại căn 12.40 tòa HH4C. Bé gái được xác định rơi từ khu vực ô thoáng cửa sổ nhà vệ sinh xuống khu vực giếng trời tầng 3 nối tòa HH4C và tòa HH4B vào khoảng 21 giờ 30 tối 3/8. Vị đại diện Ban quản lý Chung cư HH Linh Đàm cho hay:
“Bố mẹ bé cãi nhau, đã ly thân. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh, nghi của cháu bé”.

Có dấu hiệu tự tử do ảnh hưởng tâm lý?

Theo người thân của nạn nhân, bé gái sống cùng mẹ, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình cũng phát hiện cháu bé để lại một bức thư với nội dung chỉ ghi "Hãy quên tôi đi", nghi do bé gái để lại.
Khoảng 1 giờ ngày 4/8, lực lượng chức năng đã đưa thi thể cháu bé về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn theo yêu cầu của gia đình để phục vụ điều tra.
Lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала