Tại sao WHO cho rằng tiêm chủng không nên là điều kiện để đi du lịch nước ngoài?

© AFP 2023 / Kazuhiro NogiNhân viên sân bay đón các vận động viên tham gia Thế vận hội 2020 tại sân bay Narita
Nhân viên sân bay đón các vận động viên tham gia Thế vận hội 2020 tại sân bay Narita - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đi du lịch nước ngoài không nên phải tuân theo yêu cầu bắt buộc tiêm phòng coronavirus. Quan điểm này của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được đại diện chính thức Tarik Jasarevic xác nhận tại một cuộc họp báo tại Geneva.

WHO chống phân biệt đối xử

"WHO đã nói rõ ngay từ đầu chúng tôi không tin rằng tiêm chủng phải là một điều kiện để đi du lịch quốc tế", quan chức này nói.
Lớp học - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
WHO phản đối lệnh cấm trẻ em chưa tiêm vắc xin COVID-19 đến trường
Cơ sở cho quan điểm này là mặc dù không có cơ hội bình đẳng với vắc-xin chống COVID-19 trên thế giới, người ta không nên "thêm một điểm phân biệt đối xử" đối với những người không có điều kiện tiếp cận, Jasarevic giải thích.
Đồng thời, ông cho biết, WHO ủng hộ việc áp dụng "chứng nhận kỹ thuật số của vắc xin và đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ liên quan đến sự tương tác giữa các chứng chỉ đang được sử dụng hiện nay".
Đọc thêm: WHO kêu gọi tạm hoãn việc tiêm nhắc lại vắc xin chống coronavirus
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала