Trung Quốc sẽ bắt đầu giúp hành tinh bằng trồng cây xanh

© AP Photo / Andy WongNgười Trung Quốc trồng cây xanh
Người Trung Quốc trồng cây xanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đăng ký
Trung Quốc quyết định cứu hành tinh khỏi biến đổi khí hậu bằng cách trồng nhiều cây mới. Theo Reuters, đến năm 2025, nước này có kế hoạch trồng 36 nghìn km vuông rừng.
Đọc thêm về nghiên cứu: https://www.comparethemarket.com/

Một kế hoạch đầy tham vọng

Chính phủ Trung Quốc đưa ra kế hoạch 5 năm, theo đó 24,1% lãnh thổ đất nước sẽ được rừng bao phủ vào cuối năm 2025.
Mở rộng rừng sẽ giúp các khu vực ở miền bắc và miền tây Trung Quốc chống hạn tốt hơn. Hiện vẫn chưa rõ sẽ trồng loại cây gì, nhưng chính quyền địa phương hứa sẽ tính đến đặc thù của khí hậu và sự đa dạng sinh học tự nhiên khi lựa chọn cây trồng. 
© AP Photo / Andy WongHọc sinh Trung Quốc trồng cây trong công viên
Học sinh Trung Quốc trồng cây trong công viên - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Học sinh Trung Quốc trồng cây trong công viên

Rào cản môi trường

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây đã phá vỡ hệ sinh thái đất nước. Phần lớn năng lượng của Trung Quốc đến từ than đá, gây hại nặng nề cho bầu khí quyển. Hiện giờ chính phủ đã cam kết tạo ra "các rào cản môi trường". Trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tạo ra nhiều vườn quốc gia hơn, tiếp tục đấu tranh chống buôn bán trái phép động vật hoang dã và nói chung là bảo vệ hệ sinh thái khỏi bị tàn phá. 
© AFP 2023 / Frederic J. BrownRừng ở Bắc Kinh
Rừng ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Rừng ở Bắc Kinh
Tuy nhiên, các nhà phân tích từ nhóm nghiên cứu của Anh Comparethemarket.com đã phát hiện ra để bù đắp lượng khí thải carbon dioxide hàng năm, chỉ riêng ở Bắc Kinh, 15 triệu cây xanh sẽ phải được trồng mỗi năm.
Đọc thêm: Ở Mỹ chuẩn bị cải thiện môi trường thông qua cà phê
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала