Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy bị phong sát: Loạt scandal chấn động Trung Quốc

© AFP 2023 / Nicolas TucatTriệu Vy.
Triệu Vy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Đăng ký
Sau loạt scandal hiếp dâm, bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm, làng giải trí Trung Quốc tiếp tục đón nhận nhiều tin sốc khác liên quan đến Triệu Vy của Hoàn châu Cách cách bị phong sát, Trịnh Sảng bị cáo buộc trốn thuế và loạt sao hạng A của Cbiz ‘vào tầm ngắm’.
Vì sao Triệu Vy bị phong sát? Lý do nào khiến Tiểu Yến Tử của Hoàn châu Cách Cách bị tẩy chay? Ngô Diệc Phàm đã khai ra những ai khi bị đe dọa án tử hình? Động thái mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa, bê bối của Trương Triết Hạn thực chất là gì?
Đáng chú ý, chính quyền Trung Quốc không chỉ nổi tiếng với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” trong chính trị, mà hiện còn đang tích cực “thanh lọc” giới giải trí, chấn chỉnh văn hóa idol, niềm tin, quan điểm lập trường chính trị của một bộ phận nghệ sĩ, ca sĩ trong Cbiz.

Bê bối Triệu Vy bị phong sát

Sau Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm (Kris Wu), Trương Triết Hạn, tin tức về Triệu Vy (Vicki Zhao), nữ diễn viên, ca sĩ, đạo diễn phim kiêm nhà sản xuất phim người Trung Quốc đang gây chấn động làng giải trí Trung Quốc, lọt top trengding của Google Xu hướng ở Việt Nam.
© AFP 2023 / Getty Images For dcp / Emma McIntyreNgô Diệc Phàm, nổi tiếng với nghệ danh Kris Wu.
Ngô Diệc Phàm, nổi tiếng với nghệ danh Kris Wu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ngô Diệc Phàm, nổi tiếng với nghệ danh Kris Wu.
Google Trending (Google Xu hướng) cho thấy người Việt Nam đang tìm kiếm nhiều thông tin liên quan đến làng giải trí (showbiz) Trung Quốc.
Ngô Diệc Phàm, nổi tiếng với nghệ danh Kris Wu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2021
Ngôi sao K-pop Ngô Diệc Phàm bị bắt vì tình nghi cưỡng hiếp
Các từ khóa, tin tức, thông tin được tìm kiếm nhiều nhất gồm ‘Scandal Triệu Vy’, Triệu Vy bị phong sát’, ‘Vì sao Triệu Vy bị phong sát’, ‘Trịnh Sảng trốn thuế’, ‘Ngô Diệc Phàm khai ra 47 đồng phạm’, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử xóa bài đăng về Triệu Vy’, ‘Vợ chồng Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa bỏ trốn’, ‘Ruby Lin Lâm Tâm Như’, ‘Hoa Nghị Huynh đệ (Huayi Brothers)’, ‘Tân Lệ’, ‘Lucas’, ‘NCT Group’, ‘Kinh Khuyên’, ‘Trương Triết Hạn bê bối’,
Đêm 26/8, danh tính nữ diễn viên Triệu Vy bị rút ra khỏi hàng loạt phim cũ tại Trung Quốc.
Đáng kể nhất phải nhắc đến series kinh điển của Quỳnh Giao cách đây trên dưới 20 năm là Hoàn Châu Cách Cách cũng bị xóa bỏ trên nền tảng Tencent. Người hâm mộ đồn đoán Triệu Vy đang bị trừng phạt do những bê bối trong quá khứ.
Triệu Vy mới đây đã góp mặt trong danh sách các nghệ sĩ Trung Quốc bị trừng phạt trong thời gian qua.
Đầu tiên là Trịnh Sảng với scandal “mang thai hộ”, sau đó đến Ngô Diệc Phàm, “đỉnh lưu” Cbiz bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan vụ án hiếp dâm trẻ vị thành niên, rồi đến Hoắc Tôn, ca sĩ trẻ triển vọng của Trung Quốc, Trương Thiết Hạn – nam diễn viên được Triệu Vy lăng xê vì có dính líu đến các yếu tố liên quan đến Nhật Bản và lịch sử Trung Quốc.
"Đại hoa đán" Triệu Vy là cái tên mới nhất, dù có lẽ chưa phải cuối cùng, và cũng là người “tên tuổi, quyền lực nhất” trong danh sách bị “phong sát” này.
Trước đó, năm 2001, Triệu Vy khi đó còn là ngôi sao được săn đón hàng đầu làng giải trí Trung Quốc đã dính đến vụ việc ồn ào liên quan đến yếu tố chính trị. Theo đó, “Tiểu Yến Tử” đã diện bộ trang phục có hoạt tiết cách điệu từ quốc kỳ Nhật Bản – điều cấm kỵ tuyệt đối với một công dân Trung Quốc.
© AFP 2023 / Anthony Wallace Triệu Vy.
Triệu Vy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Triệu Vy.
Dư luận Trung Quốc khi đó không tiếc lời chỉ trích Triệu Vy có hành vi thiếu tự tôn dân tộc, thậm chí “bán nước”, “phản quốc” và đối mặt với làn sóng chỉ trích, tẩy chay của người hâm mộ.
Triệu Vy khi đó lên tiếng xin lỗi, xin tha thứ, sẵn sàng tham gia đóng phim không cát-xê, dự các chương trình từ thiện để chuộc lỗi và khẳng định, mình rất yêu Trung Quốc, không hề có màu sắc chính trị trong hoạt động sự nghiệp.
Vào hồi tháng 3 năm nay, Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đưa ra văn bản yêu cầu “cấm sóng” đối với những nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Làn sóng tẩy chay kịch liệt từ công chúng cũng đồng nghĩa đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp mỗi người. Trong đó phải kể đến những cái tên như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn… và hiện tại là Triệu Vy.

Triệu Vy ‘thân bại danh liệt’, sẽ biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc?

Dư luận Trung Quốc, dư luận Việt Nam đang quan tâm đâu là lý do, nguyên nhân khiến Triệu Vy bị phong sát.
Xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng cô là “gái gọi cấp cao”, là người tình của một quan chức có tiếng của Trung Quốc, hôn nhân với người chồng doanh nhân chỉ là “bình phong…nhưng tất cả mới chỉ dừng lại là “dưa” và “tin đồn”. Chưa hề có cơ quan chính thức hay nguồn tin từ cảnh sát xác nhận những vấn đề này.
Ngô Diệc Phàm, nổi tiếng với nghệ danh Kris Wu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Scandal Ngô Diệc Phàm săn gái, quan hệ với nhiều hotgirl lọt top trending ở Việt Nam
Tuy nhiên, việc hiện không ai liên lạc được với Triệu Vy và việc Triệu Vy đã bị bắt sau tin bị phong sát thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận, người hâm mộ giới giải trí Trung Quốc.
Không chỉ tảng xem phim bản quyền Tencent tại Trung Quốc đã chính thức xóa bỏ 2 phần đầu của series phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, Weibo cũng ra tay xóa "Super topic" (Siêu thoại) về Triệu Vy (trang riêng về Triệu Vy. Tên của nữ minh tinh cũng đã được gỡ bỏ khỏi nền tảng video trực tuyến iQiyi).
Trước đó, cái tên Triệu Vy đã được rút khỏi danh sách diễn viên của một loạt những tác phẩm điện ảnh và truyền hình kinh điển của showbiz Hoa ngữ, từ Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân cho đến Họa bì.
Đây đều là những tác phẩm làm nên tên tuổi Triệu Vy. Trong số đó, series Hoàn Châu Cách Cách từ trước đến nay vẫn được xem là bộ phim truyền hình mang tính “quốc dân”, đưa tên tuổi nàng “Tiểu Yến Tử” đến với khán giả Trung Quốc, chiếm lấy cảm tình của người hâm mộ, từ đó giúp cô thoát khỏi nhiều scandal trong quá khứ.
Báo giới Trung Quốc trước đó đã đưa tin, các phóng viên đã không thể liên lạc với Triệu Vy trong 2 tuần qua. Văn phòng làm việc của đại hoa đán cũng bị đóng cửa. Sau bê bối liên quan đến Trương Thiết Hạn, Triệu Vy đã cắt đưa quan hệ hợp tác với diễn viên đàn em, người vừa bị "phong sát" do chụp ảnh check-in trước ngôi đền Nhật Bản có liên quan đến vị tướng từng tham dự cuộc chiến Trung Nhật.
Rạng sáng 27/8, cộng đồng mạng sử dụng Weibo đặc biệt xôn xao với việc Triệu Vy bị "phong sát" (cấm hoạt động, xuất hiện). Cho đến nay, cơ quan quản lý văn hóa của Trung Quốc vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này. Tuy nhiên, với những diễn biến như vừa qua, vấn đề còn lại có lẽ chỉ nằm ở mặt văn bản.
Những động thái xóa bỏ, tẩy chay vừa qua có thể coi là hành động cực kỳ đáng sợ, đồng nghĩa với việc sự nghiệp của nữ diễn viên đã chấm hết, không còn đường lui.

Trịnh Sảng trốn thuế, đẻ thuê, Triệu Vy chưa phải là cái tên cuối cùng?

Ngoài Triệu Vy, một cái tên nổi tiếng khác là Trịnh Sảng cũng tiếp tục chịu đòn trừng phạt.
Thực ra, nữ diễn viên này trước đó đã bị cấm hoạt động sau bê bối tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong đêm qua, một loạt các phim mà người đẹp này từng tham gia đã bị xóa bỏ.
Nguyễn Hồng Nhung - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2019
Hồng Nhung trực diện nói về scandal ảnh nóng: "Ác mộng" và "vết nhơ không thể gột rửa"
Đó là các bộ phim: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm, Hạ chí chưa tới, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Bi thương ngược thành dòng sông, Thanh Xuân Đấu.
Người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc đồn đoán, trong thời gian sắp tới, sẽ còn nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc hiện nay (được gọi là "đỉnh lưu" hay "lưu lượng") sẽ tiếp tục bị xử lý. Dư luận cho rằng, đây là các nghệ sĩ có dính dáng đến tỉ phú Jack Ma và Tập đoàn Alibaba.
Sau sự việc của Triệu Vy, những người dính líu đến “Én nhỏ” đều tỏ ra bất an. Điểm đáng nói là loạt diễn biến vừa qua được cho là có liên quan đến diễn viên Ngô Diệc Phàm.
Nhiều nguồn tin cho biết, sau khi làm việc với cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh), nam nghệ sĩ quốc tịch Canada này đã khai ra 47 nghệ sĩ nổi tiếng khác là đồng phạm, trong đó có Triệu Vy.
Một nửa trong số này là các nghệ sĩ thuộc Kinh Khuyên - nhóm những nghệ sĩ Bắc Kinh nổi tiếng và quyền lực nhất showbiz Trung Quốc.
Người hâm mộ cũng đang tỏ ra lo lắng cho một nghệ sĩ hàng đầu khác của Kinh Khuyên là Châu Tấn, người từng đóng chung với Triệu Vy trong các phần của phim Họa Bì.
Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh (bạn thân Triệu Vy) và Dương Tử (fan cứng của Triệu Vy) đều đồng loạt có động thái phủi sạch quan hệ với cô, xóa, ẩn hết những bài viết có liên quan tới nàng Tiểu Yến Tử.
Phim Cổ kiếm kỳ đàm của Dương Mịch và Lý Dịch Phong đóng chính, Trịnh Sảng góp một vai nhỏ cũng bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng khiến fan hâm mộ của hai diễn viên có độ nhận diện cao tại Trung Quốc là (Lý Dịch Phong – Dương Mịch) không khỏi lo lắng.
Chưa kể, Dương Mịch có quan hệ thân thiết với Triệu Vy, xuất hiện tin đồn cô là người tiếp theo bị phong sát khiến giới giải trí Trung Quốc càng thêm bất an.
Xuất hiện thông tin rằng, danh sách các nghệ sĩ tiếp theo “vào tầm ngắm” sẽ sớm được công bố.

Vì sao Triệu Vy bị phong sát?

Cho đến lúc này, chi tiết lời khai của Ngô Diệc Phàm về các nghệ sĩ nổi tiếng vẫn chưa được công bố và tất cả mới chỉ dừng lại ở mức “đồn đoán”.
Dù vậy, quả thực là Triệu Vy từng dính líu tới nhiều bê bối trong quá khứ, được che đậy và “làm mờ” đi một phần nhờ hình ảnh rất đẹp của cô trên truyền thông và truyền hình Trung Quốc.
Theo đó, Triệu Vy và chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long từng bị tố lập công ty ma, làm giả số liệu, thao túng thị trường chứng khoán. Bằng dang tiếng của mình, đại hoa đán đã lôi kéo nhiều người bỏ tiền đầu tư, sau đó khiến cho nhiều người phải tán gia bại sản, thậm chí có người đã tự tử vì mất tất cả.
Vào năm 2018, Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải kết luận công ty của Triệu Vy và chồng đã "sử dụng hiệu ứng người nổi tiếng để đánh lừa thị trường và các nhà đầu tư một cách nghiêm trọng".
Chính quyền khi đó đã ban hành lệnh cấm họ đảm nhận các vị trí chủ chốt trong các công ty niêm yết trong vòng 5 năm vì "phá vỡ trật tự thị trường". Đồng thời, cả hai cũng đối mặt 500 vụ kiện từ các đối tác bị thiệt hại, phá sản.
Dù vậy, do có thế lực chống lưng vững chắc, Triệu Vy vẫn vượt qua bê bối này và tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình.
Từ thời điểm đó, một bộ phận công chúng đã bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng cô không xứng đáng là “tiểu hoa đán” và bắt đầu kêu gọi tẩy chay.

Trịnh Sảng trốn thuế và bị phạt hơn 46 triệu USD

Trịnh Sảng trở thành ngôi sao đầu tiên trong làng giải trí Trung Quốc nhận đến hai văn bản phong sát.
Sáng 27/8, The Paper thông tin cho biết, Cục Thuế Thượng Hải xác định Trịnh Sảng có hành vi trốn thuế. Tính từ năm 2019 tới cuối 2020, số tiền trốn, thiếu thuế của nữ diên viên đã lên đến hơn 70 triệu nhân dân tệ (10,8 triệu USD).
Сô gái. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đi tìm sự thật đằng sau việc diễn viên Vũ Thị Anh Thư bị lộ clip 18+
Theo xác minh của giới chức Trung Quốc, trong năm 2019, tiền cát-xê của cô cho phim truyền hình Thiến nữ u hồn là 160 triệu nhân dân tệ (24,6 triệu USD).
Dù vậy, nữ diễn viên đã không khai báo mà tìm cách dùng giấy tờ kê khai con số giả. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của cô đã vi phạm quy định cấm "cát-xê trên trời" hay "hợp đồng âm dương" trong ngành phim ảnh, vi phạm luật thuế.
Trịnh Sảng đã nộp khoản tiền gần 300 triệu nhân dân tệ cho Cục Thuế Thượng Hải. Nhờ nộp tiền theo đúng thời gian quy định và do lần đầu vi phạm, cô được miễn truy cứu hình sự. Mức nộp phạt của Trịnh Sảng được cư dân mạng Trung Quốc tổng kết bằng số tiền lương một người bình thường làm 4.000 năm (với mức lương trung bình 6000 tệ).
Ngoài ra, quản lý của Trịnh Sảng trong năm 2019 là Trương Hằng cũng bị điều tra vì đã giúp cô làm giấy tờ trốn thuế. Giới chức Trung Quốc cũng điều tra, xử lý các công ty có liên quan đến hoạt động trốn thuế của nữ diễn viên.
© AFP 2023 / Aaron TamTrịnh Sảng.
Trịnh Sảng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Trịnh Sảng.
Sau bê bối, tài khoản Weibo với gần 30 triệu fan của Trịnh Sảng đã bị cấm phát ngôn vĩnh viễn. Tài khoản Weibo công ty quản lý của cô cũng chịu chung số phậm.
Từ tối 26/6, các phim cô đóng chính đồng loạt bị gỡ khỏi các nền tảng video. Trên các nền tảng video Iqiyi, Youku... cũng xóa bỏ kết quả tìm kiếm liên quan đến Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng hiện sống ở Mỹ. Cô từng viết trên trang cá nhân hồi tháng 7 rằng bản thân đang sống nhờ trợ cấp của bạn bè. Nữ diễn viên chia sẻ phải uống nước máy cầm hơi, tiết kiệm từ cọng rau, nước uống tới băng vệ sinh. Người đẹp cho biết khoản đền bù vi phạm hợp đồng cho các công ty sản xuất phim vượt quá khả năng chi trả của cô.

Chiến dịch thanh lọc văn hóa hâm mộ độc hại của giới chức Trung Quốc

Hãng tin Reuters, Yahoo cho biết, chuỗi các cuộc “phong sát” vừa qua nằm trong nỗ lực thanh lọc "văn hóa hâm mộ trực tuyến hỗn loạn" của giới chức Trung Quốc.
Ngày 27/8, cơ quan quản lý không gian mạng nước này đã thông báo về việc chấn chỉnh lĩnh vực mạng Internet.
Bà Nguyễn Phương Hằng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Livestream ‘vạch trần’ sự thật chấn động showbiz Việt của bà Nguyễn Phương Hằng
Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết Trung Quốc chống lại việc phát tán "thông tin có hại" trong các cộng đồng hâm mộ người nổi tiếng, đồng thời sẽ cho đóng các kênh thảo luận lan truyền vụ bê bối của người nổi tiếng hoặc "kích động rắc rối".
Nhà nước sẽ mạnh tay trong việc quản lý tên tuổi những người nổi tiếng trên mạng và cấm các danh sách xếp hạng người nổi tiếng.
Đồng thời, chính quyền sẽ cấm bán hàng hoặc thu phí bình chọn các game show nhằm bòn rút túi tiền của người hâm mộ. Các nhóm hâm mộ sẽ giới hạn truy cập của trẻ vị thành niên.
Trước đó ngày 26/8, nền tảng video iQiyi thông báo sẽ thôi chiếu các chương trình thi đấu giữa các thần tượng trong bối cảnh chính phủ chỉ trích "văn hóa hâm mộ không lành mạnh".
Ngày 27/8, xuất hiện một số tin đồn rằng Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc chuẩn bị ra lệnh “hạn tịch” – tức hạn chế sự hoạt động tại Trung quốc của các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài.
Trong danh sách có Lưu Diệc Phi (quốc tịch Mỹ), Tạ Đình Phong (quốc tịch Canada), Phan Vỹ Bá (quốc tịch Mỹ), Vương Lực Hoành (quốc tịch Mỹ),Triệu Hựu Đình (quốc tịch Canada), Lý Liên Kiệt (quốc tịch Singapore), và Trương Thiết Lâm (quốc tịch Anh) cùng một số người khác.
Cùng với chiến dịch “thanh lọc” làng giải trí quy mô lớn nhất chưa từng thấy, Trung Quốc đang làm mạnh tay chấn chỉnh đạo đức giới nghệ sĩ nước mình. Cụ thể, những minh tinh nào từng có vết nhơ trong quá khứ hay hiện tại đều được điểm mặt gọi tên, những vấn đề liên quan thuế vụ, doanh thu nhạc số, tiêu thụ tạp chí, mua hàng, show sống còn đều được điều tra cặn kẽ từng người, bất kể là nghệ sĩ gạo cội hay “có tư bản chống lưng”, không chừa một ai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала