LHQ thông báo về thảm họa nhân đạo ở Ethiopia

© REUTERS / Tiksa NegeriNgười tị nạn Eritrean biểu tình trước văn phòng UNHCR ở Addis Ababa, Ethiopia
Người tị nạn Eritrean biểu tình trước văn phòng UNHCR ở Addis Ababa, Ethiopia - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thông báo về thảm họa nhân đạo ở Ethiopia.
“Một thảm họa nhân đạo đang bày ra trước mắt chúng ta. Hơn 2 triệu người đã phải di dời khỏi nơi ở của họ và hàng triệu người khác đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, nước uống, nơi ở và chăm sóc y tế”, - TTK nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.
Theo ông Guterres, có ít nhất 400 nghìn người hiện nay đang sống trong cảnh thiếu đói.
Cậu bé cầm một con cá mới bắt được ở miền tây Madagascar - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Nước đầu tiên trên thế giới đứng trên bờ vực nạn đói do Trái đất nóng lên
“Tháng trước, UNICEF đã cảnh báo rằng 100 nghìn trẻ em sẽ phải đối mặt với tình trạng... thiếu ăn nghiêm trọng trong vòng 12 tháng tới. Các trại tị nạn đã bị phá hủy, hệ thống y tế bị phá hủy, các bệnh viện và trạm y tế bị tấn công và cướp phá. Tất cả những điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi mất điện và hệ thống thông tin liên lạc”, - ông cho biết.
Người đứng đầu tổ chức cũng lo ngại trước những tin tức về tình trạng tội phạm và các vụ bạo lực.
“Tôi cũng lo ngại sâu sắc trước tin tức về những trường hợp khủng khiếp liên quan đến bạo lực tình dục và giới tính. Tôi lên án những hành động tàn bạo này một cách mạnh mẽ nhất có thể ”, - Tổng thư ký LHQ nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала