Vụ ‘quan’ Bình Định vô tư đi chơi golf: Gậy golf đập lưng ông

© Depositphotos.com / RebaisilvanoSân golf.
Sân golf. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đăng ký
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, người cùng ông Nguyễn Công Thành, Cục Phó Cục Thuế và hai đại gia doanh nghiệp thản nhiên đi chơi golf ở khu FLC Quy Nhơn khi Bình Định giãn cách xã hội, đã bị kỷ luật. Quả nhiên, gậy golf đập lưng ông.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, bị miễn nhiệm rồi điều động đến Sở Nội vụ chờ phân công công tác.
Tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Huỳnh Cao Nhất xem xét xử lý, miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Bình (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Bình Định).

Kỷ luật Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng

Ngày 1/9, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã thông tin về vụ việc hai quan lớn của tỉnh này thản nhiên đi đánh golf, tiếp xúc với nữ nhân viên trẻ tuổi khu FLC Quy Nhơn dương tính với Covid-19, trong bối cảnh địa phương đang giãn cách xã hội, cả hệ thống chính trị và người dân cùng đoàn kết, ý thức chống dịch.
Sân golf. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Vụ 2 quan Bình Định đi chơi golf: Vì sao bà Huỳnh Thị Kim Bình bị tạm đình chỉ?
Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, người cùng các ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục Thuế Bình Định và hai ‘đại gia’, giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An, ông Lê Văn Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài, hồn nhiên, vô tư đi đánh golf khi địa phương đang giãn cách xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh.
Nguyên nhân kỷ luật được nêu rõ là do ông Dũng đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo quy định của Đảng.
Đáng chú ý, do vi phạm nghiêm trọng nên ông Dũng còn bị kỷ luật miễn nhiệm chức vụ giám đốc Sở Du lịch đối kể từ ngày 1/9/2021.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ra quyết định điều động ông Nguyễn Văn Dũng từ Sở Du lịch đến Sở Nội vụ để “chờ phân công công tác”.

Ông Nguyễn Văn Dũng sai phạm những gì?

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 13 hôm 31/8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ở Sở Du lịch và Cục Thuế tỉnh.
Sau khi xem xét nội dung tính chất, mức độ, tác hại và hậu quả vi phạm của ba người là ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành và Huỳnh Thị Kim Bình, căn cứ vào Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, vi phạm của các đồng chí nêu trên đến mức phải xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Huỳnh Thị Kim Bình.
Đối với khách chơi golf đến từ ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải có Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin hoặc xác nhận âm tính SARS-COV-2 (trong thời hạn 03 ngày gần nhất). Sân golf tại khu vực hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2021
Lãnh đạo Sở ở Bình Định chơi golf, là F0 của nữ nhân viên: Cán bộ ai lại thế?
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy rằng, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Định và đồng chí Nguyễn Công Thành, đảng viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, đã cùng 2 người khác đi đánh golf, tiếp xúc gần với 1 nhân viên làm việc tại sân golf dương tính với SARS-CoV-2.
Cơ quan này nhấn mạnh, các sai phạm của hai lãnh đạo trên diễn ra trong thời gian Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Quy Nhơn, đặc biệt là Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xác định đây là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Trong thông cáo của mình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cũng đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý về chính quyền, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Dũng.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm của ông Nguyễn Công Thành.
Cơ quan này cũng đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý về chính quyền, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định và bố trí công tác khác đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình.

Xem xét kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Bình

Bà Huỳnh Thị Kim Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định cũng đang bị đề nghị xem xét kỷ luật.
Ngoài việc kỷ luật Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Dũng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng ban hành văn bản giao ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch, người đang được giao trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Sở này trong thời gian ông Dũng bị đình chỉ công tác và kỷ luật, thực hiện việc xem xét kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Bình.
Sân golf Đầm Vạc (thành phố Vĩnh Yên) tạm dừng hoạt động theo quy định của UBND tỉnh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Tạm đình chỉ công tác ‘lãnh đạo’ đi đánh golf giữa mùa dịch, đã từng bị kỉ luật, giáng chức
Theo đó, bà Bình bị đề nghị thi hành kỷ luật theo hình thức miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, thuộc Sở Du lịch Bình Định kể từ ngày 1/9.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xác định đồng chí Huỳnh Thị Kim Bình, với vai trò, trách nhiệm là Phó Bí thư Chi bộ Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành Giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa, nhằm giúp đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch và một số đảng viên khác báo cáo sai sự thật, che giấu khuyết điểm, vi phạm, đối phó với tổ chức đảng trong quá trình kiểm tra.
Đồng thời, trong quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đồng chí Huỳnh Thị Kim Bình, đồng chí gây khó khăn, thiếu hợp tác với Tổ kiểm tra, là vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm Quy chế làm việc của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định.
“Vi phạm nêu trên là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các cá nhân trên sinh hoạt, công tác”, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh.
Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định Nguyễn Công Thành đi đánh golf ở FLC Quy Nhơn và tiếp xúc với F0 (chị Q. sinh năm 1994).
Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Bình Định truy vết 4 trường hợp diện F1 tiếp xúc với nữ nhân viên (dương tính với SARS-CoV-2) phục vụ tại sân Golf FLC Quy Nhơn.
Qua đó, ngành y tế Quy Nhơn mới phát hiện ra hai lãnh đạo Sở của tỉnh đi chơi golf khi địa phương đang giãn cách xã hội. Bốn F1 tiếp xúc với chị Q. là các ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, Nguyễn Công Thành – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc, kinh doanh khoáng sản titan, ông Lê Văn Thảo, Công ty CP Phú Tài.
Hai lãnh đạo Sở Bình Định và đã cùng hai người còn lại chơi golf ở khu FLC từ 31/7-1/8 khi tỉnh này đang thực hiện giãn cách xã hội và dừng các hoạt động văn hóa, thể thao nơi công cộng, và ở đây, nhân viên sân Golf có kết quả dương tính với virus corona ngày 3/8.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đại dịch COVID-19
Bộ trưởng Long chạy đôn chạy đáo, một số ‘quan’ ở Bình Định vẫn thản nhiên đánh golf
Ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định họp và quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch.
Trong bản giải trình gửi lãnh đạo, ông Nguyễn Công Thành cho biết, việc đi đánh golf giữa dịch của mình là theo giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định tham gia buổi khảo sát thực địa tại hệ thống sân golf FLC Quy Nhơn cùng giám đốc Sở Du lịch vào lúc 14h ngày 1/8 (đúng ngày Chủ nhật).
Vị này nhấn mạnh, cuộc khảo sát để xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ tại sân golf, nhằm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay charter đến Bình Định trong điều kiện bình thường mới. Người ký giấy mời cho hai lãnh đạo trên là bà Huỳnh Thị Kim Bình. Đến 24/8, bà Bình đã bị đình chỉ công tác.
Ngày 31/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã có kết luận cụ thể và nêu mức kỷ luật đối với ba cán bộ coi thường quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm nêu gương, thiếu trung thực trên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала