Hà Nội, Thanh Hóa phát hiện hàng tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc

© Ảnh : TTXVN - Trịnh Duy HưngThanh Hóa: Phát hiện gần 5 tấn bánh kẹo, thực phẩm và gần 1.000 chai đồ uống không nguồn gốc, xuất xứ
Thanh Hóa: Phát hiện gần 5 tấn bánh kẹo, thực phẩm và gần 1.000 chai đồ uống không nguồn gốc, xuất xứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2021
Đăng ký
Cơ quan chức năng tại Hà Nội và Thanh Hóa vừa phát hiện hàng tấn bánh kẹo và một số loại thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm.

Liên tục phát hiện các kho hàng với hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính hoạt động kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và phát hiện 1 cơ sở chuẩn bị tung ra thị trường gần 5 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bánh gừng Tula  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
«Hương vị Nga». Du khách Trung Quốc ca ngợi những món đồ ngọt tuyệt vời nhất quả đất
Cụ thể, vào ngày 16/9, lực lượng trên đã kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh bánh kẹo trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa do ông Trần Ngọc Chiến (33 tuổi) làm chủ.
Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 5 tấn bánh kẹo, thực phẩm như: Bánh Trung thu, bánh sữa chua, bánh mochi, bánh mì, bánh kem, bánh bông lan ăn nhanh, chân gà, trà sữa và gần 1.000 chai sữa, nước cốt lẩu, đồ uống đóng chai không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có nhiều hàng hóa ghi nhãn mác Trung Quốc. Đại diện chủ cơ sở kinh doanh, ông Trần Ngọc Chiến đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì có liên quan đến số hàng hóa nói trên.
Trong ngày hôm qua (17/9), Đội Quản lý thị trường số 20, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho chứa hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 thùng bánh kẹo “3 không” (không hóa đơn, chứng từ; không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm). Đáng chú ý, trong các mặt hàng bị thu giữ có một số loại kẹo như: Kẹo con mắt, kẹo đồ chơi, bỏng ngô. Đây đều là những loại bánh kẹo đang được trẻ em ưa thích trong thời gian gần đây.
Qua đấu tranh khai thác, chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên này thu mua trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để phân phối ra thị trường dịp Trung thu.
Theo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, để triệt phá được kho hàng này, lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian trinh sát, theo dõi, nhất là khi mọi hoạt động vận chuyển hàng đi và về chỉ diễn ra vào ban đêm. Thậm chí, các đối tượng còn thuê kho nằm khuất sâu trong khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội.
Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm tại cả 2 địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tạm giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em trước dịp Tết Trung thu 2021

Ngày 14/9, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của ông Nguyễn Xuyến Thắng Thiện (địa chỉ: số nhà 02/01 đường Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại kho chứa có 110 thùng bánh Trung thu với số lượng 6.000 chiếc trên nhãn ghi chữ nước ngoài và 100 thùng giấy ăn ghi nhãn hiệu Sipiao và 20 chiếc cân tiểu ly nhãn hiệu Kitchen Scale, có hộp ghi chữ nước ngoài.
Toàn bộ hàng hóa nêu trên đều không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản tất và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Сon hổ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2021
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Hà Tĩnh phát hiện xác hổ đông lạnh nặng 160 kg trong nhà dân
Cũng trong ngày 14/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện kho chứa hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có tem hợp quy trên từng sản phẩm tại xóm 1, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Làm việc với lực lượng chức năng, quản lý kho hàng là bà Trần Thị Huyền (hộ khẩu thường trú tại Nam Định) chưa xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm nêu trên.
Trước đó, vào ngày 13/9, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với Công an thành phố Nam Định kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm công nghệ Long Trang (địa chỉ: Số 7 Mạc Thị Bưởi, Phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) phát hiện và thu giữ gần 300 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không được chủ cơ sở xuất trình các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
Năm nay, dịp Tết Trung thu rơi vào thời điểm nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thị trường bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em năm 2021 không còn được sôi động như mọi năm nhưng các đối tượng vẫn lợi dụng để tuồn hàng lậu kiếm lời. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm để tránh rủi ro và không tiếp tay cho hoạt động vi phạm của các đối tượng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала